Thái Bình: Trao quyết định đặc xá và căn cước công dân cho 10 phạm nhân

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày 1.9, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2022.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, trong đợt đặc xá năm nay, có 10 phạm nhân đang chấp hành án tại trại tạm giam và các nhà tạm giữ trên địa bàn tỉnh được nhận quyết định đặc xá. 

"Đây là những phạm nhân có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt và được xếp loại chấp hành án phạt tù khá hoặc tốt theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự; đã chấp hành án phạt tù ít nhất là một phần hai thời gian đối với trường hợp bị phạt tù có thời hạn; đã chấp hành xong các hình phạt bổ sung, bồi thường dân sự, án phí theo quy định của pháp luật", Công an tỉnh Thái Bình cho biết.

Công tác đặc xá thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân văn của dân tộc Việt Nam đối với những người từng phạm lỗi lầm nhưng đã cải tạo tốt; giúp cho những phạm nhân này có điều kiện sớm trở về đoàn tụ với gia đình, người thân, tái hòa nhập với cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Vũ Mạnh Hà - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự (Công an tỉnh Thái Bình) đã ghi nhận những cố gắng trong cải tạo của các phạm nhân được đặc xá; đồng thời đề nghị các phạm nhân khi trở về với cộng đồng cần chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú; cố gắng làm nhiều việc tốt, có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Đại tá Vũ Mạnh Hà mong muốn các cơ quan, ban ngành, đoàn thể chính quyền địa phương quan tâm, giúp đỡ, dạy nghề và tạo việc làm cho người được đặc xá trở về cộng đồng xoá bỏ mặc cảm, làm ăn lương thiện, không phạm tội và vi phạm pháp luật, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và cảm hóa, giáo dục những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư.

Đối với các phạm nhân đang chấp hành án, phải nỗ lực hơn trong cải tạo, chấp hành tốt nội quy, để sớm có cơ hội được hưởng đặc xá khoan hồng của Đảng và Nhà nước trong thời gian tới.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau: Trại Giam Cái Tàu công bố quyết định đặc xá cho 36 phạm nhân

PHONG LINH |

Cà Mau - Ngày 1.9, Trại Giam Cái Tàu công bố Quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn của Chủ tịch nước cho 36 phạm nhân.

Niềm vui ngày được đặc xá về với gia đình

Việt Dũng |

Sau khi trút bỏ áo tù, những người được đặc xá tràn đầy niềm vui xen lẫn những giọt nước mắt, được nhân thân chờ đón bên ngoài cổng trại giam Vĩnh Quang (Vĩnh Phúc).

Thái Bình: Trong 2 tháng, xử phạt 275 trường hợp uống rượu bia còn lái xe

TRUNG DU |

Thái Bình - Trong 2 tháng đầu cao điểm ra quân tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh Thái Bình đã kiểm tra, lập biên bản, xử phạt 275 trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn trong cơ thể.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Cà Mau: Trại Giam Cái Tàu công bố quyết định đặc xá cho 36 phạm nhân

PHONG LINH |

Cà Mau - Ngày 1.9, Trại Giam Cái Tàu công bố Quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn của Chủ tịch nước cho 36 phạm nhân.

Niềm vui ngày được đặc xá về với gia đình

Việt Dũng |

Sau khi trút bỏ áo tù, những người được đặc xá tràn đầy niềm vui xen lẫn những giọt nước mắt, được nhân thân chờ đón bên ngoài cổng trại giam Vĩnh Quang (Vĩnh Phúc).

Thái Bình: Trong 2 tháng, xử phạt 275 trường hợp uống rượu bia còn lái xe

TRUNG DU |

Thái Bình - Trong 2 tháng đầu cao điểm ra quân tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh Thái Bình đã kiểm tra, lập biên bản, xử phạt 275 trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn trong cơ thể.