Thanh Hoá: Nhóm cán bộ Bệnh viện Tâm thần lĩnh án, vì mang thuốc ra ngoài bán

Quách Du - Xuân Hùng |

Từ năm 2017 đến 2019, nhóm cán bộ Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa đã câu kết nhau, mang thuốc ra ngoài bán, gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 1,6 tỉ đồng.

Theo đó, ngày 27.11, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên xét xử sơ thẩm 5 bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Thời điểm nhóm cán bộ Bệnh viện tâm thần Thanh Hóa bị bắt. Ảnh: Xuân Hùng
Thời điểm nhóm cán bộ Bệnh viện tâm thần Thanh Hóa bị bắt. Ảnh: Xuân Hùng
Nguyên 5 cán bộ Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa bị đưa ra xét xử gồm: Vi Du Lịch (48 tuổi - nguyên Trưởng khoa Nam 1); Phan Văn Giỏi (59 tuổi - nguyên Trưởng khoa Nam 2); Đinh Thị Thu Hồng (47 tuổi - nguyên Trưởng khoa Nữ); Phạm Thị Nhung (32 tuổi) và Phạm Thị Phương (35 tuổi), đều nguyên là điều dưỡng viên bệnh viên.

Theo cáo trạng, từ 2017 đến năm 2019, lợi dụng chức vụ là trưởng các khoa của Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa, Vi Du Lịch, Phan Văn Giỏi và Đinh Thị Thu Hồng đã cấu kết với các điều dưỡng, nhân viên của các khoa thu gom thuốc điều trị thừa hoặc thuốc bệnh nhân không uống. Sau đó điều chỉnh y lệnh sinh ra thừa thuốc và không làm thủ tục trả lại cho bệnh viện, mà câu kết với các điều dưỡng trong khoa đem ra ngoài bán lấy tiền chia nhau.

Riêng đối với bị cáo Phạm Thị Nhung và Phạm Thị Phương, là các điều dưỡng viên đã có hành vi trực tiếp đưa thuốc ra ngoài bán, sau đó mang tiền bán thuốc được về chia cho những người trong nhóm.

Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, điều tra thì xác định tổng số tiền các bị cáo gây thất thoát cho Nhà nước trong thời gian (từ 2017 – 2019) là hơn 1,6 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, tất cả các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, sau khi xem xét, HĐXX xác định cả 5 bị cáo trên không có tình tiết tăng nặng và có nhiều tình tiết để giảm nhẹ, nên đã áp dụng xử phạt ở mức thấp nhất của khung hình phạt.

Cụ thể, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vi Du Lịch 15 tháng tù, Phan Văn Giỏi 6 tháng tù, Đinh Thị Thu Hồng 9 tháng tù, Phạm Thị Phương 4 tháng tù, Phạm Thị Nhung 4 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.

Quách Du - Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Bình Thuận đình chỉ công tác Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh

MINH CHÂU |

Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đã tạm đình chỉ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đối với ông Nguyễn Quang Thời.

Sai phạm ở khu tái định cư Hòa Liên: Người đứng đầu doanh nghiệp lĩnh án

Hữu Long |

Được cho là đã để hàng loạt sai phạm xảy ra khi làm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng, Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng, ông Nguyễn Tuấn Anh vừa bị TAND TP. Đà Nẵng tuyên án 5 năm 6 tháng tù.

Lĩnh án 5 năm tù vì dùng tiền thật mua tiền giả về lưu hành

NGUYÊN ANH - TIÊN TIÊN |

Ngày 17.11, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử đối với Nguyễn Thanh Phong, sinh năm 2000 về tội lưu hành tiền giả.

Bộ Công an điều tra sai phạm tại Bệnh viện Mắt TPHCM

Huân Cao - Anh Tú |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Mắt TPHCM.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bình Thuận đình chỉ công tác Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh

MINH CHÂU |

Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đã tạm đình chỉ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đối với ông Nguyễn Quang Thời.

Sai phạm ở khu tái định cư Hòa Liên: Người đứng đầu doanh nghiệp lĩnh án

Hữu Long |

Được cho là đã để hàng loạt sai phạm xảy ra khi làm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng, Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng, ông Nguyễn Tuấn Anh vừa bị TAND TP. Đà Nẵng tuyên án 5 năm 6 tháng tù.

Lĩnh án 5 năm tù vì dùng tiền thật mua tiền giả về lưu hành

NGUYÊN ANH - TIÊN TIÊN |

Ngày 17.11, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử đối với Nguyễn Thanh Phong, sinh năm 2000 về tội lưu hành tiền giả.

Bộ Công an điều tra sai phạm tại Bệnh viện Mắt TPHCM

Huân Cao - Anh Tú |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Mắt TPHCM.