Thẻ căn cước công dân gắn chip bị lỗi, người dân cần làm gì?

Việt Dũng |

Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an (C06) cho biết, hiện Công an các tỉnh thành đã trả trên 50 triệu căn cước công dân gắn chip, song có không ít người nhận thẻ bị lỗi.

Như Lao Động đưa tin, tại buổi họp báo về tình hình công an năm 2021, trung tướng Tô Văn Huệ - Cục trưởng C06 cho biết, trong năm 2021, Bộ Công an đã thực hiện thu thập dữ liệu và cấp căn cước công dân gắn chip cho người dân với khối lượng và tốc độ "kỷ lục".

Từ tháng 1- 10.2021, Bộ Công an đã thực hiện thu thập trên 58 triệu hồ sơ để cấp căn cước công dân. Đến nay, Bộ đã in hoàn chỉnh và trả được hơn 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân.

Trong quá trình cấp căn cước, ở giai đoạn đầu hệ thống hoạt động chưa ổn định, nên một số trường hợp căn cước công dân gắn chip in ra vân tay bị xấu, nhòe, không rõ nét hoặc bị sai chính tả, sai ngày tháng năm sinh, giới tính...

Đối với những trường hợp khi trả căn cước công dân gắn chip có lỗi, người dân cần có ý kiến để C06 thu hồi và cấp đổi.

Có hai trường hợp dẫn đến tình trạng căn cước công dân gắn chip bị lỗi chính tả, sai sót thông tin như sau:

- Trường hợp thứ nhất, sai thông tin, sai chính tả trên thẻ căn cước do người dân kê khai thông tin chưa chính xác.

Người dân cần mang căn cước công dân gắn chip đến cơ quan công an nơi tiếp nhận hồ sơ để làm thủ tục thu hồi và cấp đổi. Trong trường hợp này, người dân sẽ phải chịu lệ phí cấp đổi căn cước công dân theo Luật định.

Theo thông tư vừa mới ban hành của Bộ Tài chính, từ ngày 1.1.2022 đến hết 30.6.2022, lệ phí cấp căn cước công dân bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC ngày 30.8.2019. 

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 120/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo đó, lệ phí cấp căn cước công dân bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30.8.2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân.

- Trường hợp thứ hai, sai chính tả, in xấu, nhòe, không rõ nét do cơ quan công an.

Người dân mang căn cước công dân gắn chip đến cơ quan công an nơi tiếp nhận hồ sơ để làm thủ tục thu hồi và cấp đổi.

Trường hợp này, người dân sẽ được cấp đổi hoàn toàn miễn phí.

Cũng theo Cục C06, thời gian tới Cục sẽ ra mắt số điện thoại đường dây nóng để giải đáp mọi thắc mắc của người dân trong quá trình làm căn cước công dân.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bị xoá sổ hộ khẩu có làm căn cước công dân được không?

Minh Hương |

Ông Võ Thanh Tú: Tôi bị xóa hộ khẩu đã 25 năm, nhập hộ khẩu lại rất khó khăn, tới nay vẫn chưa nhập được hộ khẩu. Vậy tôi muốn làm căn cước công dân có được không?

Tiếp tục giảm 50% lệ phí cấp căn cước công dân đến hết ngày 30.6.2022

Quế Chi (T/H) |

Theo thông tư vừa mới ban hành của Bộ Tài chính, từ ngày 1.1.2022 đến hết 30.6.02022, lệ phí cấp căn cước công dân (CCCD) bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC ngày 30.8.2019.

Lý do khiến nhiều người dân vẫn chưa nhận được căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Hà Nội - Trung tướng Tô Văn Huệ - Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý về hành chính trật tự xã hội, Bộ Công an (C06) lý giải một số nguyên nhân dẫn đến việc người dân lâu được nhận thẻ căn cước công dân gắn chip.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bị xoá sổ hộ khẩu có làm căn cước công dân được không?

Minh Hương |

Ông Võ Thanh Tú: Tôi bị xóa hộ khẩu đã 25 năm, nhập hộ khẩu lại rất khó khăn, tới nay vẫn chưa nhập được hộ khẩu. Vậy tôi muốn làm căn cước công dân có được không?

Tiếp tục giảm 50% lệ phí cấp căn cước công dân đến hết ngày 30.6.2022

Quế Chi (T/H) |

Theo thông tư vừa mới ban hành của Bộ Tài chính, từ ngày 1.1.2022 đến hết 30.6.02022, lệ phí cấp căn cước công dân (CCCD) bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC ngày 30.8.2019.

Lý do khiến nhiều người dân vẫn chưa nhận được căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Hà Nội - Trung tướng Tô Văn Huệ - Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý về hành chính trật tự xã hội, Bộ Công an (C06) lý giải một số nguyên nhân dẫn đến việc người dân lâu được nhận thẻ căn cước công dân gắn chip.