Thanh Hóa: Bắt giữ cặp vợ chồng lừa đảo số tiền hơn 5 tỉ đồng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Một cặp vợ chồng (ở Thanh Hóa) đã dùng thủ đoạn tìm mua các xe ôtô không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ pháp lý, hoặc đến các điểm bán ôtô, thuê xe , sau đó làm giả giấy tờ mang tên mình, rồi lừa đảo cầm cố hoặc bán đứt.

Ngày 24.5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP. Thanh Hoá vừa điều tra, làm rõ và bắt tạm giam 2 đối tượng là Phùng Bá Hiền (49 tuổi) và Bùi Thị Thơm (50 tuổi) cùng trú tại thôn Chén, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá về hành vi lừa đảo và làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

 
Vợ chồng Thơm - Hiền bị bắt giữ tại cơ quan điều tra về hành vi lừa đảo. Ảnh: CATH

Theo kết quả điều tra ban đầu, chỉ tính từ tháng 3.2022 đến khi bị bắt giữ, 2 vợ chồng Phùng Bá Hiền và Bùi Thị Thơm đã liên tiếp gây ra 11 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với tổng số tiền hơn 5 tỉ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Phùng Bá Hiền và Bùi Thị Thơm khai nhận, để thực hiện các vụ lừa đảo, 2 vợ chồng này đã tìm mua các xe ôtô không rõ nguồn gốc, xe không có giấy tờ, đứng tên mua trả góp, thế chấp tại ngân hàng hoặc đến các cửa hàng mua bán ôtô, các điểm cho thuê xe tự lái để thuê, sau đó làm giả giấy tờ, biển kiểm soát mang tên mình, rồi mang đi bán hoặc cầm cố.

Điển hình, tháng 5.2021, Bùi Thị Thơm mua một chiếc xe ôtô Huyndai Tucson rồi đem thế chấp ngân hàng, nhưng sau đó đã cùng chồng mua giấy tờ giả, rồi mang bán được 600 triệu đồng.

Nhiều giấy tờ ôtô giả bị thu giữ tại cơ quan công an. Ảnh: CATH
Nhiều giấy tờ ôtô giả bị thu giữ tại cơ quan công an. Ảnh: CATH

Cuối tháng 3.2022, vợ chồng Thơm và Hiền đã đến công ty cho thuê xe tự lái T.C (ở phường Quảng Hưng, TP.Thanh Hoá) thuê chiếc xe ôtô KIA Cerato mang BKS 36A-670.76, sau đó làm giả giấy tờ mang tên Phùng Bá Hiền, rồi mang đi cầm cố được 370 triệu đồng.

Ngày 5.5 vừa qua, Phùng Bá Hiền đến một cửa hàng mua bán xe ôtô tại TP.Hà Nội mua một chiếc xe ôtô Mazda 3 với giá 230 triệu đồng, sau đó lên mạng xã hội đặt làm giả đăng ký, biển số xe mang tên mình rồi mang bán.

Hiện, Công an TP.Thanh Hoá đã điều tra, xác minh và tiến hành thu giữ 8 xe ôtô cùng nhiều tài liệu, giấy tờ giả, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Người lao động tố bị lừa đảo trên mạng, thiệt hại hàng trăm triệu đồng

XUÂN MAI – HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 24.5, Công an huyện Nhơn Trạch cho biết đã chuyển hồ sơ lên các phòng chức năng Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra các vụ việc người lao động gửi đơn trình báo, tố cáo về việc bị lừa đảo trên mạng xã hội, chịu thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Kẻ vờ bán sỉ bia lừa đảo hơn 150 triệu ở Bình Dương bị bắt tại Hải Phòng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Một đối tượng lừa đảo bằng hình thức bán sỉ lẻ bia ở huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đã bị công an bắt tại Hải Phòng.

Bắt giữ người phụ nữ lừa đảo hơn 2,5 tỉ đồng ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Quảng Nam - Lợi dụng lòng tin của người dân, người phụ nữ ở Quảng Nam mở nhiều loại dây biêu (hụi) sau đó ôm tiền bỏ trốn nhằm chiếm đoạt tài sản.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Người lao động tố bị lừa đảo trên mạng, thiệt hại hàng trăm triệu đồng

XUÂN MAI – HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 24.5, Công an huyện Nhơn Trạch cho biết đã chuyển hồ sơ lên các phòng chức năng Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra các vụ việc người lao động gửi đơn trình báo, tố cáo về việc bị lừa đảo trên mạng xã hội, chịu thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Kẻ vờ bán sỉ bia lừa đảo hơn 150 triệu ở Bình Dương bị bắt tại Hải Phòng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Một đối tượng lừa đảo bằng hình thức bán sỉ lẻ bia ở huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đã bị công an bắt tại Hải Phòng.

Bắt giữ người phụ nữ lừa đảo hơn 2,5 tỉ đồng ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Quảng Nam - Lợi dụng lòng tin của người dân, người phụ nữ ở Quảng Nam mở nhiều loại dây biêu (hụi) sau đó ôm tiền bỏ trốn nhằm chiếm đoạt tài sản.