Thầy hiệu trưởng ở Phú Thọ bị tố dâm ô học sinh nam sẽ bị xử lý ra sao

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Theo các chuyên gia pháp lý, nếu công an xác định hiệu trưởng có hành vi quan hệ tình dục thay vì sờ mó bộ phận nhạy cảm với nhiều nam sinh chưa đủ 16 tuổi, người phạm tội có thể bị phạt tù đến 10 năm.

"Suy đồi về đạo đức, tha hóa về tâm lý"

Liên quan vụ hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi dâm ô với nhiều học sinh nam, dưới góc độ pháp lý, các luật sư đã nêu quan điểm của mình.

Luật sư, thạc sĩ luật Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho rằng, đây là vụ việc gây rúng động trong ngành giáo dục và dư luận xã hội. Bởi lẽ, người được người dân tin tưởng giao nhiệm vụ quản lý, đào tạo học sinh cấp trung học cơ sở lại bị tố dâm ô học sinh nam.

"Điều này thể hiện sự suy đồi về đạo đức, tha hóa về tâm lý", luật sư nói.

Ông Đinh Bằng My – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi ngoại khóa.
Ông Đinh Bằng My – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi ngoại khóa.

Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật cho biết, nếu kết quả điều tra xác định ông Đinh Bằng My phạm tội "dâm ô với người dưới 16 tuổi" thì ông này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, phải đối diện với mức án cụ thể như sau:

Khoản 1, Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 (sau đây viết tắt là BLHS 2015) quy định, người nào đủ 18 tuổi trở lên, có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Hành vi dâm ô được thể hiện như sờ mó, hôn hít bộ phận sinh dục của nạn nhân; dùng bộ phận sinh dục của mình cọ xát với bộ phận sinh dục của nạn nhân; bắt nạn nhân sờ mó, hôn hít bộ phận sinh dục của mình, nhằm thỏa mãn dục vọng, nhưng không có ý định giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với nạn nhân.

Hậu quả của hành vi này, cơ bản nhất là ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý, sinh lý của những người dưới 16 tuổi, độ tuổi có sự thay đổi và phát triển rất lớn về tâm sinh lý khi ở ngưỡng dậy thì.

Clip: Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn, Phú Thọ.

Tội dâm ô có cấu thành hình thức, tức là xem về hành vi vi phạm để xác định trách nhiệm hình sự, chứ không căn cứ vào hậu quả hay những tổn hại từ hành vi dâm ô xảy ra như thế nào trên thực tế.

"Qua phản ánh của báo chí, cũng như việc công an khởi tố, thấy rằng, ông Đinh Bằng My đã thực hiện hành vi của mình đối với 2 người trở lên; phạm tội hai lần trở lên và đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh, thì theo khoản 2, Điều 146 BLHS 2015, phạm tội thuộc một trong các trường hợp tại khoản này sẽ bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm", luật sư nói.

Có thể bị truy tố đến 15 năm tù

Tuy nhiên, theo luật sư Diệp Năng Bình, đã có học sinh tố cáo Hiệu trưởng Đinh Bằng My quan hệ tình dục bằng miệng với một số em học sinh, nếu chứng minh được hành vi này là đúng, thầy hiệu trưởng đã có dấu hiệu hành vi "quan hệ tình dục khác với người từ 13 đến dưới 16 tuổi", mức hình phạt cao nhất lên đến 15 năm tù.

Cụ thể: Nếu các em có sự "đồng thuận'' cho thầy giáo thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác như mô tả, có thể sẽ bị áp dụng theo khoản 2, Điều 145 BLHS với khung hình phạt từ 3-10 năm tù.

Phòng làm việc của ông My đóng kín cửa từ khi ông bị bắt tạm giam.
Phòng làm việc của ông My đóng kín cửa từ khi ông bị bắt tạm giam.
Phòng làm việc của ông My đóng kín cửa từ khi ông bị bắt tạm giam.

Trong đó, áp dụng tình tiết tăng nặng là phạm tội đối với người mình có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh. Nếu từ 3 nạn nhân trở lên thì áp dụng khung hình phạt từ 7-15 năm tù

Nếu các em không đồng thuận mà miễn cưỡng phải giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác có thể áp dụng khoản 2 - Điều 144, trong trường hợp cưỡng dâm từ 2 người trở lên, khung hình phạt từ 7-15 năm tù.

Cường Ngô - Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Hiệu phó trường có hiệu trưởng dâm ô nam sinh: "Ai làm người đó chịu"

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Nữ hiệu phó Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn (Phú Thọ) cho biết, nhà trường xác định rõ mục tiêu ai làm người đó chịu. "Bây giờ, nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng tôi là tập trung chuyên môn dạy và học”.

Hiệu trưởng dâm ô nhiều nam sinh ở Phú Thọ đã xin lỗi toàn trường

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Theo chia sẻ của một giáo viên (xin được giấu tên) của Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn (Phú Thọ), thời điểm cơ quan công an huyện Thanh Sơn đọc lệnh bắt giữ ông Đinh Bằng My tại trường, ông đã nói lời xin lỗi tới toàn thể giáo viên và học sinh.

Hiệu trưởng dâm ô học sinh nam từng hùng biện chống xâm hại trẻ em

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Trên website của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) ngày 23.5.2018 từng đăng bản tin về việc nhà trường kết hợp với Ban thường vụ Tỉnh đoàn và công an Tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình “Ngoại khóa phòng chống xâm hại trẻ em năm 2018”.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hiệu phó trường có hiệu trưởng dâm ô nam sinh: "Ai làm người đó chịu"

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Nữ hiệu phó Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn (Phú Thọ) cho biết, nhà trường xác định rõ mục tiêu ai làm người đó chịu. "Bây giờ, nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng tôi là tập trung chuyên môn dạy và học”.

Hiệu trưởng dâm ô nhiều nam sinh ở Phú Thọ đã xin lỗi toàn trường

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Theo chia sẻ của một giáo viên (xin được giấu tên) của Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn (Phú Thọ), thời điểm cơ quan công an huyện Thanh Sơn đọc lệnh bắt giữ ông Đinh Bằng My tại trường, ông đã nói lời xin lỗi tới toàn thể giáo viên và học sinh.

Hiệu trưởng dâm ô học sinh nam từng hùng biện chống xâm hại trẻ em

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Trên website của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) ngày 23.5.2018 từng đăng bản tin về việc nhà trường kết hợp với Ban thường vụ Tỉnh đoàn và công an Tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình “Ngoại khóa phòng chống xâm hại trẻ em năm 2018”.