Thái Nguyên: Hơn 20 quái xế tổ chức đua xe trái phép đều là học sinh

L.N |

Qua tuần tra kiểm soát, Công an TP.Thái Nguyên đã phát hiện, xử lý hơn 20 trường hợp là học sinh tổ chức đua xe trái phép, gây náo loạn đường phố.

Ngày 3.9, Công an TP.Thái Nguyên cho biết tối 2.9, lực lượng chức năng công an thành phố đã tổ chức ra quân tuần tra đã bắt được hơn 20 trường hợp là học sinh tổ chức đua xe trái phép.

Cụ thể, thực hiện chiến dịch tuần tra đảm bảo an ninh trật tự ngày Quốc khánh 2.9, Công an TP.Thái Nguyên đã tổ chức nhiều đợt tuần tra. Cao điểm đêm 2.9, đơn vị này đã bắt được hơn 20 trường hợp học sinh đua xe. Điều đáng nói, đây đều là trường hợp còn ở lứa tuổi học sinh.

Hơn 20 trường hợp đua xe đã bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.
Hơn 20 trường hợp đua xe đã bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.

"Các trường hợp đua xe đều dưới 16 và dưới 18 tuổi, với cách đua là bốc đầu lạng lách, đánh võng rất nguy hiểm. Sau khi bắt giữ, đơn vị đã đưa những học sinh này về trụ sở lập biên bản kiểm điểm, lập hồ sơ và kiểm điểm trước dân. Theo quy định pháp luật hiện vẫn chưa có chế tài xử phạt với trường hợp học sinh như vậy" - vị cán bộ công an thông tin.

L.N
TIN LIÊN QUAN

Truy đuổi hàng trăm đối tượng tổ chức đua xe ngày nghỉ lễ

B.T |

Hàng trăm thanh niên đã hẹn nhau qua mạng xã hội để tụ tập tại quốc lộ 53 nhằm đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Công an mật phục xử lý đua xe trái phép dịp lễ 2.9

HẢI NGUYÊN |

Để đảm bảo an ninh trật tự dịp Quốc khánh 2.9, Công an Hà Nội cho biết, sẽ xử lý nghiêm tình trạng đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, cổ vũ đua. Ngoài lực lượng công khai sẽ có lực lượng mật phục, hóa trang bắt giữ đối tượng cầm đầu...

Pháp luật 24h: Hơn trăm thanh niên tụ tập đua xe náo loạn Quốc lộ

T.H |

Gia đình bé trai trường Gateway tử vong mời luật sư bảo vệ; Dựng chuyện con gái bị xâm hại, lộ tội mua dâm người dưới 18 tuổi; Tạm giữ hơn trăm thanh niên tụ tập đua xe náo loạn Quốc lộ 1A... là những tin pháp luật nóng nhất 24h qua.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Truy đuổi hàng trăm đối tượng tổ chức đua xe ngày nghỉ lễ

B.T |

Hàng trăm thanh niên đã hẹn nhau qua mạng xã hội để tụ tập tại quốc lộ 53 nhằm đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Công an mật phục xử lý đua xe trái phép dịp lễ 2.9

HẢI NGUYÊN |

Để đảm bảo an ninh trật tự dịp Quốc khánh 2.9, Công an Hà Nội cho biết, sẽ xử lý nghiêm tình trạng đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, cổ vũ đua. Ngoài lực lượng công khai sẽ có lực lượng mật phục, hóa trang bắt giữ đối tượng cầm đầu...

Pháp luật 24h: Hơn trăm thanh niên tụ tập đua xe náo loạn Quốc lộ

T.H |

Gia đình bé trai trường Gateway tử vong mời luật sư bảo vệ; Dựng chuyện con gái bị xâm hại, lộ tội mua dâm người dưới 18 tuổi; Tạm giữ hơn trăm thanh niên tụ tập đua xe náo loạn Quốc lộ 1A... là những tin pháp luật nóng nhất 24h qua.