Thanh Hóa: "Nữ quái" dùng chứng minh giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - "Nữ quái" đã đánh cắp thông tin như họ tên, địa chỉ và số CMND của người khác để làm hồ sơ vay tín dụng của ngân hàng, qua đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 7.8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Thị Lan Anh (32 tuổi, trú tại phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa) để điều tra về hành vi sử dụng chứng minh nhân dân giả, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thi hành định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Lan Anh. Ảnh: CATH
Thi hành định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Lan Anh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CATH

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận tin trình báo của Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng (VP Bank) về việc, một khách hàng làm hồ sơ mở thẻ tín dụng của ngân hàng và đã giao dịch rút hơn 76 triệu đồng từ tháng 8,2021, tuy nhiên không thanh toán đúng hẹn. Ngân hàng đã tiến hành xác minh thì không liên lạc được với số điện thoại và địa chỉ ghi trên hồ sơ.

Sau khi nhận được trình báo, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định Phạm Thị Lan Anh chính là đối tượng đã đánh cắp thông tin như họ tên, địa chỉ, số CMND của người khác để làm hồ sơ vay tín dụng.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Thị Lan Anh khai nhận đã làm hồ sơ mở thẻ tín dụng bằng hình thức online qua App và sử dụng thông tin của người khác, sau đó dán ảnh mình vào chứng minh nhân dân giả, trực tiếp đến ngân hàng để lấy thẻ tín dụng, sau đó giao dịch tại các quầy POS và rút thành công hơn 76 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

MINH HOÀNG
TIN LIÊN QUAN

Công an Hải Dương cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cảnh sát PCCC để lừa đảo

Tăng Phương |

Hải Dương - Ngày 4.8, Công an Hải Dương thông tin đến người dân, cần cảnh giác với thủ đoạn giả danh là cán bộ, chiến sĩ phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh, các quận huyện để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Công an xuất hiện, nhóm tổ chức bán hàng có dấu hiệu lừa đảo lặng lẽ bỏ đi

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Thấy có sự xuất hiện của lực lượng công an, nhóm tổ chức sự kiện bán hàng, tặng quà có dấu hiệu lừa đảo tại thị xã Cửa Lò đã lặng lẽ cuốn gói.

Cựu Chủ tịch Trung tâm Hỗ trợ người nghèo lừa đảo bị đề nghị tù chung thân

Việt Dũng |

Hà Nội - Ông Trần Đức Trung - cựu Chủ tịch Trung tâm Hỗ trợ người nghèo với cáo buộc chủ mưu trong vụ án lừa đảo hơn 1.000 người, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng nên phải chịu mức án cao nhất so với đồng phạm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công an Hải Dương cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cảnh sát PCCC để lừa đảo

Tăng Phương |

Hải Dương - Ngày 4.8, Công an Hải Dương thông tin đến người dân, cần cảnh giác với thủ đoạn giả danh là cán bộ, chiến sĩ phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh, các quận huyện để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Công an xuất hiện, nhóm tổ chức bán hàng có dấu hiệu lừa đảo lặng lẽ bỏ đi

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Thấy có sự xuất hiện của lực lượng công an, nhóm tổ chức sự kiện bán hàng, tặng quà có dấu hiệu lừa đảo tại thị xã Cửa Lò đã lặng lẽ cuốn gói.

Cựu Chủ tịch Trung tâm Hỗ trợ người nghèo lừa đảo bị đề nghị tù chung thân

Việt Dũng |

Hà Nội - Ông Trần Đức Trung - cựu Chủ tịch Trung tâm Hỗ trợ người nghèo với cáo buộc chủ mưu trong vụ án lừa đảo hơn 1.000 người, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng nên phải chịu mức án cao nhất so với đồng phạm.