Thanh niên đánh tráo giấy tờ, lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ của ngân hàng

Việt Dũng |

Phạm Văn Hảo (32 tuổi, quận Hà Đông, Hà Nội) làm giả các giấy tờ để vay vốn ngân hàng mua ôtô rồi tiếp tục làm giả đăng ký xe để lừa đảo, cầm cố cho người khác.

Ngày 18.10, Công an TP Hà Nội cho biết đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức” xảy ra năm 2018.

Quá trình điều tra xác định, Phạm Văn Hảo và Nguyễn Thị Phương Nga (34 tuổi, ở Đại Từ, Thái Nguyên) có hành vi làm giả giấy tờ tài liệu để vay vốn của ngân hàng mục đích mua xe ôtô mới. Sau đó, các bị can làm giả các đăng ký xe ôtô rồi bán và thế chấp cho người khác để chiếm đoạt tiền.

Công an Hà Nội đề nghị, ai là người bị hại, người liên quan bị các đối tượng Hảo và Nga chiếm đoạt tài sản đến trụ sở trình báo nội dung sự việc.

Phạm Văn Hảo bị cáo buộc làm giả giấy tờ để lừa đảo ngân hàng. Ảnh: Minh Tiến.
Phạm Văn Hảo bị cáo buộc làm giả giấy tờ để lừa đảo ngân hàng. Ảnh: Minh Tiến.

Trước đó, tháng 7.2019, Công an Hà Nội đã ra quyết định truy nã Phạm Văn Hảo về các tội danh trên. Hảo bị cụt mất một bàn tay phải, song anh ta đã nghĩ ra thủ đoạn lừa đảo khá tinh vi.

Đầu năm 2019, cơ quan công an nhận được đơn tố cáo Hảo lừa đảo trong việc thế chấp tài sản để vay tiền.

Theo trình bày của ngân hàng này, Hảo xưng là lái xe taxi, đến ngân hàng đề nghị làm một hợp đồng vay tiền để mua chiếc xe du lịch, chở khách. Giá trị của chiếc xe là gần 1 tỉ đồng, ngân hàng sẽ giải ngân 70%.

Tiến hành thẩm tra, cán bộ ngân hàng xét thấy Hảo có đủ điều kiện để thực hiện hợp đồng nên đã xúc tiến các thủ tục cần thiết. Sau khi ký hợp đồng mua xe tại một đại lý và nộp các loại thuế phí, nhân viên ngân hàng đã cùng với Hảo đến Phòng Cảnh sát giao thông để đăng ký biển số xe ôtô mới.

Theo nguyên tắc, bộ giấy tờ sau khi được Cơ quan công an cấp thì ngân hàng sẽ giữ bản chính, còn người vay sẽ được cung cấp bản sao chứng thực Giấy đăng ký phương tiện giao thông. Khi tham gia giao thông, người vay sẽ mang theo giấy này kèm theo bản gốc Giấy biên nhận của Ngân hàng còn hiệu lực để sử dụng nếu cơ quan chức năng kiểm tra.

Sau khi cán bộ ngân hàng cầm giấy đăng ký gốc, Hảo được giao xe và lái về. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy một tuần sau, anh ta mang chiếc xe ôtô này đi cầm cố tại một ngân hàng khác để ôm về gần 1 tỉ đồng.

Theo cảnh sát, thủ đoạn của Hảo là sau khi nhận được giấy hẹn từ Phòng Cảnh sát giao thông, có được các thông tin cần thiết, đối tượng lập tức làm giả một Giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô với các thông số giống hệt trong giấy hẹn.

Đến ngày Cơ quan đăng ký hẹn trả kết quả, Hảo đã nhanh tay tráo Giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô giả (mang theo trong người) cho cán bộ ngân hàng mang về, còn gã giữ lại đăng ký thật. Ngoài ra, Hảo còn làm giả "Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân" nhằm hợp thức hóa việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhận được đơn của các bị hại, cơ quan công an đã điều tra, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã Hảo.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Lợi dụng dịch COVID-19 để lừa đảo bán nhiệt kế, chiếm đoạt hơn nửa tỉ đồng

Việt Dũng |

Đỗ Thành Nam (30 tuổi, Xuân Trường, Nam Định) nghiện trò cá cược trên mạng Internet, cần tiền nên nảy sinh ý định lừa đảo bán nhiệt kế, chiếm đoạt hơn nửa tỉ đồng.

Nữ thạc sĩ lừa đảo nhiều người ham vé máy bay giá rẻ

Việt Dũng |

Nguyễn Minh Lương (38 tuổi, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) rao có nhiều nguồn để bán vé máy bay rẻ, voucher nghỉ dưỡng, để lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng.

"Nữ quái" dùng giấy tờ giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản

PHÚC ĐẠT - CÔNG QUANG |

Công an TP. Huế vừa khởi tố đối tượng Lê Thị Quỳnh Trâm vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Lợi dụng dịch COVID-19 để lừa đảo bán nhiệt kế, chiếm đoạt hơn nửa tỉ đồng

Việt Dũng |

Đỗ Thành Nam (30 tuổi, Xuân Trường, Nam Định) nghiện trò cá cược trên mạng Internet, cần tiền nên nảy sinh ý định lừa đảo bán nhiệt kế, chiếm đoạt hơn nửa tỉ đồng.

Nữ thạc sĩ lừa đảo nhiều người ham vé máy bay giá rẻ

Việt Dũng |

Nguyễn Minh Lương (38 tuổi, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) rao có nhiều nguồn để bán vé máy bay rẻ, voucher nghỉ dưỡng, để lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng.

"Nữ quái" dùng giấy tờ giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản

PHÚC ĐẠT - CÔNG QUANG |

Công an TP. Huế vừa khởi tố đối tượng Lê Thị Quỳnh Trâm vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.