Thanh niên cầm dao truy sát khách say rượu

Việt Dũng |

Lê Hữu Phong (21 tuổi, Hà Nội) trong lúc đôi co với người khách say rượu đến quán nước, bị ném rách trán, đã cầm con dao đâm trúng tim anh này.

TAND Hà Nội vừa mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Lê Hữu Phong 19 năm tù về tội Giết người.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 13h ngày 27.1, anh Nguyễn Hữu Lai và Tạ Công Hoàng cùng 39 tuổi, ở quận Hà Đông, đến quán nước của vợ chồng ông Vũ Đình Bằng và bà Nguyễn Thị Lĩnh ở phường Phú Lãm, quận Hà Đông. Khi đến quán, cả hai người đàn ông này đều trong tình trạng say rượu.

Lúc này ở quán nước có Phong (con riêng của bà Lĩnh) đang bán hàng. Anh Lai hỏi Phong: "Ông Bằng đâu, mày cho tao bao thuốc". Do bực tức với thái độ của anh Lai đang say rượu, Phong không bán thuốc lá cho khách và nói: "Anh có tiền không mà lấy thuốc"... rồi lời qua tiếng lại khiến hai bên mâu thuẫn.

Hoàng thấy bạn và Phong to tiếng với nhau nên gọi ông Bằng với mục đích để ông này ra can ngăn hai bên. Thấy Hoàng gọi ông Bằng thì Phong nói: "Em không phải con ông Bằng, bọn anh thích cái gì". Nghe thấy vậy, hai người khách liền cầm vỏ chai thủy tinh ở mặt bàn tại quán nước ném về phía Phong, trúng trán thanh niên này khiến thương tích rách ra chảy máu.

Do bị thương tích, Phong vào nhà bếp lấy con dao chặt xương ném về phía hai người đàn ông nhưng không trúng. Anh Lai nhặt con dao và nhảy lên bàn nói: "Mày ra đây, bố mày băm chết mày", song được người dân can ngăn.

Lúc đó, Phong tiếp tục chạy vào bếp lấy con dao chọc tiết lợn, ra đuổi đánh anh Lai, Hoàng khiến hai người khách này bỏ chạy. Trong khi anh Hoàng trốn ở con ngõ nhỏ, anh Lai bị Phong đuổi kịp và hai bên giằng co.

Do bị trượt chân, anh Lai ngã xuống đường bị Phong đâm trúng tím và tử vong.

Liên quan đến vụ án, tòa sơ thẩm cũng tuyên phạt Hoàng 9 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích cho Phong.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Thanh niên 20 tuổi đâm chết người vì bị ép quan hệ đồng giới

Việt Dũng |

Nguyễn Hữu Thực (20 tuổi, quận Long Biên, Hà Nội) sau khi sử dụng ma túy đá, bị người đàn ông ép quan hệ đồng giới, đã đâm anh này tử vong.

Thiếu niên 16 tuổi đâm chết người, bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù

HƯNG THƠ |

Suốt phiên tòa, thiếu niên 16 tuổi bị tuyên tội “Giết người” cứ ngoái đầu nhìn bố mẹ mình và người thân của nạn nhân, rồi rớm nước mắt với lời xin lỗi. 

Đâm chết người vì bị nhắc vượt đèn đỏ: Chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh

HƯNG THƠ |

Xét thấy vụ việc nam thiếu niên dùng dao đâm tử vong người nhắc nhở mình khi vượt đèn đỏ có tính chất nghiêm trọng, Công an TP. Đông Hà đã chuyển vụ việc lên Công an tỉnh Quảng Trị điều tra, xử lý.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra trận địa pháo hoa khu vực hồ Hoàn Kiếm

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến kiểm tra công tác ứng trực lực lượng làm nhiệm vụ tại trận địa pháo hoa phục vụ nhân dân đêm Giao thừa tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Một ngày dạo vòng quanh TPHCM - thành phố không ngủ

Chí Long |

Được mệnh danh là "thành phố không ngủ" của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, thú vị chờ du khách khám phá.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Thanh niên 20 tuổi đâm chết người vì bị ép quan hệ đồng giới

Việt Dũng |

Nguyễn Hữu Thực (20 tuổi, quận Long Biên, Hà Nội) sau khi sử dụng ma túy đá, bị người đàn ông ép quan hệ đồng giới, đã đâm anh này tử vong.

Thiếu niên 16 tuổi đâm chết người, bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù

HƯNG THƠ |

Suốt phiên tòa, thiếu niên 16 tuổi bị tuyên tội “Giết người” cứ ngoái đầu nhìn bố mẹ mình và người thân của nạn nhân, rồi rớm nước mắt với lời xin lỗi. 

Đâm chết người vì bị nhắc vượt đèn đỏ: Chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh

HƯNG THƠ |

Xét thấy vụ việc nam thiếu niên dùng dao đâm tử vong người nhắc nhở mình khi vượt đèn đỏ có tính chất nghiêm trọng, Công an TP. Đông Hà đã chuyển vụ việc lên Công an tỉnh Quảng Trị điều tra, xử lý.