Thanh niên 18 tuổi thông chốt, tông xe vào trung uý công an

Quang Việt |

Đ.V.T (18 tuổi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) tắt đèn xe máy và phóng tốc độ lớn hòng thông chốt kiểm soát ở huyện Mê Linh, Hà Nội.

Ngày 22.8, Công an huyện Mê Linh, Hà Nội thông tin về vụ việc nam thanh niên thông chốt, tông xe vào một cán bộ tổ kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.

Trước đó, khoảng 22h10 ngày 21.8, tại chốt kiểm soát số 3 xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, phát hiện 1 nam giới điều khiển xe máy BKS 88K1-588.41 qua chốt, Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra giấy tờ.

Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà còn điều khiển xe tông vào trung úy Lưu Trường Giang (cán bộ Công an huyện Mê Linh) đang làm nhiệm vụ kiểm soát, rồi bỏ xe chạy trốn.

Hậu quả, trung uý Giang bị thương ở chân, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Ngay sau đó, Công an huyện Mê Linh đã khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ đối tượng vi phạm là Đ.V.T.

Triệu tập T lên trụ sở, thanh niên này khai nhận, biết có chốt kiểm dịch nhưng sợ bị phạt nên đã cố tình tắt đèn và đi với tốc độ cao, đâm vào barie và anh Giang, cán bộ Tổ kiểm soát đang làm nhiệm vụ. 

Công an huyện Mê Linh đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Nam thanh niên trốn trong cốp xe ôtô để thông chốt kiểm dịch

Quang Việt |

M.V.Y (31 tuổi, Yên Sơn, Tuyên Quang) không có giấy đi đường, giấy xét nghiệm COVID-19, được tài xế ôtô 4 chỗ chở, suýt thông chốt trót lọt tại Hà Nội.

Giả đeo khăn tang để “thông chốt” về quê

Tạ Quang |

3 người đang làm công nhân ở TP Hồ Chí Minh, do thất nghiệp nên đã giả đeo khăn tang trở về quê, bị lực lượng làm nhiệm vụ xã Vị Bình (Vị Thủy, Hậu Giang) phát hiện xử lý và đưa đi cách ly tập trung.

Người đàn ông trốn trong thùng xe tải định thông chốt kiểm dịch

Phong Quang |

Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang (Hà Giang) vừa ra quyết định xử phạt 9,5 triệu đồng đối với 2 người vì vi phạm các quy định phòng chống dịch COVID-19 khi có ý định thông chốt kiểm dịch, không khai báo y tế.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Nam thanh niên trốn trong cốp xe ôtô để thông chốt kiểm dịch

Quang Việt |

M.V.Y (31 tuổi, Yên Sơn, Tuyên Quang) không có giấy đi đường, giấy xét nghiệm COVID-19, được tài xế ôtô 4 chỗ chở, suýt thông chốt trót lọt tại Hà Nội.

Giả đeo khăn tang để “thông chốt” về quê

Tạ Quang |

3 người đang làm công nhân ở TP Hồ Chí Minh, do thất nghiệp nên đã giả đeo khăn tang trở về quê, bị lực lượng làm nhiệm vụ xã Vị Bình (Vị Thủy, Hậu Giang) phát hiện xử lý và đưa đi cách ly tập trung.

Người đàn ông trốn trong thùng xe tải định thông chốt kiểm dịch

Phong Quang |

Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang (Hà Giang) vừa ra quyết định xử phạt 9,5 triệu đồng đối với 2 người vì vi phạm các quy định phòng chống dịch COVID-19 khi có ý định thông chốt kiểm dịch, không khai báo y tế.