Thanh niên vung mã tấu chém vào ôtô trên đường đèo Đa Mi Quốc lộ 55

Duy Tuấn |

Bình Thuận – Đang đi trên đèo Đa Mi, Bình Thuận, thuộc Quốc lộ 55, tài xế ôtô hú vía vì có thanh niên ngồi sau một xe máy vung mã tấu chém vào xe ôtô rồi tăng ga bỏ chạy.

Ngày 4.3, bạn đọc Tuấn Anh bức xúc chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động về vụ việc đang điều khiển xe ôtô chiều 3.3 từ hướng Bình Thuận về Lâm Đồng, khi đến km105 + 700 thuộc xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận thì gặp nhóm nam nữ không đội nón bảo hiểm đi trên 3 xe máy theo chiều ngược lại.

Thanh niên không đội nón bảo hiểm, vung mã tấu chém vào xe ô tô. Ảnh cắt từ clip
Thanh niên không đội nón bảo hiểm, vung mã tấu chém vào xe ôtô. Ảnh cắt từ clip

Bất ngờ, thanh niên ngồi sau xe máy thứ nhất vung mã tấu chém vào phía gương chiếu hậu ôtô của anh Tuấn Anh. Rất may, tài xế đang chạy xe sát lề nên tránh được cú chém vào xe.

Clip camera hành trình ghi lại vụ việc. Clip: NDCC

Trong đoạn clip còn cho thấy, trong số 6 người (3 người/xe) trên 2 xe máy phía sau có người còn giơ điện thoại giống như để quay lại đoạn clip trên và cười đùa. Anh Tuấn Anh đã cung cấp đoạn clip camera hành trình ghi lại toàn bộ vụ việc.

“Quá nguy hiểm và xem thường pháp luật, bởi xe ôtô đi trên đường đèo. Nếu những người mới lái xe, khi gặp tình huống trên sẽ giật mình đánh lái thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra?”, anh Tuấn Anh bức xúc chia sẻ thêm.

Những người xem clip cho rằng nhóm nữ kẹp 3 trên xe máy có người giơ điện thoại lên để quay lại clip chém vào ô tô. Ảnh cắt từ clip
Những người xem clip cho rằng, nhóm 3 người trên xe máy có người giơ điện thoại lên để quay lại clip chém vào ôtô. Ảnh cắt từ clip

Nhận được phản ánh, phóng viên đã liên hệ lãnh đạo UBND xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc. Phía địa phương đã làm việc với công an xã để xác minh vụ việc. Và đến chiều 4.3, Công an xã Đa Mi đã xác minh được các đối tượng để mời lên làm việc.

Duy Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Liên tiếp phát hiện quái xế đầu trần vi phạm giao thông trong đêm ở Hải Phòng

Hà Vi |

Hải Phòng - Ngày 4.3, Công an TP Hải Phòng thông tin, trong quá trình tuần tra vũ trang phòng, chống, xử lý hành vi điều khiển phương tiện tốc độ cao, lạng lách đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu, Phòng Cảnh sát cơ động phát hiện 3 trường hợp vi phạm hành chính đêm 3.3.

Cái kết cho hành vi côn đồ, thiếu chuẩn mực khi tham gia giao thông

Thế Kỷ |

Hai thanh niên tạt đầu ôtô, đánh người trên Vành đai 2 (Hà Nội) hôm 25.2 vừa qua có thể bị phạt tù về tội "Gây rối trật tự công cộng" và tội "Cố ý gây thương tích". Trong 1 tháng qua, tại Hà Nội cũng đã ghi nhận nhiều vụ việc mà các tài xế có hành vi thiếu chuẩn mực, côn đồ khi tham gia giao thông.

Bốc đầu xe máy, người tham gia giao thông có thể bị phạt tới 14 triệu đồng

Thạch Lam |

Bốc đầu xe máy là trường hợp người tham gia giao thông điều khiển xe máy bằng một bánh. Đây là một trong những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Điểm đ Khoản 3 Điều 30 Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

Xe điện không biển số vẫn vô tư đưa đón khách ở Hà Nội

Nhóm phóng viên |

Không chỉ diễn ra tình trạng xe không phù hiệu, bị tước phù hiệu vẫn ngang nhiên hoạt động, theo ghi nhận của Lao Động, tại Hà Nội còn đang xảy ra tình trạng xe điện không biển số vô tư thực hiện đưa đón khách, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và cạnh tranh thiếu lành mạnh.

Lộ diện sân vận động lớn nhất miền núi phía Bắc sau 17 tháng thi công

Nguyễn Tùng |

Sau 17 tháng thi công, sân vận động Thái Nguyên được đánh giá là công trình thể thao lớn và hiện đại nhất khu vực trung du, miền núi phía Bắc đã lộ diện.

Facebook sập toàn cầu, giá cổ phiếu giảm, Mark Zuckerberg mất gần 3 tỉ USD

Thanh Hà |

Giá cổ phiếu cao kỷ lục của Meta đã giảm sau sự cố Facebook, Instagram và các ứng dụng Meta khác sập trên toàn cầu vào thời điểm bắt đầu ngày làm việc 5.3, giờ Mỹ.

Công ty Mỹ tuyên bố có manh mối khoa học để tìm thấy MH370

Song Minh |

Công ty Ocean Infinity có trụ sở tại Texas tuyên bố có bằng chứng khoa học về nơi máy bay MH370 rơi.

Chung cư giá rẻ mất hút, người dân quay xe mua nhà trong ngõ 3-4 tỉ đồng

Thu Giang |

Dù nằm trong ngõ chật hẹp thế nhưng phân khúc nhà trong ngõ tại quận Thanh Xuân (Hà Nội) khoảng 3-4 tỉ đồng đang được nhiều người lùng mua khi mức giá căn hộ chung cư neo cao.

Liên tiếp phát hiện quái xế đầu trần vi phạm giao thông trong đêm ở Hải Phòng

Hà Vi |

Hải Phòng - Ngày 4.3, Công an TP Hải Phòng thông tin, trong quá trình tuần tra vũ trang phòng, chống, xử lý hành vi điều khiển phương tiện tốc độ cao, lạng lách đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu, Phòng Cảnh sát cơ động phát hiện 3 trường hợp vi phạm hành chính đêm 3.3.

Cái kết cho hành vi côn đồ, thiếu chuẩn mực khi tham gia giao thông

Thế Kỷ |

Hai thanh niên tạt đầu ôtô, đánh người trên Vành đai 2 (Hà Nội) hôm 25.2 vừa qua có thể bị phạt tù về tội "Gây rối trật tự công cộng" và tội "Cố ý gây thương tích". Trong 1 tháng qua, tại Hà Nội cũng đã ghi nhận nhiều vụ việc mà các tài xế có hành vi thiếu chuẩn mực, côn đồ khi tham gia giao thông.

Bốc đầu xe máy, người tham gia giao thông có thể bị phạt tới 14 triệu đồng

Thạch Lam |

Bốc đầu xe máy là trường hợp người tham gia giao thông điều khiển xe máy bằng một bánh. Đây là một trong những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Điểm đ Khoản 3 Điều 30 Luật Giao thông đường bộ năm 2008.