Thanh niên bị bắt vì in tiền giả

Việt Dũng |

Đỗ Ngọc Long (31 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội) dùng máy in tiền giả mệnh giá 500.000 đồng rồi mang đi lưu hành, bán cho Phạm Văn Minh Mạnh (22 tuổi).

Ngày 19.1, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Ngọc Long và Phạm Văn Minh Mạnh (về tội “Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả”.

Trước đó, khoảng 21h ngày 6.1, tổ công tác kiểm tra hành chính với Mạnh và phát hiện trên tay anh ta đang cầm 12 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng có cùng seri.

Đối tượng sau đó tiếp tục giao nộp thêm 45 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, có cùng đặc điểm. Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận số tiền trên đều là tiền giả.

Tổ công tác đã đưa người và tang vật về trụ sở để làm rõ. Mạnh khai số tiền giả trên mua của Đỗ Ngọc Long.

Long khai, số tiền giả này anh ta tự in bằng máy in màu và ép nilon. Tổng số tiền giả Long đã bán cho Mạnh là 168 triệu đồng mệnh giá 500.000 đồng.

Công an huyện Thanh Trì đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Sản xuất tiền giả, đem đi mua bán hàng hóa để thối lại tiền thật

HƯNG THƠ |

Công an huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) đã triệt phá thành công đường dây “làm, tàng trữ, vận chuyển, tiêu thụ tiền giả” liên tỉnh.

Lãnh 5 năm tù vì mua tiền giả về cất giấu và tặng bạn bè

NGUYÊN ANH |

Lên mạng xã hội đặt mua 12 triệu tiền giả loại mệnh giá 500 ngàn đồng nhưng chưa kịp tiêu xài thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Chủ cửa hàng điện thoại tương kế bắt kẻ dùng tiền giả mua hàng

Việt Dũng |

Ngày 8.12, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Lê Duy Phúc (19 tuổi) 7 năm tù, Trần Trung Đức (29 tuổi) 6 năm tù và Trần Công Thắng (23 tuổi) 4 năm tù cùng về tội “Lưu hành tiền giả”. Các bị cáo đều ở Hà Nội.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Sản xuất tiền giả, đem đi mua bán hàng hóa để thối lại tiền thật

HƯNG THƠ |

Công an huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) đã triệt phá thành công đường dây “làm, tàng trữ, vận chuyển, tiêu thụ tiền giả” liên tỉnh.

Lãnh 5 năm tù vì mua tiền giả về cất giấu và tặng bạn bè

NGUYÊN ANH |

Lên mạng xã hội đặt mua 12 triệu tiền giả loại mệnh giá 500 ngàn đồng nhưng chưa kịp tiêu xài thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Chủ cửa hàng điện thoại tương kế bắt kẻ dùng tiền giả mua hàng

Việt Dũng |

Ngày 8.12, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Lê Duy Phúc (19 tuổi) 7 năm tù, Trần Trung Đức (29 tuổi) 6 năm tù và Trần Công Thắng (23 tuổi) 4 năm tù cùng về tội “Lưu hành tiền giả”. Các bị cáo đều ở Hà Nội.