Thân phận bất ngờ của nữ quái điều khiển bé trai trộm tiền bà bán hàng nước

HỮU HUY |

Tại cơ quan công an, người phụ nữ thừa nhận việc “xúi” cháu trai (con của em gái chồng, được nhận làm con nuôi) thực hiện việc trộm tiền của người bán hàng nước trên đường Lê Văn Sỹ.

Chiều tối 1.10, nguồn tin từ Công an quận 3 (TPHCM) cho biết, Đội cảnh sát hình sự đã bắt giữ được đối tượng Chu Thúy An (42 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng An được xác định là người đã xúi giục cháu bé trộm tiền của người phụ nữ gần 60 tuổi bán hàng nước trên đường Lê Văn Sỹ (phường 14, quận 3) vào tối ngày 23.9.

Camera an ninh ghi lại cảnh đứa bé trộm cắp tài sản dưới sự giám sát của người phụ nữ đi theo. Ảnh: Chụp từ video do bị hại cung cấp
Camera an ninh ghi lại cảnh đứa bé trộm cắp tài sản dưới sự giám sát của người phụ nữ đi theo. Ảnh: Chụp từ video do bị hại cung cấp

Theo thông tin ban đầu, Công an phường 14 (quận 3) tiếp nhận được thông tin trình báo từ bà Trần Thị Tuyết Mai (58 tuổi, ngụ phường 14, quận 3, TPHCM) về việc tối ngày 23.9, khi bà đang bán cà phê cho một người khách nữ tại đầu hẻm 420 đường Lê Văn Sỹ thì người khách này xúi đứa trẻ đi cùng lấy trộm túi đựng tiền, kèm thẻ cào điện thoại (tổng giá trị tài sản khoảng 2,3 triệu đồng), sau đó lên xe chạy đi.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an phường 14 lập hồ sơ và chuyển việc cho Cơ quan CSĐT Công an quận 3 điều tra, làm rõ.

Tiếp nhận hồ sơ vụ việc, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 3 đã đến hiện trường, trích xuất camera an ninh và ghi nhận lời khai nhân chứng.

Qua trích xuất camera an ninh, các trinh sát đã ghi nhận được biển số xe máy mà đối tượng sử dụng. Từ manh mối này, lực lượng điều tra đã xác minh được chủ nhân chiếc xe ngụ tại quận 6. Tuy nhiên, làm việc với cơ quan chức năng, chủ của chiếc xe cho biết đã bán xe lại cho người đàn ông tên Dũng (32 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, tạm trú huyện Bình Chánh), chưa sang tên đổi chủ.

Chu Thúy An thừa nhận việc xúi cháu trai (con của em gái chồng, được An nhận làm con nuôi) thực hiện việc trộm cắp của người bán hàng nước trên đường Lê Văn Sỹ. Ảnh: Công an cung cấp
Chu Thúy An thừa nhận việc xúi cháu trai (con của em gái chồng, được An nhận làm con nuôi) thực hiện việc trộm cắp của người bán hàng nước trên đường Lê Văn Sỹ. Ảnh: Công an cung cấp

Qua công tác truy xét, chiều 30.9, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận 3 phát hiện Dũng đi trên chiếc xe máy có đặc điểm biển số trùng khớp với biển số của đối tượng gây án sử dụng nên đã âm thầm theo bám. Đến khu vực phường 1, quận 3, lực lượng hình sự áp sát Dũng, đưa người và phương tiện về trụ sở để làm rõ.

Tại trụ sở công an, Dũng cho biết tối 23.9 (tối xảy ra vụ trộm) có đến một khách sạn trên đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân để sử dụng ma túy cùng vợ chồng Chu Thúy An. Sau đó, Dũng đã cho đối tượng An mượn xe máy đi công việc.

Từ lời khai của Dũng, lực lượng chức năng đã ập vào một phòng thuộc khách sạn trên đường Nguyễn Thị Tú và phát hiện Chu Thúy An và cháu trai đang cư ngụ. Tại đây, cơ quan chức năng cũng phát hiện trong túi đeo màu tím của An có gói nilông nghi ma túy "đá".

Sau đó, Chu Thúy An bị bắt giữ đưa về trụ sở công an làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, đối tượng này thừa nhận hành vi xúi giục trẻ em trộm cắp tài sản. Người phụ nữ cũng cho biết, cháu trai đi cùng mình tên B. (9 tuổi, con của em chồng, được An nhận làm con nuôi).

An thừa nhận số ma túy này được An cùng chồng tên Trang Thanh Liêm (45 tuổi) mua về sử dụng. Qua kiểm tra nhanh, cả Chu Thúy An và Trang Thanh Liêm đều dương tính với chất ma túy.

Đối tượng Trang Thanh Liêm bị tạm giữ vì hành vi tàng trữ, sử dụng ma túy trái phép. Ảnh: Công an cung cấp.
Đối tượng Trang Thanh Liêm bị tạm giữ vì hành vi tàng trữ, sử dụng ma túy trái phép. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 1.10, Cơ quan CSĐT Công an quận 3 đang phối hợp Công an quận Bình Tân mở rộng điều tra về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản đối với Chu Thúy An và Trang Thanh Liêm.

HỮU HUY
TIN LIÊN QUAN

Ép trẻ em trộm cắp: Người mẹ có thể bị tước quyền nuôi dưỡng con

HỮU HUY |

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi Hội trưởng Chi hội Luật sư - Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM cho rằng phải có biện pháp chế tài mạnh tay để răn đe, ngăn ngừa tội phạm lợi dụng, ép buộc trẻ em để thực hiện hành vi trộm cắp.

Vụ kẻ gian dùng trẻ em dàn cảnh lấy trộm tiền qua lời kể của nạn nhân

HỮU HUY |

Chủ quan trước một người phụ nữ chở theo trẻ con đến mua hàng, người phụ nữ gần 60 tuổi bán hàng nước bị đứa trẻ lấy trộm túi xách, bên trong chứa tiền vốn.

Con dâu lấy trộm tiền, vàng của bố chồng

Việt Dũng |

Lê Thị Phương Nhung (28 tuổi, ở phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội) lo sợ khi bố chồng đi "bước nữa" sẽ không được chia tài sản nên lấy trộm tiền, vàng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ép trẻ em trộm cắp: Người mẹ có thể bị tước quyền nuôi dưỡng con

HỮU HUY |

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi Hội trưởng Chi hội Luật sư - Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM cho rằng phải có biện pháp chế tài mạnh tay để răn đe, ngăn ngừa tội phạm lợi dụng, ép buộc trẻ em để thực hiện hành vi trộm cắp.

Vụ kẻ gian dùng trẻ em dàn cảnh lấy trộm tiền qua lời kể của nạn nhân

HỮU HUY |

Chủ quan trước một người phụ nữ chở theo trẻ con đến mua hàng, người phụ nữ gần 60 tuổi bán hàng nước bị đứa trẻ lấy trộm túi xách, bên trong chứa tiền vốn.

Con dâu lấy trộm tiền, vàng của bố chồng

Việt Dũng |

Lê Thị Phương Nhung (28 tuổi, ở phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội) lo sợ khi bố chồng đi "bước nữa" sẽ không được chia tài sản nên lấy trộm tiền, vàng.