Ngày 11.12, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Lê Mạnh Cường (34 tuổi, ở huyện Ứng Hòa), Bùi Thị Thoa (24 tuổi, Hòa Bình) và 4 bị cáo cùng về tội Cướp tài sản.
Theo cáo trạng, Cường quản lý 4 cô gái - chuyên "chạy sô" ở các quán karaoke, trong đó có Thoa.
Rạng sáng 27.3.2018, khi nghe anh H. sẽ đưa 3-5 triệu đồng vì muốn cùng Thoa ra ngoài tâm sự, Cường đồng ý. Sau đó, anh H. đưa Thoa đi chơi và hai người nhiều lần quan hệ tình dục với nhau.
Trong khi đó, thấy Thoa lâu về, Cường đã gọi điện thoại giục. Về tới nơi, Thoa tố với gã bảo kê - cũng là bạn trai của mình, đã bị anh H. đưa vào nhà nghỉ, ép quan hệ tình dục. Thoa còn phải tự trả tiền phòng, tiền gội đầu...
Nghe vậy, Cường và nhóm bảo kê bàn nhau, rủ anh H. tới để đánh đập, ép phải "bồi thường" 100 triệu đồng cho Thoa.
Ngày 29.3.2018, đồng bọn của Cường đã rủ anh H. đi hát karaoke, sử dụng ma túy đá rồi thuê phòng ở một nhà nghỉ tại huyện Ứng Hòa. Sau đó, cả bọn "mật báo" cho Cường biết anh H. đang nghỉ tại đây. Gã tức tốc đi, mang theo thanh kiếm tới tìm người.
Thoa cũng có mặt và tiếp tục kể với đồng bọn việc quan hệ tình dục nhiều lần vì anh H. hứa cho cô ta 100 triệu đồng. Cường và đồng bọn dùng lưng kiếm đánh, dùi cui điện gí vào người anh H. buộc phải "thực hiện lời hứa".
Sợ bị đánh và lo lắng nhóm Cường sẽ "trình báo công an", anh H. đã phải đồng ý đưa điện thoại iPhone X và xe ôtô Huyndai i10 cho nhóm giang hồ bán. Trước khi giao xe cho bọn chúng, nạn nhân buộc phải viết giấy "bán xe".
Trong số 100 triệu đồng, Thoa được 30 triệu, còn lại nhóm Cường chia nhau. Nạn nhân sau đó đã tới Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội trình báo.
Tại phiên tòa hôm nay, luật sư bào chữa cho bị cáo Cường đề nghị làm rõ và xác định lại giá trị của chiếc ô tô trên. Sau ít phút hội ý, tòa đã tuyên trả hồ sơ.