Thanh Hóa: Thông tin mới vụ đối tượng chém bé gái 11 tuổi trọng thương

Quách Du |

Trước khi gây ra sự việc chém trọng thương bé gái 11 tuổi, Hiếu đã cùng anh trai mình hành hung mẹ của cháu bé và bị tòa tuyên án treo.

Ngày 23.5, ông Trịnh Văn Đồng - Chủ tịch UBND xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho biết, sau khi xảy ra sự việc, bé gái Phạm Thị Ngọc L. (SN 2008, trú tại xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) bị đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (SN 1992, trú tại thôn 13, xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn) chém nhiều nhát vào người khiến trọng thương, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp đối tượng này.

 
Hiện trường, tại thời điểm xảy ra sự việc.

Theo ông Đồng, trước đây, do xảy ra mâu thuẫn nên Hiếu cùng anh trai của mình đã hành hung chị Đinh Thị Đ. (là mẹ của cháu Phạm Thị Ngọc L.). Sau khi gây ra sự việc, Hiếu và anh trai bị Tòa án Nhân dân huyện Triệu Sơn đưa ra xét xử. Người anh trai chịu án giam, còn Hiếu được cho hưởng án treo. Trong khi đang thi hành án, Hiếu lại tiếp tục ra tay nhằm sát hại cháu L.

Trước đó, như đã thông tin, vào khoảng hơn 16h ngày 20.5, gia đình anh Lã Huy Bằng (trú tại thôn 4, xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa), bàng hoàng phát hiện cháu Phạm Thị Ngọc L. (SN 2008, là con gái anh Bằng) nằm quằn quại trên nền nhà.

Tại thời điểm phát hiện, trên cơ thể của bé L. có nhiều vết chém tại vùng đầu và cổ. Ngay sau đó, bé L. được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được thông tin, Công an huyện Triệu Sơn đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường để xác minh và truy bắt hung thủ. Sau 6 giờ đồng hồ, đối tượng Nguyễn Văn Hiếu bị cơ quan điều tra bắt giữ khẩn cấp.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hiếu khai nhận, nguyên nhân dẫn đến việc là do Hiếu đã có mâu thuẫn với bố mẹ cháu L.  từ trước.

Đến chiều ngày 20.5, đối tượng sang nhà anh Bằng thì thấy bé L. ở nhà một mình nên hỏi cháu mượn chiếc thuyền để bơi. Tuy nhiên, bé L. không cho. Bực tức, Hiếu đã dùng dao chém vào đầu, vào cổ bé L. rồi bỏ trốn.

Được biết, sau khi đưa tới bệnh viện cấp cứu, bé L. đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe đang dần tiến triển.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa: Mượn thuyền không được, dùng dao chém bé gái nhiều nhát vào đầu

Quách Du |

Thấy bé L. ở nhà một mình, Hiếu đã hỏi mượn chiếc thuyền, tuy nhiên bé không cho. Bực tức, đối tượng đã dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu và cổ bé L.

Dùng dao, mã tấu chém người: 9 tháng chưa khởi tố bị can là quá chậm

ĐÌNH VĂN |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố không bắt được bị can trong vụ dùng dao, mã tấu chém người, gây thương tích 63%... sẽ khó răn đe tội phạm.

Dùng dao, mã tấu chém người... 9 tháng vẫn chưa bị bắt

ĐÌNH VĂN |

Nhóm đối tượng dùng dao, mã tấu chém liên tiếp vào nam thanh niên, thậm chí bắn 3 phát súng để thị uy. Nạn nhân tàn phế với thương tích 63%... Thế nhưng, nhóm người gây án chưa ai bị bắt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thanh Hóa: Mượn thuyền không được, dùng dao chém bé gái nhiều nhát vào đầu

Quách Du |

Thấy bé L. ở nhà một mình, Hiếu đã hỏi mượn chiếc thuyền, tuy nhiên bé không cho. Bực tức, đối tượng đã dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu và cổ bé L.

Dùng dao, mã tấu chém người: 9 tháng chưa khởi tố bị can là quá chậm

ĐÌNH VĂN |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố không bắt được bị can trong vụ dùng dao, mã tấu chém người, gây thương tích 63%... sẽ khó răn đe tội phạm.

Dùng dao, mã tấu chém người... 9 tháng vẫn chưa bị bắt

ĐÌNH VĂN |

Nhóm đối tượng dùng dao, mã tấu chém liên tiếp vào nam thanh niên, thậm chí bắn 3 phát súng để thị uy. Nạn nhân tàn phế với thương tích 63%... Thế nhưng, nhóm người gây án chưa ai bị bắt.