Thanh niên uống rượu tấn công lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch

Tạ Quang |

Sau khi uống rượu, Vương đi qua chốt kiểm dịch được lực lượng chức năng hướng dẫn vào khu vực khai báo y tế nhưng thanh niên này không chấp hành còn tấn công 1 cảnh sát giao thông.

Ngày 11.6, Công an quận Cái Răng (Cần Thơ) khởi tố bị can Nguyễn Hoài Vương để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Nguyễn Hoài Vương tại Cơ quan Công an. Ảnh: CACC.
Nguyễn Hoài Vương tại Cơ quan Công an. Ảnh: CACC.

Trước đó, tối 8.6, Nguyễn Hoài Vương (xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền) chạy xe máy trên đường Phạm Hùng, hướng từ nút giao thông IC4 về cầu Cần Thơ. Đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở đường Phạm Hùng - Hàng Gòn (khu vực Yên Trung, phường Lê Bình), lực lượng chức năng hướng dẫn Vương vào khu vực khai báo y tế nhưng thanh niên này không chấp hành.

Công an phường phối hợp Cảnh sát giao thông kiểm tra, lập biên bản vi phạm nồng độ cồn đối với Vương. Tuy nhiên, Vương không ký biên bản vi phạm, còn lấy gạch, đá tấn công 1 Cảnh sát giao thông đang thực thi nhiệm vụ. Cảnh sát khống chế đưa Vương về trụ sở Công an phường Lê Bình.

Tại cơ quan Công an, Vương thừa nhận do uống rượu, đã có hành vi chống lại người thi hành công vụ tại khu vực chốt kiểm soát y tế phòng, chống dịch.

Hiện, Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Xử phạt cha mẹ 2,8 triệu đồng, khi "quái xế" vi phạm giao thông

THANH TUẤN |

Ngày 11.6, tin từ Công an huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt đối với 2 trường hợp chạy xe máy vi phạm Luật an toàn giao thông đường bộ.

Vụ bà Phương Hằng bị kiện: Hai nữ đại gia đấu pháp lý để "dời tòa án"

Huân Cao |

"Đại gia" Nguyễn Phương Hằng đề nghị TAND Quận 1 (TPHCM) chuyển hồ sơ vụ án cho TAND TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) thụ lý. Trong khi đó, "đại gia" Lê Thị Giàu đề nghị TAND quận 1, TPHCM tiếp tục thụ lý vụ án, không chuyển lên Bình Dương.

Đoạt mạng em dâu vì tiếng loa kéo, đối tượng nhận án chung thân

Tạ Quang |

Ngày 11.6, bị cáo Nguyễn Văn Triều (44 tuổi) bị TAND TP. Cần Thơ tuyên phạt tù chung thân về tội giết người.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Xử phạt cha mẹ 2,8 triệu đồng, khi "quái xế" vi phạm giao thông

THANH TUẤN |

Ngày 11.6, tin từ Công an huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt đối với 2 trường hợp chạy xe máy vi phạm Luật an toàn giao thông đường bộ.

Vụ bà Phương Hằng bị kiện: Hai nữ đại gia đấu pháp lý để "dời tòa án"

Huân Cao |

"Đại gia" Nguyễn Phương Hằng đề nghị TAND Quận 1 (TPHCM) chuyển hồ sơ vụ án cho TAND TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) thụ lý. Trong khi đó, "đại gia" Lê Thị Giàu đề nghị TAND quận 1, TPHCM tiếp tục thụ lý vụ án, không chuyển lên Bình Dương.

Đoạt mạng em dâu vì tiếng loa kéo, đối tượng nhận án chung thân

Tạ Quang |

Ngày 11.6, bị cáo Nguyễn Văn Triều (44 tuổi) bị TAND TP. Cần Thơ tuyên phạt tù chung thân về tội giết người.