Thanh niên vi phạm dọa đốt xe rồi tấn công CSGT

H.L |

Xin bỏ qua vi phạm nhưng lực lượng CSGT không đồng ý, Tùng mở cốp dọa đốt xe máy rồi tấn công lực lượng chức năng.

Ngày 15.4, Viện KSND huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) cho biết vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Phan Thanh Tùng (SN 1988, trú tại thôn Ea Heo, xã Ea Tân) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, ngày 17.12.2018, tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT Công an huyện Krông Năng thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch tại khu vực đường liên xã thuộc xã Ea Tân (huyện Krông Năng).

Khoảng 16h30 chiều cùng ngày, Tùng điều khiển xe môtô mang biển số 47E1- 33368 chở Lê Đình Mạnh (SN 1980, trú tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) ngồi phía sau không đội mũ bảo hiểm.

Tổ tuần tra phát hiện người vi phạm nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Nhận thấy đối tượng vi phạm có dấu hiệu sử dụng rượu bia nên tổ tuần tra yêu cầu Tùng đo nồng độ cồn và xuất trình giấy tờ xe nhưng đối tượng không chấp hành.

Tổ tuần tra dắt xe môtô Tùng về phía xe công vụ để lập biên bản vi phạm hành chính thì Tùng xin bỏ qua nhưng không được đồng ý.

Tùng liền mở nắp xăng xe máy dọa đòi đốt xe rồi giật điện thoại một chiến sĩ CSGT ném xuống đất. Chưa dừng lại, đối tượng còn đánh vào đầu một số cán bộ CSGT.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Đội CSGT đường sắt thông tin về những quán cà phê xóm đường tàu

L.N |

Thời gian vừa qua, những quán cà phê mọc ngay trên đường ray tàu lửa đoạn đường từ phố Điện Biên Phủ đến Phùng Hưng thu hút đông đảo lượng du lịch, bất chấp nguy hiểm luôn rình rập. Lực lượng CSGT đã có những buổi tuyên truyền, nhắc nhở khách du lịch, giới trẻ, phòng ngừa tai nạn có thể xảy ra.

Tại sao CSGT đứng đó nhưng không ngăn kẻ giết bạn gái ở Ninh Bình?

C.N |

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông đã tạm dừng phân công nhiệm vụ chuyên môn CSGT đứng ở hiện trường nhưng không có hành động can thiệp nam thanh niên đâm bạn gái tử vong.

Vụ nam thanh niên đâm chết bạn gái: Trung tá CSGT phải viết tường trình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 3.4, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đã yêu cầu một trung tá CSGT viết báo cáo tường trình liên quan đến việc một nam thanh niên dùng kéo đâm chết bạn gái giữa đường xảy ra tại TP. Ninh Bình.

Hai thanh niên suýt bị ôtô tông khi quay đầu xe tránh CSGT

T.T |

Để tránh Cảnh sát giao thông, hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm ngồi chung trên chiếc xe máy đã liều lĩnh quay đầu xe và suýt bị ôtô tông phải. Sự việc được cho là xảy ra tại thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh.

Hô “công an uýnh dân”, 2 đối tượng hung hãn vừa đánh vừa chửi CSGT

H.A.C |

Ngày 28.3, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân TP.Biên lập hồ sơ, lấy lời khai các đối tượng liên quan và nhân chứng để làm rõ vụ một nhóm người tấn công lực lượng cảnh sát giao thông khi đang làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, đối tượng cho rằng, cảnh sát giao thông đã dùng gậy đánh vào tay phải nên bức xúc và chửi bới lực lượng công an.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Đội CSGT đường sắt thông tin về những quán cà phê xóm đường tàu

L.N |

Thời gian vừa qua, những quán cà phê mọc ngay trên đường ray tàu lửa đoạn đường từ phố Điện Biên Phủ đến Phùng Hưng thu hút đông đảo lượng du lịch, bất chấp nguy hiểm luôn rình rập. Lực lượng CSGT đã có những buổi tuyên truyền, nhắc nhở khách du lịch, giới trẻ, phòng ngừa tai nạn có thể xảy ra.

Tại sao CSGT đứng đó nhưng không ngăn kẻ giết bạn gái ở Ninh Bình?

C.N |

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông đã tạm dừng phân công nhiệm vụ chuyên môn CSGT đứng ở hiện trường nhưng không có hành động can thiệp nam thanh niên đâm bạn gái tử vong.

Vụ nam thanh niên đâm chết bạn gái: Trung tá CSGT phải viết tường trình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 3.4, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đã yêu cầu một trung tá CSGT viết báo cáo tường trình liên quan đến việc một nam thanh niên dùng kéo đâm chết bạn gái giữa đường xảy ra tại TP. Ninh Bình.

Hai thanh niên suýt bị ôtô tông khi quay đầu xe tránh CSGT

T.T |

Để tránh Cảnh sát giao thông, hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm ngồi chung trên chiếc xe máy đã liều lĩnh quay đầu xe và suýt bị ôtô tông phải. Sự việc được cho là xảy ra tại thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh.

Hô “công an uýnh dân”, 2 đối tượng hung hãn vừa đánh vừa chửi CSGT

H.A.C |

Ngày 28.3, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân TP.Biên lập hồ sơ, lấy lời khai các đối tượng liên quan và nhân chứng để làm rõ vụ một nhóm người tấn công lực lượng cảnh sát giao thông khi đang làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, đối tượng cho rằng, cảnh sát giao thông đã dùng gậy đánh vào tay phải nên bức xúc và chửi bới lực lượng công an.