Thanh niên cầm đầu đường dây đánh bạc với số tiền cả chục tỉ đồng

Quang Việt |

Đào Ngọc Quân, ở Bắc Giang mua bán tiền ảo để đổ vào trò chơi điện tử R88, đánh bạc trên mạng Internet với số tiền thật lên tới cả chục tỉ đồng.

Ngày 10.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi liên quan đến đánh bạc trên mạng Internet.

Trước đó, chiều 7.8, Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Bắc Giang bắt quả tang Đào Ngọc Quân (31 tuổi) đang có hành vi mua bán tiền ảo để đánh bạc trên ứng dụng trò chơi điện tử R88 cho nhiều đối tượng.

Cảnh sát thu giữ số tiền 106 triệu đồng, 1 cây máy tính (CPU) và 4 điện thoại di động.

Theo điều tra ban đầu, từ cuối năm 2020 cho đến nay, thông qua ứng dụng trò chơi điện tử R88, Quân đã có hành vi mua, bán tiền ảo để nạp vào tài khoản R88.

Sau đó, thanh niên này thông qua ứng dụng trò chơi điện tử R88 để cá cược ăn tiền với tổng số tiền giao dịch khoảng 12 tỉ tiền ảo R88 (tương đương với số tiền khoảng 10 tỉ đồng).

Việc mua bán tiền ảo bằng hình thức trực tiếp hoặc chuyển khoản thông qua tài khoản ngân hàng.

Đấu tranh mở rộng, Phòng Cảnh sát hình sự vận động, tiếp nhận 4 đối tượng gồm: Đào Mạnh Tuấn (30 tuổi), Đào Ngọc Quý (31 tuổi); Đặng Văn Chín (25 tuổi); Nguyễn Công Anh (25 tuổi) cùng trú trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Nhóm thanh niên này ra đầu thú về hành vi đánh bạc.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Xử lý 9 người tụ tập đánh bạc trong khi Hà Nội giãn cách xã hội

Quang Việt |

Trong những ngày Hà Nội giãn cách xã hội, nhiều người vẫn còn bất chấp, tụ tập chơi đánh bạc đã bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nghiêm.

Bắt quả tang nhóm cán bộ đánh bạc ăn tiền giữa mùa dịch ở Cao Bằng

Văn Đức |

Ngày 2.8, Thông tin từ Công an huyện Trùng Khánh, Cao Bằng cho biết, vừa tạm giữ 18 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

"Nữ quái” tổ chức đánh bạc thu hút hàng chục "quý ông" giữa lúc giãn cách

Nghiêm Túc |

Một nữ “quái” ở Chợ Mới (An Giang) đã tổ chức điểm đánh bạc thu hút hàng chục “quý ông” tham gia giữa lúc giãn cách xã hội, phòng dịch COVID-19.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Xử lý 9 người tụ tập đánh bạc trong khi Hà Nội giãn cách xã hội

Quang Việt |

Trong những ngày Hà Nội giãn cách xã hội, nhiều người vẫn còn bất chấp, tụ tập chơi đánh bạc đã bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nghiêm.

Bắt quả tang nhóm cán bộ đánh bạc ăn tiền giữa mùa dịch ở Cao Bằng

Văn Đức |

Ngày 2.8, Thông tin từ Công an huyện Trùng Khánh, Cao Bằng cho biết, vừa tạm giữ 18 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

"Nữ quái” tổ chức đánh bạc thu hút hàng chục "quý ông" giữa lúc giãn cách

Nghiêm Túc |

Một nữ “quái” ở Chợ Mới (An Giang) đã tổ chức điểm đánh bạc thu hút hàng chục “quý ông” tham gia giữa lúc giãn cách xã hội, phòng dịch COVID-19.