Thanh niên nằm trên yên điều khiển xe máy bị công an mời làm việc

NGUYỄN ĐỘ |

Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự TP.Vũng Tàu đã xác minh được thanh niên nằm trên yên điều khiển xe máy tại khu vực Bãi Trước TP.Vũng Tàu - lan truyền trên mạng xã hội - và mời lên cơ quan chức năng làm việc.

Ngày 15.3, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự TP.Vũng Tàu đã mời Nguyễn Vũ Phú Bình (19 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) lên làm việc để xác minh hình ảnh một thanh niên nằm trên yên điều khiển xe máy tại khu vực Bãi Trước đang lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó trên mạng xã hội Facebook đã lan truyền clip và hình ảnh một thanh niên nằm dài trên yên điều khiển xe máy biển số 72C1- 336.14. Qua quan sát hình này vi phạm tại khu vực đường Quang Trung (gần đối diện khách sạn Grand, khu vực Bãi Trước, Vũng Tàu). Thanh niên trên được cho là có tài khoản Facebook cá nhân tên Nguyễn Vũ Phú Bình.

Trong buổi làm việc với Đội CSGT - Trật tự Công an TP.Vũng Tàu sáng nay, Bình đã thừa nhận mình là người chạy xe vi phạm trong những hình ảnh lan truyền trên mạng.

Với căn cứ trên, Đội CSGT-Trật tự công an TP Vũng Tàu đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Bình về lỗi nằm trên yên xe điều khiển xe quy định tại Điểm a, khoản 8, Điều 6, Nghị định 100/2019...

NGUYỄN ĐỘ
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang: Truy tìm lái xe máy gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy

Vân Trường |

Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đang tích cực truy tìm người lái xe máy gây tai nạn chết người rồi phóng ga bỏ chạy.

Xe máy, ôtô không tham gia bảo hiểm bắt buộc tai nạn có được hỗ trợ đền bù?

Trang Thiều (T/H) |

Theo Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, xe máy, ôtô không tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc vẫn được hỗ trợ, đền bù trong một số trường hợp.

Giấy chứng nhận bảo hiểm xe máy, ô tô bắt buộc phải có những thông tin gì?

Trang Thiều (T/H) |

Theo Nghị định 03/2021 của Chính phủ, có hiệu lực từ 1.3.2021, Giấy chứng nhận bảo hiểm xe máy, ôtô bắt buộc phải có một số thông tin nhất định.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bắc Giang: Truy tìm lái xe máy gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy

Vân Trường |

Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đang tích cực truy tìm người lái xe máy gây tai nạn chết người rồi phóng ga bỏ chạy.

Xe máy, ôtô không tham gia bảo hiểm bắt buộc tai nạn có được hỗ trợ đền bù?

Trang Thiều (T/H) |

Theo Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, xe máy, ôtô không tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc vẫn được hỗ trợ, đền bù trong một số trường hợp.

Giấy chứng nhận bảo hiểm xe máy, ô tô bắt buộc phải có những thông tin gì?

Trang Thiều (T/H) |

Theo Nghị định 03/2021 của Chính phủ, có hiệu lực từ 1.3.2021, Giấy chứng nhận bảo hiểm xe máy, ôtô bắt buộc phải có một số thông tin nhất định.