Thái Bình triệt phá đường dây mua bán súng tự chế liên tỉnh

Khánh Linh |

Lực lượng công an Thái Bình đã triệt phá đường dây mua bán súng tự chế liên tỉnh, khởi tố và bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Ngày 2.4, Công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cho biết đang củng củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ để xử lý nhóm đối tượng mua bán vũ khí tự chế.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 21.3, Công an huyện Hưng Hà phối hợp với Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Thái Bình bất ngờ kiểm tra tại nhà Trần Văn Nhu (1990, trú tại thôn Hà Thanh, xã Cộng Hòa, huyện Hưng Hà) bắt quả tang đối tượng này đang lắp đặt các phụ kiện của súng săn. Tại đây, lực lượng công an thu giữ 01 bộ linh kiện súng hơi.

Trần Văn Nhu khai đã đặt mua các phụ kiện này của một người trên mạng xã hội với giá 4,9 triệu đồng. Tiến hành đấu tranh, lực lượng chức năng làm rõ các đối tượng đã bán bán linh kiện súng hơi cho Nhu, gồm: Trần Kim Cương (SN 1996), Nguyễn Thanh Duy (SN 1996), Nguyễn Văn Đại (SN 1995), và Vương Đăng Kiên (SN 1995), đều trú tại xã Đại Hòa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Tiếp tục mở rộng điều tra, qua đấu tranh với các đối tượng, lực lượng chức năng đã khẩn trương kiểm tra nơi tạm trú của Nguyễn Thanh Duy (nhà số 15, ngách 117, ngõ 20 Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) là người đã bán linh kiện súng tự chế cho nhóm đối tượng nói trên.

Tại đây, lực lượng công an đã thu giữ 300kg linh, phụ kiện vũ khí tự chế gồm: 01 khẩu súng đã lắp ráp hoàn thiện; 33 nòng súng; 22 khung súng; 22 báng súng; 35 ống nhòm; 49 búa đập, cò; 17 bơm tăng áp; 30 bình nạp khí; 50 ống giảm thanh; 02 ruột giảm thanh; 23 van xả khí; 27 lò xo; 17 chân đế ống nhòm; 80 ốp lót tay cầm; 02 lục năng lắp ráp súng và cùng các tang, vật chứng khác.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Tặng quà lực lượng trên tuyến đầu phòng chống COVID-19

Bá Mạnh |

Ngày 31.3, tại Trung đoàn 568 (xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức thăm hỏi, tặng quà, khẩu trang và tủ nấu cơm công nghiệp tại khu cách ly y tế tập trung phòng chống COVID-19.

Kết quả điều tra ban đầu về vụ chặn xe, giành khách ở Thái Bình

Việt Dũng |

Cơ quan điều tra vừa có thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ việc liên quan đến tranh giành khách của các nhà xe trong hoạt động vận tải hành khách tại Thái Bình.

Thái Bình: 45.000 lao động bị ảnh hưởng của dịch COVID-19

Bảo Hân- Bá Mạnh |

Theo tổng hợp của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình, tính đến ngày 23.3, toàn tỉnh có trên 45.000 lao động tại 48 doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Thái Bình: Tặng quà lực lượng trên tuyến đầu phòng chống COVID-19

Bá Mạnh |

Ngày 31.3, tại Trung đoàn 568 (xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức thăm hỏi, tặng quà, khẩu trang và tủ nấu cơm công nghiệp tại khu cách ly y tế tập trung phòng chống COVID-19.

Kết quả điều tra ban đầu về vụ chặn xe, giành khách ở Thái Bình

Việt Dũng |

Cơ quan điều tra vừa có thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ việc liên quan đến tranh giành khách của các nhà xe trong hoạt động vận tải hành khách tại Thái Bình.

Thái Bình: 45.000 lao động bị ảnh hưởng của dịch COVID-19

Bảo Hân- Bá Mạnh |

Theo tổng hợp của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình, tính đến ngày 23.3, toàn tỉnh có trên 45.000 lao động tại 48 doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.