Thất nghiệp, 2 đối tượng rủ nhau đi cướp giật

BẢO TRUNG |

Trong mùa dịch COVID-19, Đạt và Nghĩa đã thất nghiệp nên rủ nhau đi cướp giật tài sản và bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Ngày 4.6, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt xử lý 2 đối tượng Lê Quốc Đạt (22 tuổi) và Đào Xuân Nghĩa (20 tuổi) cùng trú tại huyện Cư Kuin (làm việc "điều đào" trong các quán karaoke nhưng tạm thời thất nghiệp do dịch COVID-19-PV) đã gây ra 8 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông.

Tại cơ quan Công an, bước đầu 2 đối tượng khai nhận, trước đây cả 2 đều hành nghề chăn dắt, điều các cô gái phục vụ khách hát tại các quán Karaoke trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột.

Đầu tháng 5.2021, TP.Buôn Ma Thuột ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên nên các quán Karaoke phải đóng cửa, ngừng kinh doanh để phòng chống dịch bệnh.

Do đó, cả 2 đối tượng này đã thất nghiệp "điều đào" (hay nhân viên tiếp khách). Để có tiền tiêu xài, cả 2 đã bàn bạc rồi rủ nhau đi cướp giật tài sản.

Thủ đoạn của chúng là mỗi buổi sáng sớm sẽ tháo bỏ biển số xe máy rồi điều khiển chở nhau đi dò la trên các tuyến đường. Khi thấy người phụ nữ nào đi bộ thể dục có đeo dây chuyền vàng là chúng áp sát để người ngồi sau ra tay cướp giật. Nếu dây chuyền bị rơi xuống đất, cả 2 sẽ quay xe lại, dùng bình xịt hơi cay xịt vào nạn nhân để lấy bằng được dây chuyền.

Được biết, Nghĩa từng có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản, còn Đạt có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã làm rõ, từ đầu tháng 5.2021 đến nay, 2 đối tượng này đã gây ra 8 vụ cướp giật tài sản ở TP.Buôn Ma Thuột, huyện Krông Ana của tỉnh Đắk Lắk và huyện Đắk Mil của tỉnh Đắk Nông.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Tranh cãi quanh bộ ảnh thời trang dàn cảnh cướp giật ở TPHCM

TUỆ NHI |

Một bộ ảnh thời trang dàn cảnh cướp giật đang bị không ít người chỉ trích, cho rằng thiếu tính thẩm mĩ và cổ xúy cho tệ nạn xã hội.

Thủ phạm 5 vụ cướp giật điện thoại sa lưới khi trốn ở công viên

Việt Dũng |

Đinh Văn Diện và Nguyễn Anh Tú (cùng 27 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ) khi về Hà Nội thường nhắm đến những người phụ nữ để cướp giật điện thoại iPhone trị giá hàng chục triệu đồng.

Lạng Sơn: Bắt giữ đối tượng cướp giật iPhone 11 Pro Max khi mua hàng online

Long Nguyễn |

Lợi dụng việc đặt hàng qua mạng online, một đối tượng đã có hành vi cướp giật tài sản khi hàng được giao đến địa chỉ.

Ùn ứ trong và ngoài sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28 Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Ngày 28 Tết, hơn 130.000 khách qua sân bay Tân Sơn Nhất, cao nhất trong đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2023. Khách tăng cao khiến các sảnh làm thủ tục ở sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người, đường Trường Sơn trước cổng sân bay liên tục bị ùn ứ phương tiện.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Tranh cãi quanh bộ ảnh thời trang dàn cảnh cướp giật ở TPHCM

TUỆ NHI |

Một bộ ảnh thời trang dàn cảnh cướp giật đang bị không ít người chỉ trích, cho rằng thiếu tính thẩm mĩ và cổ xúy cho tệ nạn xã hội.

Thủ phạm 5 vụ cướp giật điện thoại sa lưới khi trốn ở công viên

Việt Dũng |

Đinh Văn Diện và Nguyễn Anh Tú (cùng 27 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ) khi về Hà Nội thường nhắm đến những người phụ nữ để cướp giật điện thoại iPhone trị giá hàng chục triệu đồng.

Lạng Sơn: Bắt giữ đối tượng cướp giật iPhone 11 Pro Max khi mua hàng online

Long Nguyễn |

Lợi dụng việc đặt hàng qua mạng online, một đối tượng đã có hành vi cướp giật tài sản khi hàng được giao đến địa chỉ.