Thanh Hoá: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định

Trần Lâm |

Thanh Hoá - Công an tỉnh Thanh Hoá đã quyết định khởi tố một phó chủ tịch huyện do liên quan sai phạm trong giải phóng mặt bằng, tái định cư, gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Theo đó, ngày 21.3, xác nhận với báo chí, đại tá Khương Duy Oanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Công an Thanh Hoá vừa khởi tố đối với bị can Hoàng Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định để điều tra về các vi phạm của ông này trong công tác thực hiện hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng (GPMB), gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Cũng liên đến vụ án, cuối tháng 12.2021, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can đối với ông Lưu Vũ Lâm - nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Định.

Ngoài ra, trong tháng 1.2022 vừa qua, cơ quan Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố bị can đối với ông Hà Duyên Lục - Phó Ban Tổ chức Huyện ủy Yên Định (nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Định), cũng vi phạm trong công tác GPMB và hạ tầng khu dân cư số 1 của huyện này.

Được biết, ông Hoàng Văn Phúc và một số cán bộ trên là bị can trong vụ án sai phạm về công tác GPMB, hỗ trợ tái định cư dự án Công viên quảng trường trung tâm huyện Yên Định và hạ tầng khu dân cư số 1 huyện Yên Định trong giai đoạn 2018 - 2019 tại các dự án trên địa bàn thị trấn Quán Lào của huyện Yên Định. Thời điểm đó, ông Hoàng Văn Phúc giữ vai trò là Chủ tịch Hội đồng GPMB của các dự án trên.

Trần Lâm
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa: Khởi tố nguyên Trưởng phòng Tài nguyên huyện Yên Định

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Do liên quan tới công tác giải phóng mặt bằng, gây thiệt hại gần 9 tỉ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Định (Thanh Hóa) bị khởi tố.

Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyên Chủ tịch huyện Yên Định

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nguyên Chủ tịch huyện Yên Định (Thanh Hóa) bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thanh Hóa: Khởi tố nguyên Trưởng phòng Tài nguyên huyện Yên Định

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Do liên quan tới công tác giải phóng mặt bằng, gây thiệt hại gần 9 tỉ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Định (Thanh Hóa) bị khởi tố.

Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyên Chủ tịch huyện Yên Định

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nguyên Chủ tịch huyện Yên Định (Thanh Hóa) bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.