Thành viên Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ "tắt điện" khi nghe tiếng công an

HẢI ĐĂNG |

Phát hiện hai vợ chồng anh chị (trú thị xã Hồng Lĩnh-Hà Tĩnh) sắp tham gia Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ, người nhà đã nhanh chóng liên hệ với thành viên của tổ chức nói trên và dọa sẽ báo công an. Lập tức thành viên "hội thánh" tắt điện thoại, “bỏ của chạy lấy người”.

Anh Nguyễn Văn Đ, là giáo viên ở tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: Gia đình tôi ngày trước có người thân đi theo đạo Chân không của Lưu Văn Ty, có bao nhiêu của cải đều đưa hết cho “thầy”, nay còn bị hoang tưởng không làm được gì.

Do đó, thời gian gần đây, khi phát hiện hai vợ chồng anh chị ngấp nghé sắp đi theo Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ, Đ phát hoảng và lập tức tìm biện pháp ngăn chặn. Được biết, vợ chồng anh chị của Đ vốn làm nghề tự do, rất mê tín.

Không hiểu các thành viên “hội thánh” rủ rê như thế nào, mà hai vợ chồng tin như điếu đổ. Các thành viên “hội thánh” liên tục tiếp cận, giục giã vợ chồng ra TP Vinh (Nghệ An) để uống “nước thánh”. Do bận việc, nên hai vợ chồng chưa đi được.

Tình cờ biết được sự việc, thầy giáo Đ đã tìm cách xin số điện thoại của thành viên Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ, đánh bài  ngửa giới thiệu là người thân của hai “con mồi” mà họ sắp đưa vào bẫy, tuyên bố: “Nếu cứ tiếp tục lôi kéo, rủ rê, giục giã người thân của tôi vào “hội thánh”, tôi sẽ báo công an truy ra tận nơi, xử lý hình sự”.

Biện pháp mạnh lập tức công hiệu. Những kẻ thành viên “hội thánh” nói trên lập tức chặn điện thoại, từ bỏ hẳn ý định lôi kéo vợ chồng gia đình nọ. Sau đó, thầy Đ mới làm công tác tư tưởng, tâm sự chân tình với anh chị, dặn dò cần hết sức cảnh giác vì đã có gương tày liếp từ chính người thân.

“May phúc tôi phát hiện kịp, còn nếu để anh chị ra Vinh uống “nước thánh”, coi như bó tay”, thầy Đ thở phào.

Theo kinh nghiệm của thầy Đ, những kẻ làm việc mờ ám thì luôn sợ pháp luật, nên nhắc đến công an là họ chùn ngay, còn nếu dây dưa thì rất mệt mỏi vì sự đeo bám dai dẳng.

Trước đó, một thanh niên cũng chia sẻ trên mạng xã hội kinh nghiệm thoát ra khỏi sự đeo bám của tuyên truyền viên “hội thánh”. Đó là sau khi bị những đối tượng xấu lôi kéo, thanh niên này hỏi có cần giới thiệu thêm người thân gia nhập nữa không. Phía bên kia mừng rỡ vì tưởng một mũi tên trúng hai đích, nhưng thanh niên nói trên đã “dội nước lạnh” với thông tin “người thân của tôi làm bên công an”. Lập tức, thành viên “hội thánh” chặn liên lạc và biến mất.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Xem xét xử lý hình sự các đối tượng cầm đầu Hội thánh Đức Chúa Trời

LÊ PHI LONG |

Ngày 8.5, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, cơ quan này đang củng cố tài liệu, chứng cứ để xem xét xử lý hình sự với các đối tượng cầm đầu, cực đoan liên quan đến hoạt động của Hội thánh Đức Chúa Trời trên địa bàn tỉnh.

Xử lý đối tượng nhiều lần vào tù ra tội là trưởng nhóm "Hội thánh Đức chúa trời mẹ"

Tiến Nguyễn |

Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) vừa kiểm tra, phát hiện một đối tượng có hành vi tuyên truyền "Hội thánh Đức chúa trời mẹ" trái phép trên địa bàn.

Tan cửa nát nhà vì người thân theo “Hội Thánh Đức Chúa Trời mẹ”

HÀ PHƯƠNG - CAO NGUYÊN |

Sau nhiều lần khuyên nhủ, tranh cãi, thậm chí là xung đột về việc chồng đi theo Hội Thánh Đức Chúa Trời mẹ, cuộc hôn nhân gần 10 năm của vợ chồng chị M đứng trước nguy cơ tan vỡ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Xem xét xử lý hình sự các đối tượng cầm đầu Hội thánh Đức Chúa Trời

LÊ PHI LONG |

Ngày 8.5, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, cơ quan này đang củng cố tài liệu, chứng cứ để xem xét xử lý hình sự với các đối tượng cầm đầu, cực đoan liên quan đến hoạt động của Hội thánh Đức Chúa Trời trên địa bàn tỉnh.

Xử lý đối tượng nhiều lần vào tù ra tội là trưởng nhóm "Hội thánh Đức chúa trời mẹ"

Tiến Nguyễn |

Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) vừa kiểm tra, phát hiện một đối tượng có hành vi tuyên truyền "Hội thánh Đức chúa trời mẹ" trái phép trên địa bàn.

Tan cửa nát nhà vì người thân theo “Hội Thánh Đức Chúa Trời mẹ”

HÀ PHƯƠNG - CAO NGUYÊN |

Sau nhiều lần khuyên nhủ, tranh cãi, thậm chí là xung đột về việc chồng đi theo Hội Thánh Đức Chúa Trời mẹ, cuộc hôn nhân gần 10 năm của vợ chồng chị M đứng trước nguy cơ tan vỡ.