Thanh niên bị đánh vì đột nhập, trộm tiền: Chủ nhà ra tay để bảo vệ vợ con

Cường Ngô |

Vợ người đàn ông đánh thiếu niên đột nhập trộm tiền, cho hay, gia đình mong muốn cơ quan chức năng điều tra, suy xét về hành vi phạm tội của chồng, có mức giảm nhẹ vì chồng bà chỉ muốn bảo vệ gia đình.

Vụ ông Lê Minh Phương (SN 1967, trú tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đánh thiếu niên 14 tuổi trọng thương vì lẻn vào nhà ăn trộm, bị khởi tố tội "Giết người", được dư luận quan tâm.

Sáng 4.12, Báo Lao Động tìm về gia đình ông Phương. Bà Nguyễn Thị Bích Liên (sinh năm 1973, vợ ông Phương) mất ăn mất ngủ vì lo cho chồng, gương mặt bà hốc hác hơn, bệnh đau tiền đình tái phát, nhiều người gọi cửa, mua hàng, bà không thiết bán.

Bà Liên kể lại sự việc, khoảng 0h ngày 23.11, gia đình bà đang thiu thiu ngủ bỗng nghe tiếng động từ mái tôn trước cổng nhà. Bà nói với chồng có điều gì đó không ổn nhưng ông Phương gạt đi. Bà Liên ra ban công kiểm tra thì phát hiện có bóng người. Bà run sợ báo với chồng. Thấy vợ hoảng loạn, ông Phương choàng tỉnh, dặn vợ không được xuống dưới nhà, để mình ông xuống.

Hiện trường vụ án.
Hiện trường vụ án.

"Khi phát hiện trộm vào nhà, chúng tôi rất sợ. Lúc này, con dâu và 3 cháu nội của tôi đang nằm ở bậc thềm ngay sát cửa hàng. Tôi định hô lên nhưng vì sợ kẻ trộm làm liều, sát hại con, cháu, nên thôi", bà Liên nói.

 
 Bà Liên kể lại sự việc.

Cũng theo bà Liên, khi ông Phương vừa đánh tên trộm, bà chạy xuống nhà nhà hét lớn, hàng xóm cũng chạy đến theo dõi sự việc. Bật đèn lên, bà thấy tên trộm đang nằm dưới nền nhà. Phát hiện nạn nhân chảy máu, gia đình bà đã gọi cứu thương đưa nạn nhân đi viện, đồng thời gọi công an đến giải quyết.

Cũng theo người phụ nữ này, chồng bà đánh nam thiếu niên lúc bị kích động về tinh thần.

"Ông ấy không cố ý giết người, đánh tên trộm là để bảo vệ 5 mạng người trước mối nguy hiểm đang hiện hữu. Lúc đấy, con dâu và các cháu tôi đang ngủ ở bậc thềm, gần với nơi tên trộm đang đứng, nếu tên trộm hoảng sợ và có những hành động không kiềm chế thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra" - bà Liên nói.

 

Nghẹn ngào, bà Liên chia sẻ, sau khi sự việc xảy ra, gia đình bà đã sang nói chuyện với gia đình nạn nhân, bày tỏ mong muốn chi trả viện phí và bồi thường thiệt hại.

Vẫn lời bà Liên, gia đình mong muốn cơ quan chức năng điều tra, suy xét về hành vi phạm tội của chồng, có mức giảm nhẹ vì chồng bà chỉ muốn tự vệ, bảo vệ gia đình.

Về vấn đề này, luật sư Nguyễn Anh Thơm nhìn nhận, xét hành vi của ông Lê Minh Phương khi thực hiện trong hoàn cảnh người bị hại đã có lỗi. Việc chém này nhằm ngăn chặn hành vi xâm phạm gia cư và bảo vệ tài sản. Hành vi của ông Phương có dấu hiệu phạm tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh được quy định tại Điều 95 BLHS.

Luật sư Đặng Văn Sơn, Trưởng văn phòng luật sư Đặng Sơn và Cộng sự cho biết, trong trường hợp này, hành vi phạm tội của ông Phương không được coi là phòng vệ chính đáng vì ông Phương đã sử dụng hung khí chém liên tiếp nhiều nhát vào nạn nhân, trong đó có vào vùng trọng yếu (đầu) gây thương tích với tỷ lệ thương tật 61%, gây nguy hiểm đến tính mạng được pháp luật bảo vệ.

Trường hợp được coi phòng vệ chính đáng khi người này vô tình chém hoặc bị uy hiếp về tính mạng.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Bất ngờ tên trộm tiền, vàng được giảm án thả tự do tại tòa

Phùng Bắc |

Phiên tòa diễn ra bất ngờ khi Hội đồng xét xử (HĐXX) cho rằng, chấp nhận giảm án cho bị cáo, tuyên trả tự do cho bị cáo ngay tại tòa...Vụ án xảy ra cũng là lời cảnh giác với những gia đình để tiền, vàng ở nhà dẫn đến nổi lòng tham của chính người thân khi số tài sản lớn “mỡ treo miệng mèo”.

"Cẩu tặc" cướp xe máy, chém người dân khi bị phát hiện

HỒNG QUÂN |

2 đối tượng khi đang câu trộm chó bị người dân phát hiện, chúng đã dùng kiếm chém người dân, cướp xe máy trốn thoát.

Hà Nội: Tạm giữ 2 người đàn ông tham gia đánh chết "cẩu tặc"

L.N - Phạm Đông |

Nguồn tin từ Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) cho biết, đơn vị này hiện đang tạm giữ hai người đàn ông tham gia truy đuổi, đánh chết nghi can trộm 5 con chó xảy ra trên địa bàn xã Hồng Thái.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Bất ngờ tên trộm tiền, vàng được giảm án thả tự do tại tòa

Phùng Bắc |

Phiên tòa diễn ra bất ngờ khi Hội đồng xét xử (HĐXX) cho rằng, chấp nhận giảm án cho bị cáo, tuyên trả tự do cho bị cáo ngay tại tòa...Vụ án xảy ra cũng là lời cảnh giác với những gia đình để tiền, vàng ở nhà dẫn đến nổi lòng tham của chính người thân khi số tài sản lớn “mỡ treo miệng mèo”.

"Cẩu tặc" cướp xe máy, chém người dân khi bị phát hiện

HỒNG QUÂN |

2 đối tượng khi đang câu trộm chó bị người dân phát hiện, chúng đã dùng kiếm chém người dân, cướp xe máy trốn thoát.

Hà Nội: Tạm giữ 2 người đàn ông tham gia đánh chết "cẩu tặc"

L.N - Phạm Đông |

Nguồn tin từ Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) cho biết, đơn vị này hiện đang tạm giữ hai người đàn ông tham gia truy đuổi, đánh chết nghi can trộm 5 con chó xảy ra trên địa bàn xã Hồng Thái.