Thanh tra Công an Đồng Nai xác minh làm rõ vụ 3 cán bộ bị vây xe

HÀ ANH CHIẾN |

Đại tá Bùi Hữu Danh – Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Giám đốc Công an tỉnh đã giao cho Thanh tra Công an xác minh làm rõ để đề xuất xử lý nếu có sai phạm.

Chiều ngày 20.8, trong buổi họp giao ban báo chí 6 tháng đầu năm 2019 do UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức, đại tá Bùi Hữu Danh – Phó giám đốc công an tỉnh Đồng Nai cho biết:

Liên quan đến vụ việc “giang hồ vây xe chở công an” xảy ra tại xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa ngày 12.6, Công an thành phố Biên Hòa đã khởi tố vụ án hình sự về tội “gây rối trật tự công cộng”.

CQCA quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 bị can gồm: Nguyễn Tấn Lương (SN 1982, ngụ TP.Biên Hòa), Ngô Đình Giang (Giang 36, SN 1986, ngụ TP.Biên Hòa), Nguyễn Duy Kỷ (Tuấn Nhóc, SN 1989, ngụ TP.Biên Hòa), và Mai Văn Căn (SN 1990, ngụ TP.Biên Hòa). Đây là các đối tượng chủ chốt gây ra vụ gây rối, giang hồ vây xe chở công an.

Đối với việc xử lý các cán bộ chiến sĩ vi phạm, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 1 tháng đối với thiếu tá Nguyễn Tấn Hùng, cán bộ Cảnh sát 113 để xác minh, làm rõ nội dung vi phạm, đề xuất xử lý nghiêm theo đúng quy định của Ngành Công an.

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã tạm đình chỉ công tác đối với Trung tá Đinh Tú Anh, Đội trưởng đội Cảnh sát trật tự và Trung tá Nguyễn Quang Trường, Đội phó đội Cảnh sát 113 (thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai) để xác minh, làm rõ nội dung vi phạm.

Đối với 3 cán bộ công an này, đại tá Bùi Hữu Danh cho biết, giám đốc công an tỉnh đã có chỉ đạo, giao thanh tra công an tỉnh Đồng Nai đang xác minh làm rõ để đề xuất xử lý nếu có sai phạm, vi phạm mức độ nào sẽ xử lý mức độ đó.

Giang 36 đã bị bắt giữ để điều tra_Ảnh: CTV
Giang 36 đã bị bắt giữ để điều tra_Ảnh: CTV

Đối với việc Lê Võ Trường Hải (SN 1974, ngụ Đắk Lắk) bị đánh phải khâu nhiều mũi cũng liên quan vụ việc trên, đại tá Danh cho biết: “Vấn đề khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, người bị hại chưa hợp tác với cơ quan cảnh sát điều tra nên chưa có cơ sở để khởi tố vụ án”.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an thành phố Biên Hòa tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi có dấu hiệu trốn thuế trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp do Nguyễn Tấn Lương làm giám đốc và điều tra làm rõ hành vi có dấu hiệu tranh giành, lấn chiếm đất công, cưỡng đoạt tài sản (quyền sử dụng đất) của băng nhóm Ngô Đình Giang (Giang 36).

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Xác định được 10 đối tượng tham gia vụ "giang hồ vây xe chở công an"

MINH CHÂU |

Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt giữ 4 người để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, 6 đối tượng khác cũng đã được đưa vào “tầm ngắm” của cơ quan công an.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ giang hồ vây xe chở công an ở Đồng Nai

MINH CHÂU |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng và Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của báo chí về việc giang hồ bao vây nhóm công an trong xe ôtô ở Đồng Nai.

Giám đốc gọi giang hồ vây xe chở công an: 2 trung tá công an bị tạm đình chỉ

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 21.6, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tạm đình chỉ công tác đối với trung tá Đinh Tú Anh - Đội trưởng Đội cảnh sát Trật tự và trung tá Nguyễn Quang Trường - Đội phó Đội Cảnh sát 113 (đều thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai) để xác minh, làm rõ nội dung vi phạm, xử lý nghiêm theo đúng quy định, liên quan đến vụ “giang hồ vây xe chở công an” xảy ra ngày 12.6.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xác định được 10 đối tượng tham gia vụ "giang hồ vây xe chở công an"

MINH CHÂU |

Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt giữ 4 người để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, 6 đối tượng khác cũng đã được đưa vào “tầm ngắm” của cơ quan công an.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ giang hồ vây xe chở công an ở Đồng Nai

MINH CHÂU |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng và Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của báo chí về việc giang hồ bao vây nhóm công an trong xe ôtô ở Đồng Nai.

Giám đốc gọi giang hồ vây xe chở công an: 2 trung tá công an bị tạm đình chỉ

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 21.6, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tạm đình chỉ công tác đối với trung tá Đinh Tú Anh - Đội trưởng Đội cảnh sát Trật tự và trung tá Nguyễn Quang Trường - Đội phó Đội Cảnh sát 113 (đều thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai) để xác minh, làm rõ nội dung vi phạm, xử lý nghiêm theo đúng quy định, liên quan đến vụ “giang hồ vây xe chở công an” xảy ra ngày 12.6.