Thanh Hóa: Khởi tố 2 cán bộ tín dụng lập hồ sơ khống, rút hơn 22 tỉ đồng

Quách Du |

Quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện, 2 cán bộ quỹ tín dụng đã lập hơn 100 bộ hồ sơ khống, rút hơn 22 tỉ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngày 22.5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Quang Đức (50 tuổi, trú tại xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, là Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn, huyện Triệu Sơn); ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Lan (36 tuổi, em gái Đức và là Phó Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn) vì hành vi vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng.

 
Thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Quang Đức. Ảnh: CATH
Theo kết quả điều tra ban đầu, Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn được thành lập năm 2008, phạm vi hoạt động gồm 4 xã; Vân Sơn, Triệu Thành, Thọ Bình (huyện Triệu Sơn) và xã Xuân Du (huyện Như Thanh). Quỹ do Lê Quang Đức là Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc, còn Lê Thị Lan là Phó Giám đốc.

Tháng 9.2017, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thanh Hóa tiến hành thanh tra, thì phát hiện Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn xảy nhiều sai phạm, nên đã kiến nghị cơ quan điều tra vào cuộc.

Sau khi thu thập các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa đã trưng cầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa giám định 64 món vay. Qua đó, xác định toàn bộ 64 món vay này đều là hồ sơ khống.

Tại cơ quan điều tra, Lê Quang Đức và Lê Thị Lan khai nhận, do cần tiền để đầu tư xây dựng nên từ năm 2011 đến năm 2017, 2 anh em đã câu kết với nhau lập khống nhiều bộ hồ sơ vay vốn từ Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn. Sau đó, rút tiền ra ngoài để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Căn cứ kết luận của Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh Thanh Hóa thì 2 đối tượng này đã lập 111 bộ hồ sơ khống, rút trên 22 tỉ đồng từ Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn.

Hiện, vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Pháp luật 24h: Ông Lê Tấn Hùng, SAGRI lập hồ sơ, chứng từ khống để thoát án

T.H |

Ông Lê Tấn Hùng, SAGRI từng mưu toan thoát án thế nào?; Góc khuất nông thôn mới: Lập hồ sơ khống, rút ruột ngân sách 336 triệu đồng... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Góc khuất nông thôn mới: Lập hồ sơ khống, rút ruột ngân sách 336 triệu đồng

QUANG ĐẠI |

Trong xây dựng nông thôn mới, lãnh đạo UBND xã Xuân Lĩnh (Nghi Xuân-Hà Tĩnh) phối hợp với nhà thầu lập hồ sơ kê khống khối lượng thi công lên đến hơn 336 triệu đồng, nhưng không bị xử lý hình sự.

Truy tố nguyên Chánh văn phòng Tỉnh ủy vì lập hồ sơ nghiệm thu sai quy định

B.T |

Dù một số hạng mục chưa thi công nhưng ông Mai Vinh Quang, Chánh Văn phòng tỉnh ủy Đắk Nông đã "bật đèn xanh" để lập hồ sơ nghiệm thu và đề nghị nghiệm thu thanh toán hơn 2,1 tỉ đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Pháp luật 24h: Ông Lê Tấn Hùng, SAGRI lập hồ sơ, chứng từ khống để thoát án

T.H |

Ông Lê Tấn Hùng, SAGRI từng mưu toan thoát án thế nào?; Góc khuất nông thôn mới: Lập hồ sơ khống, rút ruột ngân sách 336 triệu đồng... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Góc khuất nông thôn mới: Lập hồ sơ khống, rút ruột ngân sách 336 triệu đồng

QUANG ĐẠI |

Trong xây dựng nông thôn mới, lãnh đạo UBND xã Xuân Lĩnh (Nghi Xuân-Hà Tĩnh) phối hợp với nhà thầu lập hồ sơ kê khống khối lượng thi công lên đến hơn 336 triệu đồng, nhưng không bị xử lý hình sự.

Truy tố nguyên Chánh văn phòng Tỉnh ủy vì lập hồ sơ nghiệm thu sai quy định

B.T |

Dù một số hạng mục chưa thi công nhưng ông Mai Vinh Quang, Chánh Văn phòng tỉnh ủy Đắk Nông đã "bật đèn xanh" để lập hồ sơ nghiệm thu và đề nghị nghiệm thu thanh toán hơn 2,1 tỉ đồng.