Thái Bình: Xác minh vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát thâm tím má

TRUNG DU |

Cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin vụ việc một trẻ 2 tuổi học tại Trường Mầm non Thanh Nê (thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) bị cô giáo tát vào mặt khiến má bị thâm tím.

Chiều ngày 23.12, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị này đã đang chỉ đạo chuyên môn liên quan xác minh thông tin một học sinh tại Trường Mầm non Thanh Nê, huyện Kiến Xương nghi vấn bị cô giáo tát bầm tím một bên má.

Trước đó, từ tối ngày 21.12, trên một số trang mạng xã hội facebook tại Thái Bình đăng tải hình ảnh và thông tin một bé trai 2 tuổi bị giáo viên tại Trường mầm non Thanh Nê, huyện Kiến Xương bạo hành gây xôn xao dư luận.

Thông tin đăng tải về vụ việc gây xôn xao dư luận. Ảnh chụp màn hình.
Thông tin đăng tải về vụ việc gây xôn xao dư luận. Ảnh chụp màn hình.

Trao đổi với báo chí, chị H.T.T. H (35 tuổi, mẹ của cháu bé) cho biết: Con mình mới đi học chưa quen lớp, quen bạn nên cô giáo quản lớp có gọi điện nói nếu cháu quấy khóc quá thì gia đình đến đón cháu về nhà cho cháu ngủ trưa.

Ngày 12.12, chị H nhận được cuộc gọi của giáo viên thông báo con chị bị ngã vào rổ đồ chơi nên bị bầm xước má, tối về thì chị thấy cả một bên má trái của con bầm tím.

"Tôi gọi điện lại cho cô giáo để hỏi sự thể thì lúc này cô mới bảo hôm đó giáo viên khác đón và chăm sóc các con. Ban đầu giáo viên chăm sóc bé vẫn khăng khăng là bé bị ngã vào rổ đồ chơi, khi gia đình nói sẽ đề nghị nhà trường trích xuất camera, người này mới thừa nhận có tát bé vào má trái", chị H bức xúc.

Vẫn theo chị H, sau khi bị cô giáo đánh, con chị rất sợ đi học. Gia đình có yêu cầu cô giáo phải viết bản cam kết theo dõi sức khỏe tinh thần, thể chất của cháu trong thời gian một tháng. Nếu cháu không bị sao thì gia đình sẽ bỏ qua sự việc, nhưng cô giáo không thiện chí, hẹn viết nhưng lại không viết. Do đó gia đình đã tiến hành báo sự việc lên ban giám hiệu và cơ quan chức năng.

Liên quan sự việc, bà Nguyễn Thị Huyền - Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Nê - cho biết đã nắm được vụ việc và đang yêu cầu nữ giáo viên viết báo cáo giải trình một cách trung thực.

"Qua làm việc bước đầu cô T (nữ giáo viên trông trẻ - PV) có thừa nhận trong lúc nóng giận đã không giữ được bình tĩnh và có tát cháu. Trước mắt trường và cô giáo sẽ cùng gia đình theo dõi sức khỏe của bé. Quan điểm của trường là không bao che, cô giáo sai đến đâu xử lý đến đó", bà Huyền cho biết.

Bên cạnh đó, vẫn theo bà Huyền, ban giám hiệu nhà trường cùng với chính quyền địa phương và gia đình cô giáo cũng đã đến nhà thăm hỏi cháu bé, xin lỗi gia đình.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Khởi tố, bắt giam giám đốc quỹ tín dụng tham ô tài sản

TRUNG DU |

Bà Nguyễn Thị Hà - Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Đông Hưng (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội tham ô tài sản.

Vụ cô giáo mầm non ở Thái Bình dùng gai bưởi đâm trẻ: Kiểm tra vết tích trên người 9 bé

TRUNG DU |

Công an TP Thái Bình đã tiến hành mời 9 phụ huynh đưa 9 bé có dấu hiệu bị cô giáo dùng gai bưởi đâm vào tay, đùi, lưng lên kiểm tra vết tích trên cơ thể, phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Cô giáo mầm non ở Thái Bình thừa nhận lấy gai bưởi đâm vào nhiều học sinh

TRUNG DU |

Cô giáo Thu Tr. bước đầu thừa nhận có dùng gai bẻ từ cây bưởi trồng trong khuôn viên trường châm vào tay một số học sinh như thông tin đang gây "bão" dư luận tại Thái Bình.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thái Bình: Khởi tố, bắt giam giám đốc quỹ tín dụng tham ô tài sản

TRUNG DU |

Bà Nguyễn Thị Hà - Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Đông Hưng (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội tham ô tài sản.

Vụ cô giáo mầm non ở Thái Bình dùng gai bưởi đâm trẻ: Kiểm tra vết tích trên người 9 bé

TRUNG DU |

Công an TP Thái Bình đã tiến hành mời 9 phụ huynh đưa 9 bé có dấu hiệu bị cô giáo dùng gai bưởi đâm vào tay, đùi, lưng lên kiểm tra vết tích trên cơ thể, phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Cô giáo mầm non ở Thái Bình thừa nhận lấy gai bưởi đâm vào nhiều học sinh

TRUNG DU |

Cô giáo Thu Tr. bước đầu thừa nhận có dùng gai bẻ từ cây bưởi trồng trong khuôn viên trường châm vào tay một số học sinh như thông tin đang gây "bão" dư luận tại Thái Bình.