Thanh Hóa: Bắt đôi nam nữ lừa "bán" số lô, số đề để chiếm đoạt tài sản

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Các đối tượng lập nick Facebook, Zalo ảo để đăng các bài viết giới thiệu là nhân viên của Công ty sổ xố kiến thiết miền Bắc, có khả năng biết trước kết quả số lô, số đề chính xác, qua đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 1.4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Yên Định vừa phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao với thủ đoạn tạo lập Facebook, Zalo ảo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đôi nam nữ bị bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CATH
Đôi nam nữ bị bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CATH

Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là tạo lập các nick Facebook, Zalo ảo để đăng tải các bài viết, với nội dung giới thiệu là nhân viên của Công ty sổ xố kiến thiết miền Bắc, có khả năng biết trước kết quả giải thưởng xổ số nên có thể cho số lô, số đề chính xác tuyệt đối.

Khi các bị hại có nhu cầu mua số lô, số đề thì phải chuyển tiền qua tài khoản của chúng để lập hồ sơ, với mức phí từ 30 đến 50 triệu đồng. Sau khi bị hại chuyển tiền để mua số lô, số đề thì các đối tượng sẽ tự nghĩ ra một con số bất kỳ để cung cấp cho bị hại và lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên.

Nhận được thông tin trên, Công an huyện Yên Định đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng Ngô Sỹ Tình (32 tuổi) và Hoàng Thị Phương (31 tuổi) cùng trú tại Khu đô thị Centacity Visip, phường Phù Chuẩn, TP.Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh là các đối tượng đã có hành vi sử dụng các tài khoản Facebook, Zalo ảo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ 1 máy tính laptop, 4 dàn máy vi tính, 1 máy in màu, 4 thẻ ngân hàng, 4 điện thoại di động và nhiều tài liệu, chứng cứ khác có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận, từ đầu tháng 2.2022, thông qua việc tạo các tài khoản Facebook, Zalo ảo, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau trong cả nước, với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

Công an huyện Yên Định đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng trên để tiếp tục điều tra, làm rõ.

MINH HOÀNG
TIN LIÊN QUAN

Nhận cuộc gọi từ người lạ, người đàn ông bị lừa đảo mất 1,5 tỉ đồng

An Trịnh |

Cao Bằng - Tin từ công an tỉnh, đơn vị vừa tiếp nhận đơn trình báo của một công dân bị các đối tượng lừa đảo số tiền 1,5 tỉ đồng.

Trà Vinh: Chủ hụi lừa đảo hơn 1 tỉ đồng bị bắt tạm giam

Tạ Quang |

Trà Vinh – Bà Cao Thị Bình đã kê tên khống và tự ý lấy tên hụi viên tham gia chơi hụi thật để hốt các phần hụi của các hụi viên lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỉ đồng.

"Vẽ" hàng loạt dự án để lừa đảo theo hình thức đa cấp

Việt Dũng |

Hà Nội - Phạm Văn Đảng lập công ty, thuê người làm giám đốc rồi vẽ ra hàng loạt các dự án bất động sản để kêu gọi đầu tư nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nhận cuộc gọi từ người lạ, người đàn ông bị lừa đảo mất 1,5 tỉ đồng

An Trịnh |

Cao Bằng - Tin từ công an tỉnh, đơn vị vừa tiếp nhận đơn trình báo của một công dân bị các đối tượng lừa đảo số tiền 1,5 tỉ đồng.

Trà Vinh: Chủ hụi lừa đảo hơn 1 tỉ đồng bị bắt tạm giam

Tạ Quang |

Trà Vinh – Bà Cao Thị Bình đã kê tên khống và tự ý lấy tên hụi viên tham gia chơi hụi thật để hốt các phần hụi của các hụi viên lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỉ đồng.

"Vẽ" hàng loạt dự án để lừa đảo theo hình thức đa cấp

Việt Dũng |

Hà Nội - Phạm Văn Đảng lập công ty, thuê người làm giám đốc rồi vẽ ra hàng loạt các dự án bất động sản để kêu gọi đầu tư nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền.