Thái Bình: Tạm giữ hơn 1 tấn hàng hóa không có hóa đơn chứng từ

Khánh Linh |

Lực lượng chức năng tỉnh Thái Bình vừa phát hiện, thu giữ hơn 1.000 thùng hàng, trọng lượng hơn 1 tấn gồm linh kiện lắp ráp xe ba gác; lắp ráp xe máy điện; đồ chơi trẻ em… không rõ nguồn gốc.

Ngày 19.4, Công an tỉnh Thái Bình thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đang tạm giữ, xác minh làm rõ hơn 1 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc vận chuyển qua địa bàn tỉnh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 16.4, trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, tại Km94 Quốc lộ 10 (địa phận xã Tự Tân, huyện Vũ Thư) tổ công tác của trạm Cảnh sát giao thông Tân Đệ thuộc Phòng CSGT tỉnh Thái Bình phát hiện xe đầu kéo biển kiểm soát 29C-774.55 kéo theo rơmooc biển kiểm soát 14R-010.80 di chuyển theo hướng Thái Bình - Nam Định có dấu hiệu nghi vấn nên đã dừng phương tiện để kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở khoảng 1.000 thùng hàng trong đó có: Linh phụ kiện dùng để lắp ráp xe ba gác; lắp ráp xe máy điện; bình xịt tẩy rửa; giày dép; ủng cao su; găng tay bảo hộ lao động; đồ chơi trẻ em… trị giá hơn 1 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng kiểm đếm số hàng hóa không có hóa đơn chứng từ. Ảnh Khánh Linh
Cơ quan chức năng kiểm đếm số hàng hóa không có hóa đơn chứng từ. Ảnh Khánh Linh

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế xe đầu kéo khai nhận số hàng hóa trên đang trên đường vận chuyển sang Nam Định tiêu thụ. Tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp của số hàng hóa nói trên.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm đếm, xác minh nguồn gốc lô hàng hóa trên để xử lý theo luật định.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Hiệp hội hỏa táng Thái Bình ra sao sau 9 ngày Đường “Nhuệ” bị bắt?

Việt Dũng - Phạm Đông |

Từ khi Nguyễn Xuân Đường (Đường “Nhuệ”) nhúng tay vào, việc đòi thu tiền “từ thiện” 500.000 đồng mỗi ca hỏa thiêu người chết, giá nhiều dịch vụ phải tăng lên. Nhưng đến nay, sau khi Đường "Nhuệ" bị bắt, Hiệp hội Hỏa táng Thái Bình đã có thể giảm giá cho các đám hiếu.

Thái Bình: Lừa bán khẩu trang y tế, lĩnh án 8 năm tù

Khánh Linh |

Bị cáo Nguyễn Văn Hào bị Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên phạt 8 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sau khi lừa bán khẩu trang y tế, chiếm đoạt 45 triệu đồng của người dân.

Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình: Vụ án Đường “Nhuệ” không có vùng cấm

Việt Dũng - Phạm Đông |

Thượng tá Nguyễn Thanh Trường - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, cho hay, ngoài vụ án mới khởi tố với vợ chồng bị can Nguyễn Xuân Đường (49 tuổi), đơn vị đang điều tra lại các vụ việc liên quan khác và sẽ xử lý nghiêm, không có vùng cấm.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Hiệp hội hỏa táng Thái Bình ra sao sau 9 ngày Đường “Nhuệ” bị bắt?

Việt Dũng - Phạm Đông |

Từ khi Nguyễn Xuân Đường (Đường “Nhuệ”) nhúng tay vào, việc đòi thu tiền “từ thiện” 500.000 đồng mỗi ca hỏa thiêu người chết, giá nhiều dịch vụ phải tăng lên. Nhưng đến nay, sau khi Đường "Nhuệ" bị bắt, Hiệp hội Hỏa táng Thái Bình đã có thể giảm giá cho các đám hiếu.

Thái Bình: Lừa bán khẩu trang y tế, lĩnh án 8 năm tù

Khánh Linh |

Bị cáo Nguyễn Văn Hào bị Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên phạt 8 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sau khi lừa bán khẩu trang y tế, chiếm đoạt 45 triệu đồng của người dân.

Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình: Vụ án Đường “Nhuệ” không có vùng cấm

Việt Dũng - Phạm Đông |

Thượng tá Nguyễn Thanh Trường - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, cho hay, ngoài vụ án mới khởi tố với vợ chồng bị can Nguyễn Xuân Đường (49 tuổi), đơn vị đang điều tra lại các vụ việc liên quan khác và sẽ xử lý nghiêm, không có vùng cấm.