Thanh Hóa: Khởi tố phó chủ tịch phường và trưởng phố lập khống hồ sơ đền bù

Huy Minh |

Nữ phó chủ tịch phường bị khởi tố về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", còn trưởng khu phố bị bắt tạm giam về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ".

Ngày 28.8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa thi hành Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Khâu Thị Phượng (40 tuổi, là phó Chủ tịch UBND phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa) về hành vi, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đồng thời khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Tiến Độ (63 tuổi, là trưởng khu phố Lễ Môn, phường Đông Hải) về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

 
Ông Phạm Tiến Độ bị bắt tạm giam và bà Khâu Thị Phượng bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú. Ảnh: CATH

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1.2016, lợi dụng việc được giao nhiệm vụ chủ trì và trực tiếp thực hiện công tác kiểm kê, giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất bị thu hồi tại phố Lễ Môn và phố Vạn Sơn (phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa) để phục vụ đầu tư, xây dựng dự án số 2, khu đô thị Đông Hải, bà Khâu Thị Phượng là Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hải đã không kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của ông Phạm Tiến Độ (Trưởng phố Lễ Môn), để ông Độ câu kết với một số đối tượng khác tẩy xóa, lập khống hồ sơ để nhận đền bù, gây thiệt hại một số tiền lớn của Nhà nước.

Căn cứ vào các tài liệu đã thu thập, lời khai của bà Khâu Thị Phượng và Phạm Tiến Độ cùng các đối tượng khác có liên quan, cơ quan điều tra đã Quyết định khởi tố bị can đối với bà Khâu Thị Phượng về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và bắt tạm giam đối với ông Phạm Tiến Độ về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ”.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Huy Minh
TIN LIÊN QUAN

Đủ dấu hiệu truy tố Chủ tịch xã lập khống chứng từ

ĐÌNH VĂN |

Việc lập khống chứng từ, để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng ngân sách, trích % từ tiền dịch vụ môi trường rừng trái quy định của Chủ tịch UBND xã Hà Tây (huyện Chư Păh, Gia Lai) được nhận định đủ dấu hiệu truy tố hình sự.

Chủ tịch xã lập khống chứng từ, "ăn chặn" tiền bảo vệ rừng

ĐÌNH VĂN |

Chủ tịch xã yêu cầu cán bộ đưa gỗ lậu về làm mặt bàn, ghế cho mình, lập khống chứng từ rút tiền quỹ dịch vụ môi trường rừng... trái quy định. Ngoài ra, còn chỉ đạo trích kinh phí % tiền bảo vệ rừng trái quy định, trục lợi hơn 600 triệu đồng.

Nhận "lại quả" từ dự án, Chủ tịch xã lĩnh 3 năm tù

ĐÌNH VĂN |

Chủ tịch xã hưởng tiền chênh lệch, "lại quả" từ các công trình,  dự án, còn Bí thư xã để cấp dưới "rút bớt" ngày công huấn luyện dân quân để lấy tiền ngân sách, chi sai mục đích.

Lập khống hồ sơ đền bù để trục lợi, nguyên Chủ tịch xã bị bắt

Quách Du |

Nguyên Chủ tịch và một cán bộ địa chính xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đủ dấu hiệu truy tố Chủ tịch xã lập khống chứng từ

ĐÌNH VĂN |

Việc lập khống chứng từ, để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng ngân sách, trích % từ tiền dịch vụ môi trường rừng trái quy định của Chủ tịch UBND xã Hà Tây (huyện Chư Păh, Gia Lai) được nhận định đủ dấu hiệu truy tố hình sự.

Chủ tịch xã lập khống chứng từ, "ăn chặn" tiền bảo vệ rừng

ĐÌNH VĂN |

Chủ tịch xã yêu cầu cán bộ đưa gỗ lậu về làm mặt bàn, ghế cho mình, lập khống chứng từ rút tiền quỹ dịch vụ môi trường rừng... trái quy định. Ngoài ra, còn chỉ đạo trích kinh phí % tiền bảo vệ rừng trái quy định, trục lợi hơn 600 triệu đồng.

Nhận "lại quả" từ dự án, Chủ tịch xã lĩnh 3 năm tù

ĐÌNH VĂN |

Chủ tịch xã hưởng tiền chênh lệch, "lại quả" từ các công trình,  dự án, còn Bí thư xã để cấp dưới "rút bớt" ngày công huấn luyện dân quân để lấy tiền ngân sách, chi sai mục đích.

Lập khống hồ sơ đền bù để trục lợi, nguyên Chủ tịch xã bị bắt

Quách Du |

Nguyên Chủ tịch và một cán bộ địa chính xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.