Thanh Hóa: Cựu Chủ tịch phường và nữ cán bộ địa chính lĩnh án hơn 11 năm tù

QUÁCH DU |

Cựu Chủ tịch phường và nữ cán bộ địa chính đã câu kết nhau, lập khống hồ sơ đền bù đất đai, gây thất thoát cho doanh nghiệp hơn 600 triệu đồng.

Theo đó, sau 4 ngày xét xử, sáng ngày 28.8, TAND thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) đã tuyên án các bị cáo, nguyên là cán bộ phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”.

4 bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: Q.D
4 bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: Q.D

4 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Vũ Đức Cường (47 tuổi, nguyên là Chủ tịch UBND phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn); Dương Thị Hà (38 tuổi, nguyên là công chức địa chính phường Đông Sơn); Vũ Mạnh Quyến (50 tuổi), Nguyễn Văn Kỳ (54 tuổi) là 2 hộ dân không có đất nằm trong diện đền bù nhưng vẫn ký nhận tiền.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 3.2015 đến tháng 7.2015, Vũ Đức Cường lúc đó là Chủ tịch phường Đông Sơn (Tổ trưởng Tổ công tác hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng Nhà máy xi măng Long Sơn) và Dương Thị Hà (là công chức địa chính phường Đông Sơn - là tổ viên), đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình nhờ 3 hộ dân là Mạnh Quyến, Nguyễn Văn Kỳ và Nguyễn Thị Quế đứng tên trên diện tích 4.293,9 m2, để lập khống 3 bộ hồ sơ nhận tiền đền bù, gây thiệt hại cho Công ty TNHH Long Sơn hơn 600 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, Vũ Đức Cường giữ vai trò chính, Dương Thị Hà là đồng phạm. Riêng Vũ Mạnh Quyến và Nguyễn Văn Kỳ có vai trò giúp sức cho Cường và Hà.

Tại phiên xét xử, căn cứ vào chứng cứ và lời khai của bị cáo, áp dụng các tình tiết tăng năng, giảm nhẹ, TAND thị xã Bỉm Sơn đã tuyên án 4 bị cáo.với các mức án như sau: Vũ Đức Cường (6 năm tù giam); Dương Thị Hà (5 năm 6 tháng tù giam); Vũ Mạnh Quyến (30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo), Nguyễn Văn Kỳ (24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo).

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Xét xử nhóm nguyên cán bộ lập khống hồ sơ "biến" đất trồng lúa thành hoa ly

QUÁCH DU |

Nhiều nguyên cán bộ UBND TP. Thanh Hóa câu kết nhau, lập khống hồ sơ, “biến” đất trồng lúa thành đất trồng hoa ly để tăng tiền chênh lệch đền bù, nhằm trục lợi.

Nghệ An: Bắt cán bộ Ban Dân tộc điều tra vụ lập khống hồ sơ tham ô tài sản

Tuấn Quỳnh |

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố, bắt tạm giam một cán bộ Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An liên quan đến vụ tham ô khi thực hiện đề án phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu.

Nguyên Chủ tịch xã lập khống hồ sơ lĩnh án 3 năm tù

Quách Du |

Nguyên Chủ tịch một xã (ở Thanh Hóa) lĩnh án 3 năm tù vì đã câu kết với cấp dưới, lập khống hồ sơ, chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng tiền đền bù giải phòng mặt bằng.

Bị “tố” lập khống hồ sơ, nữ Trưởng phòng ở Quảng Trị nói gì?

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Liên quan đến việc bà Nguyễn Thị Ái Loan - Trưởng Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới bị tố cáo lập chứng từ thanh toán khống, ông Phan Văn Linh - Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Trị - cho biết, sẽ chỉ đạo kiểm tra, rà soát, nếu vi phạm sẽ xử lý.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xét xử nhóm nguyên cán bộ lập khống hồ sơ "biến" đất trồng lúa thành hoa ly

QUÁCH DU |

Nhiều nguyên cán bộ UBND TP. Thanh Hóa câu kết nhau, lập khống hồ sơ, “biến” đất trồng lúa thành đất trồng hoa ly để tăng tiền chênh lệch đền bù, nhằm trục lợi.

Nghệ An: Bắt cán bộ Ban Dân tộc điều tra vụ lập khống hồ sơ tham ô tài sản

Tuấn Quỳnh |

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố, bắt tạm giam một cán bộ Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An liên quan đến vụ tham ô khi thực hiện đề án phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu.

Nguyên Chủ tịch xã lập khống hồ sơ lĩnh án 3 năm tù

Quách Du |

Nguyên Chủ tịch một xã (ở Thanh Hóa) lĩnh án 3 năm tù vì đã câu kết với cấp dưới, lập khống hồ sơ, chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng tiền đền bù giải phòng mặt bằng.

Bị “tố” lập khống hồ sơ, nữ Trưởng phòng ở Quảng Trị nói gì?

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Liên quan đến việc bà Nguyễn Thị Ái Loan - Trưởng Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới bị tố cáo lập chứng từ thanh toán khống, ông Phan Văn Linh - Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Trị - cho biết, sẽ chỉ đạo kiểm tra, rà soát, nếu vi phạm sẽ xử lý.