Thế nào là lợi dụng các quyền tự do dân chủ?

Nam Dương |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam với bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam - về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Vậy, thế nào là việc Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và người phạm tội có thể bị xử phạt như thế nào?

Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Ủy viên Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM - cho biết, các quyền về tự do, dân chủ của công dân được quy định trong hiến pháp và các văn bản pháp luật.

Theo đó, công dân có các quyền như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác. Công dân có thể thông qua báo chí, trang mạng xã hội để thực hiện quyền của mình theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, nguyên tắc chung là việc thực hiện quyền tự do, dân chủ của mình phải không được xâm phạm đến quyền, lợi ích của người, tổ chức khác hay Nhà nước. Nếu xâm phạm quyền, lợi ích của người, tổ chức khác hay Nhà nước thì đó lại là hành vi vi phạm pháp luật.

Lấy ví dụ cho dễ hiểu, người dân có quyền tự do tham gia giao thông, nhưng phải đi đúng phần đường, làn đường dành cho xe của mình hay gặp đèn đỏ phải dừng lại. Nếu người dân đi sang làn đường, phần đường dành cho xe khác hay vượt đèn đỏ thì xâm phạm đến quyền của người khác.

Trên thực tế, thời gian dài vừa qua, bà Nguyễn Phương Hằng đã nhiều lần tổ chức livestream trên mạng xã hội, hay tổ chức các sự kiện khác có sự tham gia của đông đảo người dân, trong đó có nhiều lần dùng lời lẽ có dấu hiệu xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều người khác, trong đó có những ca sĩ, nhà báo, luật sư, người có uy tín khác…

Theo thông tin chính thức của Công an TPHCM cung cấp cho báo chí, bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên Internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác. Trong đó, sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 quy định về Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân như sau:

1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Theo tội danh này, thì không có định lượng xâm phạm như thế nào mới phạm tội, mà chỉ cần có các hành vi xâm phạm đến quyền, lợi ích của người, tổ chức khác, Nhà nước thì đã có dấu hiệu phạm tội.

Như vậy, tùy mức độ phạm tội, mà hình phạt cao nhất cho tội danh này có thể lên đến 7 năm.

Luật sư Hậu cũng khuyến cáo, trong bối cảnh các mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, việc người dân sử dụng mạng xã hội ngày càng nhiều để biểu đạt tư tưởng, ý chí, nguyện vọng của mình, nhưng cần phải hết sức thận trọng để tránh việc vì quyền tự do dân chủ của mình mà lại xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân khác hay tổ chức hoặc của Nhà nước.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Lời cảnh báo từ hiện tượng bà Nguyễn Phương Hằng

QUANG ĐẠI |

Từ một người giàu có, quyền lực, có nhiều hoạt động thiện nguyện, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục trượt dài trong thị phi và vướng vòng lao lý. Hiện tượng bà Nguyễn Phương Hằng là sự cảnh tỉnh cho bất cứ ai coi thường pháp luật.

Video công an TPHCM cho lực lượng có mặt tại nhà bà Nguyễn Phương Hằng

NGỌC LÊ - NGUYỄN LY- anh tú |

TPHCM - Khoảng 19h30, lực lượng công an TPHCM đã có mặt tại căn biệt thự của bà Nguyễn Phương Hằng nằm ở số 6, đường Nguyễn Thông, quận 3.

Công an TPHCM thông tin chính thức việc bắt bà Nguyễn Phương Hằng

Huân Cao |

Tối 24.3, Công an TPHCM đã có thông tin đến báo chí về việc khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Phương Hằng về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Tin tức 24h: Vì sao bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam?

Thanh Chân - Tô Thế |

Tin tức 24h: Khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng; Dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng ở TPHCM hoàn thành trong năm 2022; Mua bán thuốc chữa COVID-19 không theo đơn: Bộ Y tế yêu cầu xử nghiêm;...

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Lời cảnh báo từ hiện tượng bà Nguyễn Phương Hằng

QUANG ĐẠI |

Từ một người giàu có, quyền lực, có nhiều hoạt động thiện nguyện, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục trượt dài trong thị phi và vướng vòng lao lý. Hiện tượng bà Nguyễn Phương Hằng là sự cảnh tỉnh cho bất cứ ai coi thường pháp luật.

Video công an TPHCM cho lực lượng có mặt tại nhà bà Nguyễn Phương Hằng

NGỌC LÊ - NGUYỄN LY- anh tú |

TPHCM - Khoảng 19h30, lực lượng công an TPHCM đã có mặt tại căn biệt thự của bà Nguyễn Phương Hằng nằm ở số 6, đường Nguyễn Thông, quận 3.

Công an TPHCM thông tin chính thức việc bắt bà Nguyễn Phương Hằng

Huân Cao |

Tối 24.3, Công an TPHCM đã có thông tin đến báo chí về việc khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Phương Hằng về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Tin tức 24h: Vì sao bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam?

Thanh Chân - Tô Thế |

Tin tức 24h: Khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng; Dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng ở TPHCM hoàn thành trong năm 2022; Mua bán thuốc chữa COVID-19 không theo đơn: Bộ Y tế yêu cầu xử nghiêm;...