Thanh Hóa: Bắt giữ 5 đối tượng cướp tài sản liên tuyến, liên huyện

Trần Lâm |

Ham chơi, lô đề cờ bạc, nghiện game nên một số đối tượng dùng dao khống chế người đi đường cướp của. Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá, ngày 7.1.

Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, ngày 6.1.2021, Công an huyện Thiệu Hóa đã phá Chuyên án C1220, điều tra, làm rõ và bắt giữ 5 đối tượng dùng hung khí, cướp tài sản liên tuyến, liên huyện với thủ đoạn hết sức manh động...

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật, hung khí. Ảnh: CATH
Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật, hung khí. Ảnh: CATH

5 đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Đình Tâm, sinh năm 2003; Lê Sỹ Huy, sinh năm 2003 đều ở xã Thọ Hải; Phạm Văn Hoàng Xuân, sinh năm 2004; Hoàng Thế Huy, sinh năm 2003 đều ở xã Xuân Hồng và Trịnh Ngọc Sơn, sinh năm 2003 ở xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, Công an huyện Thiệu Hóa nhận được tin báo của anh V. Đ.T ở xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa về việc: Khoảng 23h05 ngày 11.12.2020, khi đang điều khiển xe máy đi mua hàng trên tuyến đường đê sông Chu hướng đi từ Thiệu Hóa lên Thọ Xuân thuộc địa phận xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa anh T bị nhóm thanh niên lạ mặt đi trên 2 xe máy không rõ biển kiểm soát chặn đường, dùng dao dí vào cổ khống chế cướp 1 điện thoại di động và 200.000 đồng tiền mặt.

Ngay sau khi nhận được tin báo của anh T, lãnh đạo Công an huyện Thiệu Hóa đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự lập án đấu tranh và điều tra, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn tập trung điều tra, truy xét ngày 6.1.2021 được sự phối hợp của Công an huyện Thọ Xuân, Công an huyện Thiệu Hóa đã xác minh, làm rõ và bắt khẩn cấp 5 đối tượng nói trên là thủ phạm đã gây ra nhiều vụ án cướp tài sản hết sức manh động trên tuyến quốc lộ 45 và đê sông Chu.

Tại cơ quan Công an, 5 đối tượng trên khai nhận: Do nghiện game, cờ bạc, lô đề và nợ nần khá nhiều nên các đối tượng nói trên đã rủ nhau đi lên tuyến đê sông Chu và quốc lộ 45 để chặn đường cướp tài sản. Bọn chúng đã dùng xe máy ép sát vào các bị hại và dùng dao, mã tấu để de dọa cướp tài sản của các bị hại. Chỉ tính từ cuối tháng 12.2020 đến khi bị bắt bọn chúng đã gây ra 14 vụ cướp tài sản trên địa bàn các huyện: Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Triệu Sơn.

Hiện Công an huyện Thiệu Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Lâm
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hoá: Bắt giữ nhiều vụ tàng trữ, buôn bán vật liệu nổ trái phép

Trần Lâm |

Ngày 17.12, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, thời gian qua, các đơn vị trong tỉnh đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ trước thềm Tết Nguyên đán 2021.

Thanh Hoá thu hút dòng vốn đầu tư từ Nhật Bản

Xuân Hùng |

Ngày 13.12, UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức Hội nghị “Kết nối nhà đầu tư Nhật bản – Thanh Hoá năm 2020”.

Thanh Hoá: Triệt phá "boong ke" ma túy do đối tượng nhiễm HIV cầm đầu

QUÁCH DU |

Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) vừa triệt phá một tụ điểm buôn bán ma túy gây nhức nhối dư luận, do một đối tượng nhiễm HIV cầm đầu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thanh Hoá: Bắt giữ nhiều vụ tàng trữ, buôn bán vật liệu nổ trái phép

Trần Lâm |

Ngày 17.12, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, thời gian qua, các đơn vị trong tỉnh đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ trước thềm Tết Nguyên đán 2021.

Thanh Hoá thu hút dòng vốn đầu tư từ Nhật Bản

Xuân Hùng |

Ngày 13.12, UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức Hội nghị “Kết nối nhà đầu tư Nhật bản – Thanh Hoá năm 2020”.

Thanh Hoá: Triệt phá "boong ke" ma túy do đối tượng nhiễm HIV cầm đầu

QUÁCH DU |

Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) vừa triệt phá một tụ điểm buôn bán ma túy gây nhức nhối dư luận, do một đối tượng nhiễm HIV cầm đầu.