Thanh niên ăn chơi nợ nần báo tin giả bị cướp, bị công an phát hiện

MINH CHÂU |

Đ. khai nhận do nợ nần không có khả năng chi trả nên đã bán xe, bán điện thoại rồi đến Công an trình báo bị cướp tài sản để có lý do với gia đình, thì bị phát hiện là báo tin giả.

Ngày 5.9, Công an phường Tân Phong (TP.Biên Hoà, Đồng Nai) đã tiến hành lập hồ sơ xử lý Đ. về hành vi “Báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Thông tin ban đầu, ngày 1.9, Công an phường Tân Phong nhận tin trình báo của của anh H.G.Đ (22 tuổi, ngụ phường Tân Phong) bị cướp tài sản. Anh Đ khai, khi anh điều khiển xe mô tô hiệu Sirius đi làm về đến đường nội bộ thuộc KP.7, phường Tân Phong, TP.Biên Hòa thì bị hai nam thanh niên đi xe máy hiệu Exciter (không rõ biển số xe) dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt gây bất tỉnh, đồng thời cướp đi chiếc xe do anh điều khiển (trị giá khoảng 23 triệu đồng), một điện thoại di động Iphone XS trị giá khoảng trên 14 triệu và 8,6 triệu đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ cá nhân khác mang tên anh trong bóp của anh.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa đã cử các trinh sát phối hợp cùng Công an phường Tân Phong tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác minh điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an làm rõ tin báo của Đ là tin báo giả.

Với những chứng cứ Công an đưa ra, Đ đã khai nhận bản thân do vay tiền của người ngoài xã hội để ăn xài không có khả năng chi trả nên đã bán xe, bán điện thoại sau đó đến Công an phường Tân Phong giả vờ trình báo bị cướp tài sản để có lý do với gia đình.

Trước đó, ngày 12.12.2019, Công an phường Long Bình, TP.Biên Hòa đã xử lý, xử phạt một nữ thanh niên là N.T.V (19 tuổi, ngụ phường Long Bình) về hành vi “Báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền” khi V đến trình báo bị cướp xe máy, dây chuyền, điện thoại vì muốn gia đình cho tiền mua xe mới và tiêu xài cá nhân.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai: Xử phạt người đưa tin giả về dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Ngày 31.7, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai - cho biết, cơ quan chức năng vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà P.T.M.V (sinh năm 1983, trú tại Trường Chinh, TP Pleiku) khi đưa tin không chính xác về dịch COVID-19.

Xử lý tin giả về COVID-19, công nhân yên tâm làm việc

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, vừa qua, các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin sai lệch về dịch COVID-19 gây tâm lý lo lắng cho người lao động. Trước tình hình trên, tổ chức công đoàn tỉnh vào cuộc làm rõ, đồng thời tăng cường các hoạt động tuyên truyền sâu rộng để công nhân lao động hiểu rõ, ổn định tâm lý, yên tâm làm việc.

Công an Đồng Nai tìm ra đối tượng tung tin giả dịch bệnh COVID-19

H.A.C |

Ngày 17.2, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua công tác truy xét, Phòng An ninh Chính trị nội bộ phối hợp Phòng An ninh Xã hội, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai và Công an huyện Trảng Bom đã tìm ra Võ Lâm Tuấn là đối tượng sử dụng facebook “Nguyễn Hồng Nhung” và fanpage "Tin nóng Biên Hòa 24h" tung tin giả, sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Đồng Nai.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Gia Lai: Xử phạt người đưa tin giả về dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Ngày 31.7, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai - cho biết, cơ quan chức năng vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà P.T.M.V (sinh năm 1983, trú tại Trường Chinh, TP Pleiku) khi đưa tin không chính xác về dịch COVID-19.

Xử lý tin giả về COVID-19, công nhân yên tâm làm việc

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, vừa qua, các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin sai lệch về dịch COVID-19 gây tâm lý lo lắng cho người lao động. Trước tình hình trên, tổ chức công đoàn tỉnh vào cuộc làm rõ, đồng thời tăng cường các hoạt động tuyên truyền sâu rộng để công nhân lao động hiểu rõ, ổn định tâm lý, yên tâm làm việc.

Công an Đồng Nai tìm ra đối tượng tung tin giả dịch bệnh COVID-19

H.A.C |

Ngày 17.2, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua công tác truy xét, Phòng An ninh Chính trị nội bộ phối hợp Phòng An ninh Xã hội, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai và Công an huyện Trảng Bom đã tìm ra Võ Lâm Tuấn là đối tượng sử dụng facebook “Nguyễn Hồng Nhung” và fanpage "Tin nóng Biên Hòa 24h" tung tin giả, sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Đồng Nai.