Thanh niên giăng bẫy bán hàng online, chiếm đoạt tiền của nhiều phụ nữ

Việt Dũng |

Trần Tuấn Anh (21 tuổi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) nhận tiền đặt cọc của khách hàng mua khẩu trang, nước hoa ngoại... rồi chiếm đoạt.

Ngày 25.9, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can Trần Tuấn Anh để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 16.8, Tuấn Anh rao bán nước hoa nhãn hiệu Lelabo Another 13 cho một phụ nữ ở quận Tây Hồ, Hà Nội với giá là 3,9 triệu đồng/chai và yêu cầu chuyển 19,5 triệu đồng để đặt cọc.

Tuấn Anh mua 10 chai nước hoa giả, tổng cộng 3,6 triệu đồng giao cho khách hàng. Tuy nhiên, người phụ nữ này kiểm tra, phát hiện số hàng Tuấn Anh giao là giả nên đưa về trụ sở công an làm rõ.

Quá trình mở rộng vụ án, cảnh sát xác định, Tuấn Anh còn thực hiện hàng loạt vụ giăng bẫy lừa, chiếm đoạt tài sản của nhiều phụ nữ.

Cụ thể, khoảng tháng 2, Tuấn Anh sử dụng tài khoản Facebook liên lạc với người phụ nữ ở quận Hoàng Mai, Hà Nội nói có khẩu trang số lượng lớn, giá rẻ.

Thấy chị này đồng ý, tin tưởng, Tuấn Anh yêu cầu đặt cọc 20% (48 triệu đồng) cho lô hàng khẩu trang. Anh ta hẹn người phụ nữ ngày giao hàng là 20.2.

Đến ngày hẹn, chị này liên lạc, Tuấn Anh nói số hàng bị lực lượng chức năng thu giữ và hứa sẽ trả dần số tiền đặt cọc. Sau đó, Tuấn Anh đã trả lại cho chị 25 triệu đồng.

Bị can còn chiếm đoạt của 3 phụ nữ khác số tiền hơn 30 triệu đồng, đặt cọc mua khẩu trang.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố đối tượng U70 lừa chạy việc để chiếm đoạt tài sản

Tùng Giang |

Lợi dụng lòng tin của nhiều người, đối tượng Đặng Thị Bình đã nhận tiền của các nạn nhân để lừa chạy việc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố cán bộ y tế TP.Thái Bình tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đặng Luân |

Công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một viên chức của Trung tâm Y tế TP.Thái Bình để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chủ tịch Tập đoàn đa cấp Gold Time chiếm đoạt hàng trăm tỉ

Việt Dũng |

Nguyễn Khắc Đồi (Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thời gian vàng - Gold Time) thu tiền của hơn 360.000 người, số tiền 840 tỉ đồng theo hình thức đa cấp.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khởi tố đối tượng U70 lừa chạy việc để chiếm đoạt tài sản

Tùng Giang |

Lợi dụng lòng tin của nhiều người, đối tượng Đặng Thị Bình đã nhận tiền của các nạn nhân để lừa chạy việc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố cán bộ y tế TP.Thái Bình tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đặng Luân |

Công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một viên chức của Trung tâm Y tế TP.Thái Bình để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chủ tịch Tập đoàn đa cấp Gold Time chiếm đoạt hàng trăm tỉ

Việt Dũng |

Nguyễn Khắc Đồi (Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thời gian vàng - Gold Time) thu tiền của hơn 360.000 người, số tiền 840 tỉ đồng theo hình thức đa cấp.