Thanh Hóa: Thu giữ hàng nghìn đôi giày thể thao không rõ nguồn gốc

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Kiểm tra chiếc xe tải, lực lượng chức năng Thanh Hóa phát hiện hàng nghìn đôi giày thể thao và nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 18.11, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ công an tỉnh vừa phát hiện chiếc xe ôtô tải mang BKS 89C – 080.01, do Trịnh Văn Lợi (ở huyện Ý Yên, Nam Định) điều khiển, chở lượng lớn giày thể thao và nước hoa không rõ nguồn gốc.

Lô hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ bị phát hiện, bắt giữ. Ảnh: CATH
Lô hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ bị phát hiện, bắt giữ. Ảnh: CATH

Theo lời khai ban đầu của lái xe, toàn bộ số hàng trên gồm 915 chai nước hoa nhãn hiệu nước ngoài và 3.395 đôi giày thể thao mang các nhãn hiệu Adidas (1.508 đôi); Nike (1.837 đôi); Guci (25 đôi); Alexander MC Queen (30 đôi) đang được vận chuyển từ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam để tiêu thụ.

Hiện, toàn bộ lô hàng trên đã được giao cho Đội Quản lý thị trường số 9, Cục Quản lý thị trường Thanh Hoá xử lý theo quy định.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Từ đường dây nóng, liên tiếp bắt xe tải chở hàng không rõ nguồn gốc

Vũ Tiến |

AN GIANG - Từ đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh An Giang, lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang đã liên tiếp bắt nhiều xe tải chở hàng không rõ nguồn gốc.

Lại phát hiện xe tải chở hàng nghìn lít hóa chất không rõ nguồn gốc

Vũ Tiến |

AN GIANG - Lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện xe tải chở hàng nghìn lít hóa chất và hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Tạm giữ toàn bộ hàng hóa không rõ nguồn gốc trong điểm giao hàng tiết kiệm

Vũ Tiến |

AN GIANG – Kiểm tra một chi nhánh giao hàng tiết kiệm, Công an TP. Long Xuyên phát hiện nhiều hàng hóa nhãn mác nước ngoài, không rõ nguồn gốc.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Từ đường dây nóng, liên tiếp bắt xe tải chở hàng không rõ nguồn gốc

Vũ Tiến |

AN GIANG - Từ đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh An Giang, lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang đã liên tiếp bắt nhiều xe tải chở hàng không rõ nguồn gốc.

Lại phát hiện xe tải chở hàng nghìn lít hóa chất không rõ nguồn gốc

Vũ Tiến |

AN GIANG - Lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện xe tải chở hàng nghìn lít hóa chất và hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Tạm giữ toàn bộ hàng hóa không rõ nguồn gốc trong điểm giao hàng tiết kiệm

Vũ Tiến |

AN GIANG – Kiểm tra một chi nhánh giao hàng tiết kiệm, Công an TP. Long Xuyên phát hiện nhiều hàng hóa nhãn mác nước ngoài, không rõ nguồn gốc.