Thanh Hóa: Cho vay 200 triệu, sau gần 1 năm thu lãi hơn 170 triệu

Quách Du |

Cho vay 200 trệu đồng, sau gần 1 năm, Thiên thu lời hơn 170 triệu đồng. Sau khi phát hiện sự việc, cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng này.

Ngày 7.6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Nga Sơn vừa bắt giữ đối tượng Vũ Trọng Thiên (50 tuổi, trú tại xã Nga Liên, huyện Nga Sơn) về hành vi cho vay nặng lãi.

Đối tượng Thiên cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATH
Đối tượng Thiên cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATH

Khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ 2 giấy viết tay có liên quan đến hoạt động cho vay nợ và nhiều tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan công an, Thiên khai nhận, vào đầu năm 2018 đối tượng có cho một gia đình trên địa bàn vay 200 triệu đồng với mức lãi suất 9%/tháng (từ tháng 1/2018 đến 12/2018 và thu lời 172.800.000 đồng, tương đương 108%/năm).

Quá trình điều tra được biết, Vũ Trọng Thiên là đối tượng chuyên đứng ra cho nhiều người trên địa bàn huyện Nga Sơn vay tiền, để lấy lãi suất cao, thu lời bất chính.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Cần một cuộc tổng truy quét app tín dụng đen cho vay nặng lãi!

Thế Lâm |

Nhiều nạn nhân của các app tín dụng đen cho vay nặng lãi đã lên tiếng tố các app này đã dùng mọi chiêu trò, thủ đoạn để truy bức các con nợ trong thời gian qua. App tín dụng đen cho vay nặng lãi đang trở thành vấn nạn, làm rối loạn thị trường tín dụng.

Vì sao khó dẹp loạn app cho vay nặng lãi đang hoành hành?

Thế Lâm |

Tình trạng app cho vay nặng lãi đang hoành hành trong xã hội đã được dư luận bức xúc lên tiếng trong thời gian qua. Báo Lao Động mới đây cũng đã có loạt bài về tình trạng vay tiền qua app khiến nhiều người bị truy bức, thậm chí có người phải tìm đến cái chết để tự giải thoát.

Bị phạt 5 triệu đồng vì rải tờ rơi cho vay nặng lãi

PHÚC ĐẠT |

Ngày 29.5, Công an TP.Huế cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Vũ Văn Thành (31 tuổi, trú TP.Huế) vì hành vi rải tờ rơi xuống đường phố gây mất mỹ quan.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cần một cuộc tổng truy quét app tín dụng đen cho vay nặng lãi!

Thế Lâm |

Nhiều nạn nhân của các app tín dụng đen cho vay nặng lãi đã lên tiếng tố các app này đã dùng mọi chiêu trò, thủ đoạn để truy bức các con nợ trong thời gian qua. App tín dụng đen cho vay nặng lãi đang trở thành vấn nạn, làm rối loạn thị trường tín dụng.

Vì sao khó dẹp loạn app cho vay nặng lãi đang hoành hành?

Thế Lâm |

Tình trạng app cho vay nặng lãi đang hoành hành trong xã hội đã được dư luận bức xúc lên tiếng trong thời gian qua. Báo Lao Động mới đây cũng đã có loạt bài về tình trạng vay tiền qua app khiến nhiều người bị truy bức, thậm chí có người phải tìm đến cái chết để tự giải thoát.

Bị phạt 5 triệu đồng vì rải tờ rơi cho vay nặng lãi

PHÚC ĐẠT |

Ngày 29.5, Công an TP.Huế cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Vũ Văn Thành (31 tuổi, trú TP.Huế) vì hành vi rải tờ rơi xuống đường phố gây mất mỹ quan.