Thành lập Đồn Công an sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Chiều 22.9, tại trụ sở Công an huyện Long Thành, Đồng Nai, diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Theo quyết định, trong thời gian xây dựng sân bay Long Thành, Đồn Công an sân bay Long Thành thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đồn Công an khu xây dựng công trình trọng điểm quốc gia.

Sau khi sân bay Long Thành xây xong, Đồn Công an sân bay Long Thành thực hiện chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Đồn Công an cảng hàng không.

Tại buổi lễ, Công an Đồng Nai đã công bố các quyết định tổ chức bộ máy của đồn. Theo đó, Đồn Công an sân bay Long Thành trực thuộc Công an huyện Long Thành.

Ban lãnh đạo gồm: Đồn trưởng và hai Đồn phó.

Đồn có tổng cộng 4 tổ công an: Tổ tổng hợp, tổ phòng chống tội phạm, tổ cảnh sát trật tự, tổ an ninh.

Sân bay Long Thành có diện tích 5.000 ha, giai đoạn 1 được khởi công vào tháng 1.2021, chủ đầu tư là Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Giai đoạn 1 sẽ xây dựng 1 đường băng cất hạ cánh và 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm.

Mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành và đưa vào khai thác.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Khởi công đường cất hạ cánh sân bay Long Thành vào cuối năm 2022

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), các công trình tại khu bay của sân bay Long Thành giai đoạn 1 gồm: đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay... dự kiến sẽ được khởi công xây dựng trong tháng 12.2022.

Dự án sân bay Long Thành: "Cấm cửa" các nhà thầu để 6 gói thầu dây dưa

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Liên quan đến 6 gói thầu chậm tiến độ xây dựng ở khu tái định cư sân bay Long Thành (xã Bình Sơn, huyện Long Thành), đơn vị được UBND tỉnh Đồng Nai uỷ quyền làm chủ đầu tư đã thống nhất đề xuất chấm dứt, thanh lý hợp đồng 6 gói thầu. Ngoài ra, các nhà thầu này cũng bị "cấm cửa" ở Đồng Nai, không cho tham gia các dự án.

Đồng Nai sẽ “trảm” nhà thầu chậm tiến độ xây tái định cư sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn (huyện Long Thành) đang xây dựng để di dời hàng ngàn hộ dân từ vùng lõi dự án sân bay Long Thành đến sinh sống, nhưng sau 1 năm thi công mới xây xong 2 công trình, còn hàng loạt công trình khác mới được 15%. Do đó, Ban Quản lý dự án kiến nghị "trảm" 6 gói thầu, "cấm cửa" nhà thầu chậm tiến độ.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Khởi công đường cất hạ cánh sân bay Long Thành vào cuối năm 2022

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), các công trình tại khu bay của sân bay Long Thành giai đoạn 1 gồm: đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay... dự kiến sẽ được khởi công xây dựng trong tháng 12.2022.

Dự án sân bay Long Thành: "Cấm cửa" các nhà thầu để 6 gói thầu dây dưa

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI – Liên quan đến 6 gói thầu chậm tiến độ xây dựng ở khu tái định cư sân bay Long Thành (xã Bình Sơn, huyện Long Thành), đơn vị được UBND tỉnh Đồng Nai uỷ quyền làm chủ đầu tư đã thống nhất đề xuất chấm dứt, thanh lý hợp đồng 6 gói thầu. Ngoài ra, các nhà thầu này cũng bị "cấm cửa" ở Đồng Nai, không cho tham gia các dự án.

Đồng Nai sẽ “trảm” nhà thầu chậm tiến độ xây tái định cư sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn (huyện Long Thành) đang xây dựng để di dời hàng ngàn hộ dân từ vùng lõi dự án sân bay Long Thành đến sinh sống, nhưng sau 1 năm thi công mới xây xong 2 công trình, còn hàng loạt công trình khác mới được 15%. Do đó, Ban Quản lý dự án kiến nghị "trảm" 6 gói thầu, "cấm cửa" nhà thầu chậm tiến độ.