Thanh Hóa: “Vòi” doanh nghiệp 100 triệu đồng, Giám đốc ban quản lý dự án bị đình chỉ

Quách Du |

Vị Giám đốc ban quản lý (BQL) dự án bị tạm đình chỉ chức vụ để làm rõ hành vi vòi vĩnh doanh nghiệp 100 triệu đồng.

Ngày 18.11, ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Hà Trung (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Lê Văn Tuyên - Giám đốc BQL dự án huyện Hà Trung.

 
 Ông Lê Văn Tuyên bị tạm đình chỉ chức vụ.

Theo ông Tuấn, quyết định tạm đình chỉ là do ông Tuyên bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa có quyết định tạm đình chỉ các chức vụ cấp ủy viên, bí thư chi bộ đối với ông Tuyên sau khi ông Tuyên bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, một doanh nghiệp có địa chỉ tại xã Hà Đông, huyện Hà Trung đã tố cáo ông Tuyên có hành vi vòi 100 triệu đồng để cho trúng thầu xây dựng.

 
Trụ sở làm việc của Ban quản lý dự án huyện Hà Trung (Thanh Hóa). 

Theo đại điện công ty này cho biết, khoảng tháng 5.2018, công ty nhận thư mời thầu dự án xây dựng hội trường nhà văn hóa xã Hà Thái, vốn đầu tư 3,7 tỉ đồng nên đã làm thủ tục dự thầu với tư cách là nhà thầu chính.

Đến ngày 1.6, công ty nhận được điện thoại của ông Tuyên đề nghị đưa 100 triệu đồng nếu muốn trúng thầu. Sau nhiều lần bị thúc giục, công ty đã cho nhân viên cầm 100 triệu đồng đến cơ quan đưa cho ông Tuyên. Các cuộc gọi của ông Tuyên, đều được phía công ty ghi âm lại.

Theo kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an): Giọng nói trong các file ghi âm mà cơ quan tố tụng gửi giám định là của ông Tuyên. Từ đó cơ quan tố tụng đã khởi tố ông về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Lừa đảo qua điện thoại, chiêu cũ vẫn đầy nạn nhân mới

HOÀNG HƯNG |

Ngày 13.11, Công an tỉnh Bình Phước cảnh báo về hiện tượng lừa đảo tinh vi của một số đối tượng qua điện thoại. Với trò lừa đảo này có nạn nhân đã mất hàng trăm triệu đồng.

Mượn danh từ thiện, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

ANH ĐỨC |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Mai Thùy Linh, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sở GDĐT Hà Nội cảnh báo thông tin, tránh bị lừa đảo khi du học Nhật Bản

Bích Hà |

Sở GDĐT Hà Nội vừa gửi công văn tới hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn để cảnh báo thông tin sai lệch về du học Nhật Bản.

Bắt giam nguyên cán bộ phòng tài nguyên lừa đảo hàng chục tỉ đồng

Quách Du |

Nguyên cán bộ phòng tài nguyên đã phối hợp cùng 1 đối tượng khác thành lập sàn giao dịch bất động sản. Tiếp đến, các đối tượng rao bán đất cho hơn 100 người, chiếm đoạt hơn 60 tỉ đồng.

Giả mạo trường ĐH Bách Khoa TPHCM để lừa đảo trăm triệu: Lãnh đạo trường cảnh báo

Huân Cao |

Một tổ chức giả mạo giấy tờ của trường Đại học Bách khoa TPHCM để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt học phí của sinh viên và phụ huynh. Trước thông tin này, lãnh đạo Đại học Bách khoa TPHCM đã thông tin chính thức đến báo Lao Động nhằm ngăn chặn kịp thời hành vi lừa đảo này.

Nhóm người mạo danh Công an điều tra ma tuý, lừa đảo hơn 800 triệu đồng

B.T |

Do nhẹ dạ, chị N. đã hai lần ra ngân hàng chuyển 500 triệu đồng và 290 triệu đồng vào hai tài khoản khác nhau do chúng cung cấp. Chuyển tiền xong, chị N. phải chụp hình phiếu chuyển và gửi qua mạng Zalo cho bọn chúng...

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lừa đảo qua điện thoại, chiêu cũ vẫn đầy nạn nhân mới

HOÀNG HƯNG |

Ngày 13.11, Công an tỉnh Bình Phước cảnh báo về hiện tượng lừa đảo tinh vi của một số đối tượng qua điện thoại. Với trò lừa đảo này có nạn nhân đã mất hàng trăm triệu đồng.

Mượn danh từ thiện, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

ANH ĐỨC |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Mai Thùy Linh, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sở GDĐT Hà Nội cảnh báo thông tin, tránh bị lừa đảo khi du học Nhật Bản

Bích Hà |

Sở GDĐT Hà Nội vừa gửi công văn tới hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn để cảnh báo thông tin sai lệch về du học Nhật Bản.

Bắt giam nguyên cán bộ phòng tài nguyên lừa đảo hàng chục tỉ đồng

Quách Du |

Nguyên cán bộ phòng tài nguyên đã phối hợp cùng 1 đối tượng khác thành lập sàn giao dịch bất động sản. Tiếp đến, các đối tượng rao bán đất cho hơn 100 người, chiếm đoạt hơn 60 tỉ đồng.

Giả mạo trường ĐH Bách Khoa TPHCM để lừa đảo trăm triệu: Lãnh đạo trường cảnh báo

Huân Cao |

Một tổ chức giả mạo giấy tờ của trường Đại học Bách khoa TPHCM để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt học phí của sinh viên và phụ huynh. Trước thông tin này, lãnh đạo Đại học Bách khoa TPHCM đã thông tin chính thức đến báo Lao Động nhằm ngăn chặn kịp thời hành vi lừa đảo này.

Nhóm người mạo danh Công an điều tra ma tuý, lừa đảo hơn 800 triệu đồng

B.T |

Do nhẹ dạ, chị N. đã hai lần ra ngân hàng chuyển 500 triệu đồng và 290 triệu đồng vào hai tài khoản khác nhau do chúng cung cấp. Chuyển tiền xong, chị N. phải chụp hình phiếu chuyển và gửi qua mạng Zalo cho bọn chúng...