Thanh Hóa: Đang sống sờ sờ, bị đăng ảnh kèm cáo phó tử nạn ở nước ngoài trên Facebook

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Người dân đang sinh sống bình thường bất ngờ bị lấy hình ảnh rồi đăng tải lên mạng xã hội với nội dung bị tử vong ở nước ngoài hoặc mắc bệnh hiểm nghèo để lừa đảo tiền từ thiện.

Ngày 15.2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện nay, tại các huyện thị, thành phố đang xảy ra tình trạng lợi dụng danh nghĩa kêu gọi từ thiện để lừa đảo.

Những thông tin bịa đặt về anh N.L.T bị tử vong tại Đài Loan, nhằm lừa đảo tiền từ thiện. Ảnh: CATH
Những thông tin bịa đặt về anh N.L.T bị tử vong tại Đài Loan, nhằm lừa đảo tiền từ thiện. Ảnh: CATH

Như trường hợp anh N.L.T. (ở huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa). Dù chưa từng đi Đài Loan (Trung Quốc) và đang sống khỏe mạnh ở quê nhà, tuy nhiên, anh T. tá hỏa khi phát hiện hình ảnh của mình tràn lan trên mạng xã hội Facebook, kèm thông tin đã tử nạn ở Đài Loan và kêu gọi tiền từ thiện.

Cụ thể, các tài khoản Facebook có tên "Xỉu Bắc" và "Thiên Nhân" sử dụng hình ảnh Facebook cá nhân của anh T. đăng nội dung cho rằng, anh T. đi lao động ở Đài Loan (Trung Quốc) đã bị tai nạn giao thông và tử vong vào ngày 11.2.

Các đối tượng còn nêu hoàn cảnh đáng thương của anh T. như gia đình rất khó khăn, bố mẹ già và một em trai. Anh T. tự ngã xe ở Đài Loan và không được bảo hiểm chi trả, nên mong công đồng mạng và các mạnh thường quân hỗ trợ giúp đỡ, để anh T. nhanh được về với quê hương, gia đình.

Sau khi nêu hoàn cảnh, đính kèm hình ảnh cá nhân của anh T., các đối tượng còn để lại số tài khoản ngân hàng phía dưới để mọi người gửi tiền ủng hộ.

Qua xác minh của cơ quan công an cho thấy, những thông tin trên là hoàn toàn sai sự thật, vì anh T. hiện vẫn đang sống bình thường ở quê nhà và cũng chưa từng đi Đài Loan bao giờ.

Làm việc với cơ quan điều tra, anh N.L.T. cho biết, thông tin trên mạng dựng chuyện anh tử vong, kêu gọi từ thiện đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của anh. Nhiều người thân, bạn bè khi đọc được thông tin đã nhắn tin, gọi điện hỏi thăm, gia đình mới tá hỏa.

Hiện, Công an huyện Hậu Lộc đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành xác minh, làm rõ.

Trước đó, Công an huyện Hà Trung và Công an TP.Thanh Hóa cũng đã phát hiện một tài khoản Facebook có tên “Nguyễn Phương Nga” liên tục đăng tải bài viết trên nhiều hội nhóm, để kêu gọi ủng hộ cho trường hợp bố đơn thân bị ung thư máu đang phải nuôi con nhỏ bị bỏng nặng (ở xã Hà Long, huyện Hà Trung).

Tuy nhiên, qua điều tra, xác minh thì không có trường hợp nào tại địa phương có hoàn cảnh như vậy, toàn bộ thông tin trên là hoàn toàn bịa đặt để lừa đảo, kêu gọi tiền từ thiện nhằm trục lợi.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Bắt kẻ “nổ” là tướng Quân đội, lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng

PHẠM DUY |

Bình Thuận - “Nổ” là tướng quân đội, có mối quan hệ rộng, Hội đã nhận xin giấy phép xây dựng khách sạn với giá hàng tỉ đồng và “biến mất” sau khi nhận tiền. Đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa bị Công an Bình Thuận bắt giữ.

Khởi tố vụ TGĐ Cty BĐS lập dự án ma lừa đảo chiếm đoạt gần 13 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần thương mại tư vấn và đầu tư KingLand – Chi nhánh Bình Dương.

Bắt đối tượng trốn truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nghiêm Túc |

An Giang – Công an tỉnh An Giang bắt đối tượng truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Bắt kẻ “nổ” là tướng Quân đội, lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng

PHẠM DUY |

Bình Thuận - “Nổ” là tướng quân đội, có mối quan hệ rộng, Hội đã nhận xin giấy phép xây dựng khách sạn với giá hàng tỉ đồng và “biến mất” sau khi nhận tiền. Đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa bị Công an Bình Thuận bắt giữ.

Khởi tố vụ TGĐ Cty BĐS lập dự án ma lừa đảo chiếm đoạt gần 13 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần thương mại tư vấn và đầu tư KingLand – Chi nhánh Bình Dương.

Bắt đối tượng trốn truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nghiêm Túc |

An Giang – Công an tỉnh An Giang bắt đối tượng truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.