Thanh Hóa: Một Đại úy CSGT bị tước danh hiệu Công an Nhân dân

QUÁCH DU - XUÂN HÙNG |

Một Đại úy CSGT Công an Thanh Hóa bị tước danh hiệu Công an Nhân đân vì liên quan đến một vụ cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 21.9, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Thiếu tướng Trần Phú Hà - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá, đã ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với Đại úy Lê Văn Tuân (32 tuổi), công tác tại Đội CSGT đường mòn Hồ Chí Minh, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa.

Được biết, Đại úy Tuân bị kỷ luật do liên quan đến vụ án cưỡng đoạt tài sản đang được Công an Hà Nội phối hợp với Công an Thanh Hóa điều tra.

Trước đó, trao đổi với PV Báo Lao Động, Đại tá Lê Văn Chiến - Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 13.9, Đại úy Lê Văn Tuân (cán bộ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, công tác tại Đội CSGT đường mòn Hồ Chí Minh) được Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP. Hà Nội mời đến làm việc.

“Ngày 13.9, khi Đại úy Tuân đang đi làm trên tuyến, thì các cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP. Hà Nội đến mời về hội trường (hội trường của Đội CSGT đường mòn Hồ Chí Minh ở huyện Ngọc Lặc) để làm việc và ghi lời khai. Đến khoảng 21h cùng ngày, Đại úy Tuân tiếp tục được mời đến Công an tỉnh Thanh Hóa để phối hợp làm việc. Thời điểm trên, tôi cũng có mặt tại đơn vị để trấn an anh em” – Đại tá Chiến nói.

Được biết, trước đó, Đại úy Lê Văn Tuân công tác tại Công an huyện Đông Sơn, sau đó chuyển về công tác tại Trạm CSGT Quảng Xương và mới luân chuyển về Đội CSGT đường mòn Hồ Chí Minh khoảng 2 tháng nay.

QUÁCH DU - XUÂN HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa: Sử dụng ma túy trong khu biệt thự, một CSGT bị tước quân tịch

Quách Du |

Do bị phát hiện, đang sử dụng ma túy trong một khu biệt thự, một cán bộ CSGT ở Thanh Hoá đã bị tước quân tịch.

Tước quân tịch và bắt giam Thiếu úy công an có hành vi cưỡng đoạt tài sản

Huân Cao |

Giám đốc Công an TPHCM vừa ra quyết định kỷ luật tước danh hiệu công an nhân dân đối với thiếu úy Phạm Thái Vinh thuộc Công an phường 17, quận Bình Thạnh vì có hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Tước danh hiệu Công an nhân dân với thượng tá dùng bằng giả

C.N |

Trước khi bị phát hiện dùng văn bằng giả và bị tước danh hiệu Công an nhân dân, ông Thái Đình Hoài đã được quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thanh Hóa: Sử dụng ma túy trong khu biệt thự, một CSGT bị tước quân tịch

Quách Du |

Do bị phát hiện, đang sử dụng ma túy trong một khu biệt thự, một cán bộ CSGT ở Thanh Hoá đã bị tước quân tịch.

Tước quân tịch và bắt giam Thiếu úy công an có hành vi cưỡng đoạt tài sản

Huân Cao |

Giám đốc Công an TPHCM vừa ra quyết định kỷ luật tước danh hiệu công an nhân dân đối với thiếu úy Phạm Thái Vinh thuộc Công an phường 17, quận Bình Thạnh vì có hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Tước danh hiệu Công an nhân dân với thượng tá dùng bằng giả

C.N |

Trước khi bị phát hiện dùng văn bằng giả và bị tước danh hiệu Công an nhân dân, ông Thái Đình Hoài đã được quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.