Thầy giáo bị phạt 10 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật trên Facebook

TRẦN TUẤN |

Sau khi triệu tập Đào Quốc T. (42 tuổi, trú xã Xuân Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh là Giáo viên Trường THPT Hương Sơn), Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt người này 10 triệu đồng về hành vi đăng tin sai sự thật.

Theo đó, chiều 29.3, Thanh tra sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an huyện Hương Sơn triệu tập Đào Quốc T. vì đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức lên mạng xã hội.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 28.3, tài khoản Facebook có tên Trong Dao đã đăng tải nội dung mỉa mai, cợt nhã khi kèm hình ảnh các đại biểu dự Đại hội ở một địa phương của tỉnh Nghệ An dùng khẩu trang phòng dịch COVID - 19 bằng vải đỏ có hình búa, liềm. Trước đó nữa, ngày 25.3, facebook Trong Dao cũng đưa thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 với nội dung: “Như vậy Hà Tĩnh đã có trường hợp thứ 2...?”

Quyết định xử phạt
Quyết định xử phạt

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, Đào Quốc T. đã nhận thức được hành vi của mình và hứa sẽ không tái phạm.

Xác định nội dung đối tượng T. đăng tải là vi phạm điểm a, khoản 3, điều 64, nghị định 174 năm 2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Kon Tum: Triệu tập nam thanh niên xúc phạm CSGT trên Facebook

Khai Nguyên |

Ngày 25.3, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Kon Tum đã tiến hành làm việc đối với P.T.T. (SN 2002, trú tại hường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) về hành vi đăng tải thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân trên mạng xã hội Facebook.

Tung tin “Hà Nội vỡ trận vì COVID- 19", hai cá nhân bị triệu tập xử lý

Nguyễn Hà |

Hai chủ tài khoản facebook ở Hà Nội đã bị cơ quan công an triệu tập, xử lý do tung tin "Hà Nội sắp vỡ trận vì dịch COVID-19" khiến người dân hoang mang lo lắng.

Triệu tập 14 đối tượng thông tin sai sự thật về COVID-19

Thanh Chung |

Công an TP.Hội An vừa triệu tập các đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về COVID-19 lên facebook gây hoang mang cho người dân.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Kon Tum: Triệu tập nam thanh niên xúc phạm CSGT trên Facebook

Khai Nguyên |

Ngày 25.3, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Kon Tum đã tiến hành làm việc đối với P.T.T. (SN 2002, trú tại hường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) về hành vi đăng tải thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân trên mạng xã hội Facebook.

Tung tin “Hà Nội vỡ trận vì COVID- 19", hai cá nhân bị triệu tập xử lý

Nguyễn Hà |

Hai chủ tài khoản facebook ở Hà Nội đã bị cơ quan công an triệu tập, xử lý do tung tin "Hà Nội sắp vỡ trận vì dịch COVID-19" khiến người dân hoang mang lo lắng.

Triệu tập 14 đối tượng thông tin sai sự thật về COVID-19

Thanh Chung |

Công an TP.Hội An vừa triệu tập các đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về COVID-19 lên facebook gây hoang mang cho người dân.