Thanh Hóa: Bắt giữ đối tượng người nước ngoài chuyên lừa đảo chị em nhẹ dạ

Trần Lâm |

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phá Chuyên án 620L, điều tra làm rõ và bắt tạm giam đối tượng Ajearo Chuckwugekwu Godwin, sinh năm 1986 mang quốc tịch Nigeria về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, đầu tháng 5.2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo của chị H.T.H, sinh năm 1980 ở phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn về việc bị một đối tượng người nước ngoài quen qua mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền gần 900 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người bị hại, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao thuộc Phòng Cảnh sát hình sự lập án đấu tranh, điều tra làm rõ.

Sau 45 ngày kiên trì điều tra, xác minh và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Thanh Hóa đã phát hiện đối tượng Ajearo Chuckwugekwu Godwin mang quốc tịch Nigeria là thủ phạm chính trong vụ án lừa đảo gần 900 triệu đồng của chị H.T.H và cũng là đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia qua mạng Internet.

 
Đối tượng Ajearo Chuckwugekwu Godwin. Ảnh: CATH

Tại cơ quan Công an, đối tượng Ajearo Chuckwugekwu Godwin khai nhận do biết tâm lý phụ nữ Việt Nam rất thích được nhận quà từ nước ngoài về nên Ajearo Chuckwugekwu Godwin đã sang Việt Nam, câu kết với một số đối tượng ở TP. Hồ Chí Minh và lên mạng xã hội Facebook với nick name Johnson Alex để làm quen với một số phụ nữ người Việt Nam.

Sau khi làm quen, bọn chúng đã trò chuyện và hứa hẹn sẽ gửi quà là vàng bạc, trang sức và ngoại tệ cho những người phụ nữ "nhẹ dạ cả tin" này qua các nhân viên hàng không cầm về với điều kiện là những người nhận quà phải gửi một khoản phí qua tài khoản ngân hàng cho những nhân viên hàng không. Bằng thủ đoạn đó, Ajearo Chuckwugekwu Godwin đã lừa chị H.T.H tổng số tiền gần 900 triệu Việt Nam đồng và một số phụ nữ ở các địa phương khác tại Việt Nam.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo, ai là nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức trên xin báo cho trực ban Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa để được giải quyết.


Trần Lâm
TIN LIÊN QUAN

Yêu ảo trên mạng, nam thanh niên "dâng" gã lừa đảo hơn 100 triệu đồng

NGUYÊN ANH |

Khoảng tháng 3.2020, anh Quảng T. Đ (sinh năm 1996, ngụ huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) lên mạng xã hội Zalo vào mục “tìm quanh đây” và kết bạn với tài khoản tên Mie Trần, hình đại diện là cô gái rất xinh. Sau một thời gian nói chuyện qua lại nảy sinh tình cảm với cô gái ảo, Đ đã bị lừa hơn 100 triệu đồng - và cái kết còn bất ngờ hơn số tiền anh bị lừa.

Ninh Bình: Xuất hiện nhóm đối tượng lạ thuê khách sạn để lừa đảo

NGUYỄN TRƯỜNG |

Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Ninh Bình thường xuyên xuất hiện các nhóm đối tượng chào mời, dụ dỗ để bán hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ và được bán với giá cao hơn nhiều so với giá thị trường nhằm thu lợi bất chính. Nhiều người dân (trong đó chủ yếu là người già) vì nhẹ dạ cả tin nên đã “sập bẫy” của các đối tượng lừa đảo này.

Đang được tại ngoại để trị bệnh, lợi dụng dịch COVID-19 lừa đảo 8 tỉ đồng

NGUYỄN TRI - TRẦN LƯU |

Trong thời gian được tại ngoại, nữ Giám đốc ở Cần Thơ cùng với em họ lợi dụng dịch COVID-19 dựng chuyện lừa đảo bán nhiệt kế và khẩu trang y tế chiếm đoạt số tiền hơn 8 tỉ đồng.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Yêu ảo trên mạng, nam thanh niên "dâng" gã lừa đảo hơn 100 triệu đồng

NGUYÊN ANH |

Khoảng tháng 3.2020, anh Quảng T. Đ (sinh năm 1996, ngụ huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) lên mạng xã hội Zalo vào mục “tìm quanh đây” và kết bạn với tài khoản tên Mie Trần, hình đại diện là cô gái rất xinh. Sau một thời gian nói chuyện qua lại nảy sinh tình cảm với cô gái ảo, Đ đã bị lừa hơn 100 triệu đồng - và cái kết còn bất ngờ hơn số tiền anh bị lừa.

Ninh Bình: Xuất hiện nhóm đối tượng lạ thuê khách sạn để lừa đảo

NGUYỄN TRƯỜNG |

Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Ninh Bình thường xuyên xuất hiện các nhóm đối tượng chào mời, dụ dỗ để bán hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ và được bán với giá cao hơn nhiều so với giá thị trường nhằm thu lợi bất chính. Nhiều người dân (trong đó chủ yếu là người già) vì nhẹ dạ cả tin nên đã “sập bẫy” của các đối tượng lừa đảo này.

Đang được tại ngoại để trị bệnh, lợi dụng dịch COVID-19 lừa đảo 8 tỉ đồng

NGUYỄN TRI - TRẦN LƯU |

Trong thời gian được tại ngoại, nữ Giám đốc ở Cần Thơ cùng với em họ lợi dụng dịch COVID-19 dựng chuyện lừa đảo bán nhiệt kế và khẩu trang y tế chiếm đoạt số tiền hơn 8 tỉ đồng.