Thanh niên đi giao bình chứa khí cười cho khách khi Hà Nội giãn cách

Quang Việt |

L.T.Đ (20 tuổi, ở Phú Xuyên, Hà Nội) mang bình chứa khí cười giao cho khách trong khi Hà Nội đang giãn cách đã bị tổ công tác đặc biệt phát hiện.

Ngày 21.8, Công an Hà Nội cho biết, trong quá trình kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, tổ công tác đặc biệt số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã phát hiện một đối tượng chở bình khí N20 (khí cười) đi giao cho khách, bất chấp quy định giãn cách của toàn thành phố.

Cụ thể, khoảng 16h30 ngày 20.8, tổ công tác đặc biệt số 1, trên do thiếu tá Nguyễn Quang Huy làm tổ trưởng, trong quá trình làm nhiệm vụ tại ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Sơn, quận Long Biên phát hiện đối tượng điều khiển xe môtô Exiter có biểu hiện nghi vấn đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Tổ công tác phát hiện thanh niên này chở theo 1 bình kim loại hình trụ màu xanh, không xuất trình được giấy đi đường.

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai nhận là bình chứa khí N20 (khí cười), đang trên đường đi giao cho khách. Danh tính đối tượng được làm rõ là L.T.Đ.

Tổ công tác đã bàn giao đối tượng và tang vật về Công an phường Bồ Đề, quận Long Biên để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, tối 17.8, tổ công tác của Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 số 5 tại cầu Phù Đổng thuộc địa phận xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra, vào thành phố đã phát hiện xe ôtô điều khiển hướng Bắc Ninh - Hà Nội có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe ôtô, tổ công tác phát hiện 25 bình kim loại có chứa khí N2O (khí cười).

Tổ công tác đã tiến hành bàn giao người, phương tiện và tang vật trên về Công an xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm. Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận là: H.V.Đ (23 tuổi) và N.T.V (19 tuổi).

Vụ việc đang được Công an xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Một số mục tiêu giãn cách chưa đạt, Hà Nội làm gì trong 15 ngày tiếp theo?

Tùng Giang - Nguyễn Hà |

Chiều 20.8, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã chủ trì cuộc họp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đồng ý giãn cách xã hội đến 6h ngày 6.9

Hà Phương |

Ngày 20.8, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhất trí tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến 6h ngày 6.9 trên phạm vi toàn thành phố để phòng, chống dịch COVID-19.

Bất chấp lệnh giãn cách, nhiều người Hà Nội ra đường không đeo khẩu trang

Việt Dũng |

Mặc dù Hà Nội đang giãn cách xã hội, song nhiều người vẫn ra đường không lý do và không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Một số mục tiêu giãn cách chưa đạt, Hà Nội làm gì trong 15 ngày tiếp theo?

Tùng Giang - Nguyễn Hà |

Chiều 20.8, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã chủ trì cuộc họp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đồng ý giãn cách xã hội đến 6h ngày 6.9

Hà Phương |

Ngày 20.8, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhất trí tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến 6h ngày 6.9 trên phạm vi toàn thành phố để phòng, chống dịch COVID-19.

Bất chấp lệnh giãn cách, nhiều người Hà Nội ra đường không đeo khẩu trang

Việt Dũng |

Mặc dù Hà Nội đang giãn cách xã hội, song nhiều người vẫn ra đường không lý do và không đeo khẩu trang nơi công cộng.