Thất nghiệp do COVID-19, một thợ cơ khí liên tục đi lừa đảo, trộm tài sản

BẢO TRUNG |

Ngày 6.8, đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Lợi (38 tuổi, địa chỉ ở quận Ba Đình, TP.Hà Nội) trong 1 tháng gây ra 5 vụ lừa đảo và trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài sau khi bị thất nghiệp bởi dịch COVID-19.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lợi làm thuê cho một xưởng cơ khí ở huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi dịch COVID-19 lại bùng phát ở tỉnh Đắk Lắk, Lợi thất nghiệp nên đã bỏ lên TP.Buôn Ma Thuột sống lang thang.

Tại đây, để có tiền tiêu xài, Lợi đã nảy sinh ý định đi lừa đảo và trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Ngày 1.7, Lợi đến phường Tân Hòa, TP.Buôn Ma Thuột thuê nhà nghỉ ở và trộm của chủ nhà nghỉ này 1 chiếc xe máy hiệu Vision đem bán được 14 triệu đồng.

Những ngày sau đó, tận dụng mối quan hệ quen biết, Lợi còn lừa mượn xe máy của 4 người khác ở TP.Buôn Ma Thuột, huyện Krông Pắk và huyện Cư Kuin đem đi cầm cố.

Toàn bộ số tiền có được, Lợi đã tiêu xài cá nhân hết.

Trước đó, Lợi từng có 1 tiền án 2 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích và ra tù vào tháng 9.2020.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Khống chế 2 đối tượng mắc COVID-19 dùng dao đe dọa cán bộ y tế

ĐÌNH TRỌNG |

Tại khu cách ly y tế ở huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, 2 đối tượng mắc COVID-19 đã dùng dao đe dọa và tấn công bằng cách đến ôm cán bộ y tế.

Lại thêm đối tượng hành hung thành viên chốt phòng chống dịch COVID-19

Cao Lãnh |

Thanh niên Đồng Tháp đã hành hung thành viên chốt phòng chống dịch COVID-19 chỉ vì được khuyên không nên ra đường giữa tâm dịch.

Thanh niên say rượu, thông chốt kiểm dịch COVID-19 ở Yên Bái

Văn Đức |

Cơ quan chức năng huyện Yên Bình (Yên Bái) đang tiến hành xử lý trường hợp lái xe thông chốt kiểm dịch trên địa bàn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khống chế 2 đối tượng mắc COVID-19 dùng dao đe dọa cán bộ y tế

ĐÌNH TRỌNG |

Tại khu cách ly y tế ở huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, 2 đối tượng mắc COVID-19 đã dùng dao đe dọa và tấn công bằng cách đến ôm cán bộ y tế.

Lại thêm đối tượng hành hung thành viên chốt phòng chống dịch COVID-19

Cao Lãnh |

Thanh niên Đồng Tháp đã hành hung thành viên chốt phòng chống dịch COVID-19 chỉ vì được khuyên không nên ra đường giữa tâm dịch.

Thanh niên say rượu, thông chốt kiểm dịch COVID-19 ở Yên Bái

Văn Đức |

Cơ quan chức năng huyện Yên Bình (Yên Bái) đang tiến hành xử lý trường hợp lái xe thông chốt kiểm dịch trên địa bàn.