Thanh Hóa: Bắt giữ đối tượng giả danh công an vào nhà dân đe dọa lấy tiền

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Một đối tượng từ tỉnh Sơn La đã sang huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), sau đó vào nhà dân giả danh công an, đe dọa nhằm chiếm đoạt số tiền 500.000 đồng.

Ngày 25.2, thông tin từ Công an huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Vi Văn Dằn (27 tuổi, trú tại bản Ngà, xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) để điều tra, làm rõ hành vi giả danh công an, nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Đối tượng giả danh công an tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATH
Đối tượng giả danh công an tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATH

Trước đó, Công an huyện Mường Lát nhận được thông tin về việc, một đối tượng có biểu hiện nghi vấn giả danh công an đến nhà anh Thao Văn Sinh (28 tuổi, trú tại bản Pù Ngùa, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát) và đe dọa nhằm chiếm đoạt số tiền 500.000 đồng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Mường Lát đã có mặt tại nhà dân. Qua đó, xác định đối tượng Vi Văn Dằn là giả danh cán bộ công an và tiến hành tạm giữ đối tượng này để điều tra hành vi chiếm đoạt tài sản.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

MINH HOÀNG
TIN LIÊN QUAN

Để làm tình nguyện viên sao cứ phải giả danh, khai dối?

Thế Lâm |

Nguyễn Quốc Khiêm – người được cho là giả danh sinh viên Trường ĐH Y Dược TPHCM để có tên trong danh sách tình nguyện viên chăm sóc F0 ở khu cách ly và điều trị COVID-19 của Trường CĐ Điện lực TPHCM (Quận 12). Khiêm còn mạo nhận là thạc sĩ, bác sĩ, thậm chí còn làm giả bằng khen cho chính mình…

Có giả danh công nhân trong vụ kéo lê người phụ nữ ở công trường?

Xuân Hùng |

Thanh Hoá - Cuối cùng, UBND huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá cũng có thông tin chính thức về vụ xô xát giữa một nhóm phụ nữ và hàng chục người đàn ông mặc trang phục công nhân. Tuy nhiên đằng sau sự việc này hãy còn nhiều ám ảnh, cần có câu trả lời thoả đáng.

Giả danh công an cùng bạn gái lừa bán khẩu trang, chiếm đoạt 1 tỉ đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Nhờ bạn gái đóng giả thủ kho của một bệnh viện thuộc Bộ Công an, Tân lừa 2 người buôn khẩu trang đặt cọc một tỉ đồng rồi chiếm đoạt.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Để làm tình nguyện viên sao cứ phải giả danh, khai dối?

Thế Lâm |

Nguyễn Quốc Khiêm – người được cho là giả danh sinh viên Trường ĐH Y Dược TPHCM để có tên trong danh sách tình nguyện viên chăm sóc F0 ở khu cách ly và điều trị COVID-19 của Trường CĐ Điện lực TPHCM (Quận 12). Khiêm còn mạo nhận là thạc sĩ, bác sĩ, thậm chí còn làm giả bằng khen cho chính mình…

Có giả danh công nhân trong vụ kéo lê người phụ nữ ở công trường?

Xuân Hùng |

Thanh Hoá - Cuối cùng, UBND huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá cũng có thông tin chính thức về vụ xô xát giữa một nhóm phụ nữ và hàng chục người đàn ông mặc trang phục công nhân. Tuy nhiên đằng sau sự việc này hãy còn nhiều ám ảnh, cần có câu trả lời thoả đáng.

Giả danh công an cùng bạn gái lừa bán khẩu trang, chiếm đoạt 1 tỉ đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Nhờ bạn gái đóng giả thủ kho của một bệnh viện thuộc Bộ Công an, Tân lừa 2 người buôn khẩu trang đặt cọc một tỉ đồng rồi chiếm đoạt.