Thanh niên Hà Giang lĩnh 4 năm tù vì tung clip để tống tiền

Đức Sơn |

Hà Giang -  Tòa án nhân dân huyện Bắc Quang vừa mở phiên toà xét xử, tuyên phạt Vi Văn Nhân 4 năm tù vì tội danh cưỡng đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 26.7.2021, Vi Văn Nhân (SN 1986, trú tại xã Liên Hiệp, huyện Bắc Quang) có quay được một số video clip về việc Vũ Hữu Tài và Nguyễn Văn Thự (cán bộ xã Đức Xuân) cùng tổ công tác bảo vệ rừng vận chuyển gỗ từ thôn Nà Bó, xã Đức Xuân ra nhà riêng của Thự.

Sáng ngày 27.7.2021, Nhân đến nhà Thự dùng điện thoại quay lại số gỗ tại nhà riêng của Thự và đăng lên mạng xã hội facebook. 

Sau khi biết Nhân đăng các video clip đó lên mạng xã hội, Thự đã gọi Nhân lên phòng làm việc của mình tại UBND xã Đức Xuân để yêu cầu Nhân gỡ các video clip đó xuống và sẽ cho Nhân 50 triệu đồng. 

Tuy nhiên, sau khi Nhân gỡ các video thì Thự đã không đưa tiền như thỏa thuận. Nhân tiếp tục đăng lại các video và đe dọa sẽ viết đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng, đồng thời liên tục yêu cầu Tài, Thự đưa 50 triệu đồng. 

Khoảng 10h ngày 25.11.2021, khi Nhân đang nhận 50 triệu đồng của Tài và Thự thì bị Công an huyện Bắc Quang bắt quả tang.

Đức Sơn
TIN LIÊN QUAN

"Đại gia” cưỡng đoạt tài sản Phạm Thanh được giảm 4 năm tù

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Sau khi được chấp nhận đơn kháng cáo, “đại gia” Phạm Thanh Đà Nẵng được giảm hình phạt từ 12 năm xuống còn 8 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

Thái Bình: Khởi tố, bắt giam đối tượng cưỡng đoạt tài sản

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày 28.4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết Cơ quan CSĐT - Công an huyện Kiến Xương vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Mạnh Cường (41 tuổi, trú phường Phú Khánh, TP.Thái Bình) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Tạm giữ 2 đối tượng cưỡng đoạt tài sản của lái xe ở cửa khẩu Lạng Sơn

Vân Trường |

Lạng Sơn - Do cần tiền để sử dụng ma túy, từ ngày 13.12 – 17.12.2021, 2 đối tượng nghiện đã khống chế 6 người là lái xe đường dài khi đi vệ sinh tại bãi xe phi thuế quan, đe dọa buộc các lái xe phải đưa tiền mỗi người từ 100 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán). 

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

"Đại gia” cưỡng đoạt tài sản Phạm Thanh được giảm 4 năm tù

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Sau khi được chấp nhận đơn kháng cáo, “đại gia” Phạm Thanh Đà Nẵng được giảm hình phạt từ 12 năm xuống còn 8 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

Thái Bình: Khởi tố, bắt giam đối tượng cưỡng đoạt tài sản

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày 28.4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết Cơ quan CSĐT - Công an huyện Kiến Xương vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Mạnh Cường (41 tuổi, trú phường Phú Khánh, TP.Thái Bình) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Tạm giữ 2 đối tượng cưỡng đoạt tài sản của lái xe ở cửa khẩu Lạng Sơn

Vân Trường |

Lạng Sơn - Do cần tiền để sử dụng ma túy, từ ngày 13.12 – 17.12.2021, 2 đối tượng nghiện đã khống chế 6 người là lái xe đường dài khi đi vệ sinh tại bãi xe phi thuế quan, đe dọa buộc các lái xe phải đưa tiền mỗi người từ 100 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng.