Tham ô tài sản còn kiện chủ tịch tỉnh ra tòa

NHẬT HỒ |

Chiều 6.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau bắt tạm giam 2 nguyên cán bộ Phòng khám đa khoa khu vực Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời để điều tra về hành vi tham ô tài sản. Đáng chú ý, ông Đỗ Minh Thống - nguyên kế toán Phòng khám này - trước đó đã kiện Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ra tòa vì cho rằng chậm trả lời đơn khiếu nại lần hai.

Hai người bị bắt tạm giam là Phan Phương Đông (55 tuổi) - nguyên Trưởng phòng khám đa khoa khu vực Trần Văn Thời và Đỗ Minh Thống (41 tuổi) - nguyên kế toán phòng khám; cả hai đều ngụ ở Thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng chức vụ được giao, từ năm 2006-2012, ông Phan Phương Đông chỉ đạo cán bộ, nhân viên phòng khám sử dụng biên lai tự mua để thu viện phí; chỉ đạo Đỗ Minh Thống không báo cáo, thống kê số tiền thu viện phí bằng biên lai tự mua vào tài liệu kế toán; không trích nộp 35% số tiền thu viện phí vào ngân sách, gây thiệt hại trên 350 triệu đồng.

Phan Phương Đông nghe lệnh bắt tạm giam
Phan Phương Đông nghe lệnh bắt tạm giam.

Ngoài ra, từ năm 2009-2014, Thống, Đông đã bàn bạc lập chứng từ khống, kê thêm tiền dầu chạy máy phát điện để thanh toán, lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân và được Đông ký xác nhận chứng từ. Do vậy đã giúp sức, tạo điều kiện cho Đỗ Minh Thống chiếm đoạt trên 137 triệu đồng.

Ngoài ra, từ tháng 1.2006 đến 12.2015, ông Thống đã không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ; không cập nhật đầy đủ số liệu thu chi, thanh quyết toán các nguồn kinh phí của đơn vị; nhận kinh phí về không nhập quỹ; lập chứng từ khống hợp thức thủ tục thanh toán chiếm đoạt trên 807 triệu đồng. Trong đó, chiếm đoạt kinh phí hoạt động trên 369 triệu đồng; chiếm đoạt lương y tế ấp, khóm 50 triệu đồng và chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế 387 triệu đồng.

Trước đó, sự việc được Thanh tra huyện Trần Văn Thời kết luận có nhiều sai phạm tại phòng khám đa khoa nói trên. Ông Thống và ông Đông bị đình chỉ công tác. Cho rằng kết luận Thanh tra huyện Trần Văn Thời chưa khách quan, ông Thống đã khiếu nại đến UBND huyện, rồi UBND tỉnh. Quá thời hạn, UBND tỉnh không trả lời, ông Thống kiện Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ra tòa vì cho rằng Chủ tịch UBND tỉnh vi phạm Điều 37 Luật khiếu nại.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Vũ "nhôm" được hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an giúp đỡ làm ăn ra sao?

CAO NGUYÊN |

Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao nêu rõ, 2 bị can Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân có vai trò giúp sức tích cực cho Vũ "nhôm" trong việc thâu tóm các dự án nhà, đất công sản tại Đà Nẵng và TPHCM.

Hưng "kính" - trùm bảo kê chợ Long Biên xin ghép tạng trước khi bị bắt

C.N |

Biết Hưng "kính" xin nhập viện ghép tạng để trốn, cơ quan điều tra đã triệu tập đối tượng này lên trụ sở và đọc lệnh bắt.

Bình Định: Bắt Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Phù Mỹ

N.T |

Sai phạm của bà Hồ Thị Bích Lệ - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Phù Mỹ (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) được xác định khi bà còn làm kế toán UBND thị trấn Phù Mỹ. Cùng ngày, cơ quan này cũng đã thực hiện lệnh khám xét nhà ở và phòng làm việc của bà Lệ.

Cán bộ Phòng Lao động Thương binh - Xã hội "ăn chặn" tiền mai táng

Hoàng Trinh |

Cán bộ Phòng Lao động Thương binh - Xã hội (LĐ-TB-XH) cấp huyện đã chiếm đoạt tiền hỗ trợ mai táng phí, tiền tuất bệnh binh của người có công với cách mạng và tiền "Quỹ đền ơn đáp nghĩa".

Tạm giữ hình sự hai “quý ông” hợp tác lừa đảo hàng trăm triệu đồng

VC |

Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hai đối tượng Hà Trọng Long (SN 1963) và Đỗ Như Tài (SN 1960) đều cùng trú huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Vũ "nhôm" được hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an giúp đỡ làm ăn ra sao?

CAO NGUYÊN |

Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao nêu rõ, 2 bị can Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân có vai trò giúp sức tích cực cho Vũ "nhôm" trong việc thâu tóm các dự án nhà, đất công sản tại Đà Nẵng và TPHCM.

Hưng "kính" - trùm bảo kê chợ Long Biên xin ghép tạng trước khi bị bắt

C.N |

Biết Hưng "kính" xin nhập viện ghép tạng để trốn, cơ quan điều tra đã triệu tập đối tượng này lên trụ sở và đọc lệnh bắt.

Bình Định: Bắt Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Phù Mỹ

N.T |

Sai phạm của bà Hồ Thị Bích Lệ - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Phù Mỹ (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) được xác định khi bà còn làm kế toán UBND thị trấn Phù Mỹ. Cùng ngày, cơ quan này cũng đã thực hiện lệnh khám xét nhà ở và phòng làm việc của bà Lệ.

Cán bộ Phòng Lao động Thương binh - Xã hội "ăn chặn" tiền mai táng

Hoàng Trinh |

Cán bộ Phòng Lao động Thương binh - Xã hội (LĐ-TB-XH) cấp huyện đã chiếm đoạt tiền hỗ trợ mai táng phí, tiền tuất bệnh binh của người có công với cách mạng và tiền "Quỹ đền ơn đáp nghĩa".

Tạm giữ hình sự hai “quý ông” hợp tác lừa đảo hàng trăm triệu đồng

VC |

Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hai đối tượng Hà Trọng Long (SN 1963) và Đỗ Như Tài (SN 1960) đều cùng trú huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.