Ngày 31.12, TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn xin giảm nhẹ hình phạt của Trần Minh Hiên về tội Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản.
Sau ít phút nghe chủ tọa phân tích, Long đã rút đơn nên HĐXX đã đình chỉ xét xử.
Theo bản án sơ thẩm, đêm 3.5, sau khi mua được ma túy, Long và Hiên thuê nhà nghỉ để "đập đá". Lát sau, có thêm một người bạn đến cùng sử dụng ma túy.
2h30 ngày hôm sau, Hiên và Long đi ăn đêm, còn bạn vẫn ở lại nhà nghỉ. Sau đó, Hiên và Long quay lại nhà nghỉ để lấy coóng. Trong khi Long đứng gọi nhân viên mở cửa, Hiên ra đầu ngõ, và phát hiện một chiếc xe máy không biển kiểm soát liền dắt trộm về nhà mình cất giấu.
Khi gặp lại Long ở gần nhà, cả hai phát hiện một thanh niên đi dán tờ rơi. Cả hai lấy lý do: "Mày soi đèn vào nhà người ta trộm cắp cái gì đó?" để gây sự với thanh niên này.
Long còn bắt anh này ngồi xuống rồi gã giả vờ đưa điện thoại lên tai nói: "Tao gọi công an phường ra". Mặc cho anh này thanh minh chỉ là người dán tờ rơi, song Long đòi lục soát lấy 400.000 đồng, điện thoại.
Hiên giúp sức cho đồng bọn, cùng đánh đập, đe dọa nạn nhân. Mặc cho anh này đòi xin lại tài sản, hai tên cướp không trả, lên xe máy bỏ đi.
Theo cáo buộc, mặc dù Hiên không thừa nhận hành vi, song lời khai của nạn nhân và tài liệu thể hiện, bị cáo đã đánh và dọa để đồng bọn cướp tài sản.
Tại bản án sơ thẩm cuối tháng 10, TAND quận Ba Đình đã tuyên phạt Long 3 năm 6 tháng tù, Hiên 8 năm tội Cướp tài sản và 1 năm tội Trộm cắp.
Theo bản án, Hiên có nhiều tiền án, vừa mới ra tù, lần phạm tội này là tái phạm nguy hiểm. Bị cáo là người đánh đập để đồng bọn có cơ hội lấy tài sản của nạn nhân.
Sau bản án trên, chỉ mình Hiên kháng cáo.