Thái Nguyên: Đánh sập đường dây mua bán, sản xuất ma túy

Mai Hường |

Từ việc bắt quả tang người phụ nữ trung niên tàng trữ một lượng ma túy đá, thuốc lắc, công an Thái Nguyên đã bắt giữ Trần Văn Hải (48 tuổi, quê Bắc Ninh) có dấu hiệu mua bán, sản xuất ma túy.

Ngày 8.8, Công an thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết vừa bắt giữ hai đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, sản xuất trái phép ma túy tổng hợp...

Trước đó, tổ công tác của Công an thành phố Thái Nguyên làm nhiệm vụ tại phường Quang Vinh đã phát hiện, bắt quả tang Phạm Thị Ngân (56 tuổi), trú tại Tổ dân phố Tân Hương, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên), về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tang vật thu giữ 25,6 gram tinh thể màu trắng và 66 viên nén màu xanh có trọng lượng 26,6 gram.

Mở rộng điều tra, Công an xác định đối tượng liên quan là Trần Văn Hải nên đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hải tại khu 1, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 1.340 viên nén màu xanh (theo Hải khai là ma túy tổng hợp) có khối lượng gần 361,8 gram; 7,59 gram heroin; 64,68 gram thuốc phiện cùng nhiều tiền chất và dụng cụ để sản xuất ma túy khác...

Tổng khối lượng ma túy và tiền chất gây nghiện thu giữ của các đối tượng khoảng hơn 2.482 gam.

Cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ án.

Mai Hường
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Phá đường dây ma túy, thu giữ nhiều súng, đạn

Vũ Tiến |

Sau khi phá đường dây ma túy, lực lượng Công an An Giang thu giữ được 7 khẩu súng, hàng trăm viên đạn cùng nhiều linh kiện lắp ráp súng...

Nữ quái có tiền án vừa cai nghiện về đã tàng trữ ma túy

TRẦN TUẤN |

Ngày 4.8, tin từ Công an thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Hoàng Thị Giang (38 tuổi, trú huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) về hành vi: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Chủ quán cơm ở phố cổ Hà Nội pha chế ma túy bán cho khách

Việt Dũng |

Nguyễn Đức Mạnh (35 tuổi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) pha chế 50% ma túy, còn lại 50% là các chất phụ gia, bán cho những khách nước ngoài kiếm lời.

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

An Giang: Phá đường dây ma túy, thu giữ nhiều súng, đạn

Vũ Tiến |

Sau khi phá đường dây ma túy, lực lượng Công an An Giang thu giữ được 7 khẩu súng, hàng trăm viên đạn cùng nhiều linh kiện lắp ráp súng...

Nữ quái có tiền án vừa cai nghiện về đã tàng trữ ma túy

TRẦN TUẤN |

Ngày 4.8, tin từ Công an thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Hoàng Thị Giang (38 tuổi, trú huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) về hành vi: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Chủ quán cơm ở phố cổ Hà Nội pha chế ma túy bán cho khách

Việt Dũng |

Nguyễn Đức Mạnh (35 tuổi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) pha chế 50% ma túy, còn lại 50% là các chất phụ gia, bán cho những khách nước ngoài kiếm lời.